Tỉnh Bắc Ninh Phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3

Quang Ngọc
11/09/2024 - 20:52
Tỉnh Bắc Ninh Phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3
Sáng nay (11/9), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh Bắc Ninh đã phát động chương trình quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra.
Tỉnh Bắc Ninh Phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3- Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo, các ban, ngành và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tham dự buổi lễ phát động.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện các cơ quan Ban Đảng Trung ương và lãnh đạo các Sở, ban, ngành và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, những ngày qua, cùng với một số địa phương, tỉnh Bắc Ninh phải chịu ảnh hưởng của bão số 3 - cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm qua, đã để lại những hậu quả nặng nề về người và tài sản; nhiều diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại; nhiều nhà ở, trụ sở cơ quan, trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi, các thiết chế văn hóa… bị đổ nát, tốc mái, hư hại nghiêm trọng, ước tính thiệt hại lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

 Trước tình hình khẩn cấp, lực lượng vũ trang, Ủy ban MTTQVN cùng các tổ chức và người dân trong tỉnh đang nỗ lực chung tay khắc phục hậu quả.

Tỉnh Bắc Ninh Phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh phát động ủng hộ, kêu gọi tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Tại buổi lễ phát động, bà Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bắc Ninh, đã kêu gọi tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân, cùng nhau vượt qua khó khăn. Bà kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tổ chức, doanh nghiệp, tôn giáo và toàn thể nhân dân trong và ngoài tỉnh đóng góp vật chất và tinh thần để hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ.

Cụ thể, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ ủng hộ ít nhất một ngày lương. Ngoài ra, các tổ chức và doanh nghiệp tham gia trên tinh thần tự nguyện, với mức đóng góp tùy theo khả năng và lòng hảo tâm. Chương trình sẽ tiếp nhận quyên góp từ ngày 11/9 đến 11/10/2024.

Thông tin tiếp nhận ủng hộ: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, Số tài khoản: 2600125256666 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh. Hoặc bằng tiền mặt tại Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ Số 122 đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Chi tiết liên hệ: Đồng chí Nguyễn Anh Sơn – Phó trưởng ban phụ trách ban Phong trào Uỷ ban MTTQVN tỉnh. Số điện thoại 0836618585.

Tỉnh Bắc Ninh Phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3- Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh ủng hộ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do bão số 3.

Tại buổi phát động, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã nhanh chóng ủng hộ gần 1,4 tỷ đồng. Trước đó, MTTQVN tỉnh Bắc Ninh cũng đã tiếp nhận 5 tỷ đồng từ Ban vận động cứu trợ Trung ương, 3 tỷ đồng từ thành phố Hà Nội, 500 triệu đồng từ tỉnh Tây Ninh và 5 tấn gạo từ Quân khu 1. Đồng thời, sau khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Bắc Ninh sẽ ủng hộ 4 tỉnh bị thiệt hại nặng nề khác gồm Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn và Bắc Giang, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng để hỗ trợ công tác khắc phục thiệt hại.

Chương trình phát động lần này không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, mà còn là minh chứng cho sức mạnh cộng đồng khi cùng nhau chia sẻ khó khăn, hướng đến mục tiêu sớm khôi phục và ổn định cuộc sống của đồng bào bị ảnh hưởng.

Theo báo cáo nhanh của Ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Bắc Ninh, bão số 3 đã làm 7 người bị thương, làm sập 16 công trình nhà cửa, công trình kiên cố; 3.329 nhà cấp 4, công trình phụ của nhân dân bị tốc mái; 80 công trình trường học, chợ dân sinh bị hư hỏng, tốc mái. Bão số 3 cũng làm 9.601 ha lúa bị đổ, úng ngập; 2.293 ha cây ăn quả, cây rau màu, hoa, cây cảnh bị thiệt hại; tổng số nhà màng, nhà lưới sản xuất nông nghiệp bị tốc mái, hư hỏng; tổng số 31.860 cây xanh (cây bóng mát) bị đổ, gãy; 129 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng.

Nhiều công trình thủy lợi cũng bị hư hỏng nặng, nhiều vị trí bị sụt lún, nứt gãy mặt đê thuộc địa bàn xã Phú Lâm (huyện Tiên Du), xã Long Châu (huyện Yên Phong). Ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND các huyện Tiên Du và Yên Phong đã trực tiếp kiểm tra và lên phương án xử lý khắc phục sự cố tạm thời.

Bên cạnh đó, hạ tầng công trình điện cũng bị hư hỏng nặng gồm: 07 đường dây 110kV bị sự cố không vận hành được; trạm biến áp 110kV: 01 trạm bị mất điện tại Khu công nghiệp Quế Võ 2; 127/280 đường dây trung áp bị sự cố, trong đó có 23/130 đường dây cấp cho khu công nghiệp, 104/150 đường dây cấp cho dân sinh; 353 cột điện bị đổ; 02 trạm biến áp bị cháy, hư hỏng.

Ngoài ra, còn 174 biển quảng cáo, cổng chào, cột camera bị đổ, hư hỏng, cháy 01 nhà do chập điện,17 ô tô bị hư hỏng do cây đổ, 212 người tại huyện Thuận Thành và Gia Bình đã được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm.

Tỉnh Bắc Ninh đã huy động tổng lực để khắc phục thiên tai do cơn bão số 3 gây ra. UBND tỉnh và Ban chỉ huy PCTT và TKCN chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa bão gây ra để chỉ đạo hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.


Nguồn: Ủy ban MTTQVN tỉnh Bắc Ninh
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm