Tình địch của Đăng "11 Tháng 5 Ngày": Từng làm xe ôm cho Phạm Hương, bạn gái là Á hậu

Nguyễn Trang
05/10/2021 - 11:30
Tình địch của Đăng "11 Tháng 5 Ngày": Từng làm xe ôm cho Phạm Hương, bạn gái là Á hậu
Trước khi trở thành diễn viên được nhiều người nhớ đến, Bình An đã phải trải qua một chặng đường đầy chông gai.

Càng gần về cuối, bộ phim truyền hình 11 Tháng 5 Ngày ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Kịch bản phim xoay quanh quá trình trưởng thành của Tuệ Nhi (Khả Ngân thủ vai) - cô nàng tiểu thư bướng bỉnh, bốc đồng, thích sống và làm theo ý mình mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Cơ duyên đưa Nhi về xóm trọ của cô Vân (Vân Dung) và cùng những người bạn như Đăng (Thanh Sơn), Long “đần” (Trung ruồi) hay Thục Anh (Lương Thanh)... vẽ nên bức tranh rực rỡ sắc màu của tuổi trẻ.

Cùng với những bài học về giá trị đích thực nhất của cuộc sống, tình yêu giữa Nhi với Đăng cũng đang dần nảy nở khi cả hai khởi nghiệp, cùng nhau vượt qua những sóng gió. Tuy nhiên, hạnh phúc còn chưa ươm mầm thì đã có nguy cơ héo mòn bởi những kẻ "kỳ đà cản mũi".

Trong 11 Tháng 5 Ngày tập 30 sắp phát sóng, Trí - người bạn từ nhỏ của Nhi - đã xuất hiện. Khi Đăng chở Nhi đi tới điểm hẹn để gặp Trí, cô đã hạnh phúc xông tới ôm vai bá cổ bạn thân. Trong khi đó, Trí cũng bế bổng Nhi lên, xoay vòng. Nhìn thấy cảnh này, Đăng hốt hoảng chạy tới yêu cầu: "Bỏ ra, bỏ ra, bỏ ngay ra!".

Thủ vai Trí là Bình An - nam diễn viên quen mặt trên truyền hình VTV, từng có thời gian phủ sóng giờ vàng phim Việt. Mới đây, nam diễn viên đã đăng một tấm ảnh nắm tay cực kì thân thiết và đẹp đôi bên Khả Ngân cùng dòng trạng thái: "Nghe nói Nhi và Đăng trong 11 Tháng 5 Ngày đang hạnh phúc lắm. Nhưng đấy là chưa có sự xuất hiện của Trí thôi".

Qua chia sẻ của Bình An, nhiều người xem dự đoán sự xuất hiện của Trí sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới mối quan hệ còn ở giai đoạn mập mờ của Tuệ Nhi và Đăng.

Bỏ học để theo đuổi đam mê

Bình An sinh năm 1993, trong một gia đình có bố là một vận động viên bóng chuyền đã về hưu, mẹ làm nghề buôn bán nhỏ và có một cô em gái. Bố mẹ từng chia sẻ rằng nam diễn viên từng thi vào ngành điện tử của trường đại học Công Nghiệp Hà Nội. Tại đây, anh đã đạt được nhiều thành tích đáng kể về thể thao như hai huy chương vàng của giải Bóng chuyền sinh viên Hà Nội và môn nhảy cao giải Điền kinh sinh viên toàn quốc cùng 6 bằng khen…

Cũng trong thời gian học tại đây, Bình An có làm thêm nghề mẫu ảnh, đi chụp ảnh cho các shop thời trang, các báo tuổi teen rồi dần dần anh nhận ra mình có mong muốn trở thành diễn viên. Sau đó, chàng trai sinh năm 1993 quyết định nghỉ học và chuyển sang thi vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh.

Sở hữu ngoại hình điển trai, bắt mắt thế nên ai cũng bất ngờ khi biết Bình An phải lăn lộn đủ thứ nghề để mưu sinh. Trong 1 lần trả lời phỏng vấn, anh thẳng thắn tiết lộ: "Khi học về ngành điện tử, tôi nhận ra mình không phù hợp nên quyết định dừng lại. Trong lúc chưa biết mình muốn gì, tôi làm đủ mọi thứ nghề để kiếm sống. Lúc đó, tôi phải đối mặt với khó khăn về tài chính, ngày nào cũng lo nghĩ mai ăn gì, làm gì để kiếm tiền, nợ người ta bao nhiêu.

Tôi mượn chiếc xe máy của một người anh để chạy xe ôm, nhưng cũng chỉ dám nói đi chơi thôi. Một tháng ở Hà Nội, tôi biết hết mọi ngõ ngách. Bạn bè ai cũng ngạc nhiên, tôi nửa đùa nửa thật bảo 'tao làm xe ôm nên biết hết'.

Được một người bạn giới thiệu, tôi làm trợ lý cho Phạm Hương, khi ấy chị còn là người mẫu. Tôi chạy xe máy, đưa chị đi và đón chị về. Chị cho tôi tiền xăng."

Bình An cũng không ngại thừa nhận, anh còn từng một mình sang Trung Quốc kiếm nguồn hàng về Việt Nam bán quần áo. "Thời sinh viên, không nghề nào tôi chưa từng trải qua từ bảo vệ, bán hàng, nhân viên tư vấn… Thậm chí, tôi còn bán mật ong nữa" - nam diễn viên trải lòng.

Sự nghiệp diễn xuất ngày càng phát triển

Việc thi đỗ vào Khoa Sân khấu, Đại học Sân khấu - Điện ảnh chính là thành công đầu tiên của Bình An trên con đường thực hiện ước mơ. Tại đây, anh được giáo viên chủ nhiệm là đạo diễn Trần Lực truyền dạy những kĩ năng diễn xuất và tư vấn hữu ích trong hành trình trở thành một diễn viên.

Năm 2014 vai diễn Hải trong bộ phim Lạc Giới đánh dấu bước đầu thành công trong sự nghiệp diễn xuất của anh, ngoài ra cũng trong năm này, nam diễn viên 9x đã lọt top 20 của 1 cuộc thi đình đám về thời trang. Tiếp đó, Bình An thay thế B Trần góp mặt trong sitcom đình đám 5S Online. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ với anh.

Nhờ khởi đầu thuận lợi, Bình An có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc với nghề và sau đó anh đã quyết định Nam tiến để xây dựng sự nghiệp.

Sự may mắn trong sự nghiệp của Bình An khiến anh từng dính nhiều tin đồn tiêu cực như "có lót đường", phẫu thuật thẩm mỹ hay dùng thân xác để mua vai... Đáp trả lại những ồn ào này, Bình An chia sẻ:

"Tôi thừa nhận mình may mắn, đó là tiền đề để nắm lấy cơ hội. Nhưng tôi luôn nói với bản thân, mình không làm gì sai trái, không việc gì phải sợ. Nổi tiếng luôn kèm tai tiếng. Mọi người quan tâm tới mình nên mới đồn thổi. Trên con đường mình đã chọn, không việc gì phải làm vừa lòng một ai cả - đấy là câu nói tôi tâm đắc nhất. Miễn sao, tôi sống đúng lương tâm là được.

...Thường khi mình cố gắng giải thích, người ta lại tin vào điều họ nói. Thế nên bây giờ ai nói gì, tôi sẽ trêu lại luôn. Ví dụ họ hỏi tôi sửa mũi ở đâu, tôi bảo: “Ôi chỗ này mắc tiền lắm, anh/chị không đủ tiền làm đâu”.

Chuyện tình cảm ngọt ngào với Á hậu Bùi Phương Nga

Vào khoảng cuối năm 2018, nam diễn viên được phát hiện đi xem đêm thi trực tiếp chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 và chụp ảnh cùng Phương Nga. Cư dân mạng cũng nhanh chóng phát hiện cô gái giấu mặt trong những tấm ảnh của Bình An trên Instargram chính là Phương Nga.

Sau khi tin đồn nổ ra, Bình An từ chối chia sẻ thêm. Anh cho rằng đây là chuyện riêng tư, khi nào cảm thấy thích hợp sẽ tâm sự sau.

Vào ngày lễ tình nhân năm 2019, sau một thời gian giấu kín, hai người đã quyết định công khai mối quan hệ trên trang cá nhân của mình sau khi bàn luận với nhau kĩ càng. Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng tình yêu của cặp đôi sau khi nhìn thấy hai dòng trạng thái “Muốn ở bên công chúa, hãy làm một chàng hoàng tử” của anh và “Chúc cậu một ngày lễ tình nhân thật hạnh phúc bên công chúa nhé” của Á hậu.

Dù tính chất công việc hay khoảng cách địa lí khiến hai người ít có dịp thân thiết cạnh nhau như bao cặp đôi bình thường khác nhưng cặp đôi vẫn chứng minh cho mọi người thấy mối quan hệ của họ vẫn ổn thậm chí còn gắn kết hơn. Hai người luôn nhắn tin, gọi điện mỗi ngày để chia sẻ với nhau mọi việc và không hề giấu giếm nhau bất kì chuyện gì.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm