Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
07/04/2026 - 16:36 (GMT+7)

Tín nhiệm tuyệt đối các chức danh chủ chốt: Kỳ vọng lớn lao của cử tri, Quốc hội

Nhóm PV
Tín nhiệm tuyệt đối các chức danh chủ chốt: Kỳ vọng lớn lao của cử tri, Quốc hội

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Việc các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ bầu với tỷ lệ tán thành tuyệt đối (100%) là dấu ấn đặc biệt tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang tiến hành một trong những nội dung đặc biệt quan trọng là kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của bộ máy Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, trong đó việc Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ được bầu với tỷ lệ tuyệt đối đã để lại dấu ấn nổi bật, thể hiện mức độ tín nhiệm rất cao của Quốc hội đối với các nhân sự được giới thiệu.

Con số "biết nói" và sự tín nhiệm chưa từng có

Chia sẻ bên hành lang Quốc hội, đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, một người đã có kinh nghiệm qua 3 nhiệm kỳ Quốc hội, không giấu được niềm tự hào và xúc động. Ông nhận định: “Tôi cho rằng từ trước tới nay, chưa có lần nào việc bầu các vị trí chủ chốt lại đạt tỷ lệ phiếu bầu 100% đại biểu có mặt tán thành như thế. Đây là một sự ghi nhận đặc biệt, cho thấy sự tín nhiệm tuyệt đối của Quốc hội đối với các vị lãnh đạo.”

Theo đại biểu Hòa, tỷ lệ phiếu bầu này chính là "thước đo lòng dân," phản ánh rằng cử tri và các đại biểu đã đặt trọn niềm tin vào năng lực, đạo đức và bản lĩnh của những người được chọn. Sự tin tưởng tuyệt đối này không chỉ là vinh dự mà còn là một "áp lực tích cực," đòi hỏi các vị lãnh đạo phải thể hiện hết tinh thần trách nhiệm ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ.

Đồng quan điểm, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy (Đoàn Tây Ninh) đánh giá thành công của công tác nhân sự tại kỳ họp này bắt nguồn từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe về uy tín và trình độ.

“Kết quả bầu chọn gần như tuyệt đối cho thấy nhân sự được giới thiệu rất xứng đáng. Điều này không chỉ là sự tín nhiệm của cử tri trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua mà còn là sự thẩm định, tin tưởng cao nhất từ chính các đại biểu Quốc hội,” bà Thúy nhấn mạnh.

Tín nhiệm tuyệt đối các chức danh chủ chốt: Kỳ vọng lớn lao của cử tri, Quốc hội- Ảnh 1.

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Cùng chung quan điểm, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, cho rằng một trong những thành công bước đầu rất rõ nét của Kỳ họp thứ nhất là công tác kiện toàn nhân sự chủ chốt của Đảng, Nhà nước và Quốc hội nhận được sự đồng thuận rất cao.

Theo đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy, so với các nhiệm kỳ trước, kết quả bầu các chức danh chủ chốt tại kỳ họp lần này cho thấy mức độ tín nhiệm nổi bật đối với các nhân sự được giới thiệu. Điều đó trước hết phản ánh chất lượng công tác chuẩn bị nhân sự, khi những người được giới thiệu đều bảo đảm về uy tín, năng lực, trình độ, đồng thời nhận được sự tín nhiệm không chỉ từ cử tri mà còn từ chính các đại biểu Quốc hội - những “đại cử tri” trực tiếp thực hiện quyền bầu chọn.

“Điều này thể hiện các đồng chí được giới thiệu là rất xứng đáng và chúng ta cũng rất kỳ vọng vào các đồng chí được bầu chọn, được Quốc hội tin tưởng tín nhiệm, sẽ có nhiều quyết định đúng đắn, đề xuất được các chính sách phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ đúng như kỳ vọng mà Quốc hội và cử tri đã tin tưởng,” đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy nêu rõ.

Kỳ vọng vào các chương trình hành động thực chất

Bên cạnh niềm vui và sự tự hào, các đại biểu Quốc hội cũng đặt ra những kỳ vọng rõ ràng và cụ thể, đặc biệt là việc hiện thực hóa những cam kết trong chương trình hành động.

Đại biểu Phạm Văn Hòa kỳ vọng các lãnh đạo chủ chốt sẽ thực hiện đúng những gì đã hứa trước cử tri khi vận động tranh cử và trước Quốc hội khi nhậm chức. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn các vị lãnh đạo sẽ có sự quyết liệt vào cuộc, thực hiện đúng cam kết để vượt qua những khó khăn, thách thức hiện nay, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết mà Quốc hội đã giao phó.”

Bên cạnh kỳ vọng, các đại biểu cũng nhấn mạnh vai trò giám sát của Quốc hội như một cơ chế quan trọng để đảm bảo các lãnh đạo thực hiện đúng cam kết. Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội sẽ vừa là "thước đo" đánh giá hiệu quả hoạt động, vừa là "đòn bẩy" thúc đẩy các lãnh đạo chủ chốt hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Tín nhiệm tuyệt đối các chức danh chủ chốt: Kỳ vọng lớn lao của cử tri, Quốc hội- Ảnh 2.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

"Dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền và sự tin tưởng của Quốc hội cùng đông đảo đồng bào cử tri, tôi tin rằng các vị lãnh đạo sẽ xứng đáng với kỳ vọng, lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết mà Quốc hội đã giao," đại biểu Phạm Văn Hòa khẳng định.

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy cũng bày tỏ chia sẻ: "Với tỷ lệ tín nhiệm rất cao như vậy, chúng tôi kỳ vọng các đồng chí được bầu chọn sẽ thực hiện thật tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng với sự tin tưởng mà Quốc hội và cử tri đã dành cho."

Có thể thấy, đằng sau những lá phiếu tín nhiệm tuyệt đối không chỉ là sự thống nhất cao trong lựa chọn nhân sự, mà còn là sự gửi gắm kỳ vọng rất lớn vào một nhiệm kỳ hành động, trách nhiệm và hiệu quả. Kỳ vọng ấy không dừng ở việc hoàn thiện bộ máy, mà còn hướng tới yêu cầu các lãnh đạo chủ chốt phải nhanh chóng cụ thể hóa cam kết bằng kết quả thực chất, tạo chuyển biến rõ nét trong quản trị, điều hành đất nước, đáp ứng niềm tin của nhân dân

Trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, sự tín nhiệm gần như tuyệt đối mà Quốc hội dành cho các nhân sự chủ chốt là nền tảng chính trị quan trọng để các vị lãnh đạo mới bắt đầu nhiệm kỳ với quyết tâm cao nhất.

Nguồn: TTXVN
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận