Tags:

tinh giản biên chế

Quy định mới về tinh giản biên chế

Quy định mới về tinh giản biên chế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 16/6/2025.

Từ 1/7/2025: MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động theo mô hình mới, các Hội quần chúng sẽ tiếp tục sắp xếp theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền

Từ 1/7/2025: MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động theo mô hình mới, các Hội quần chúng sẽ tiếp tục sắp xếp theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền

Ngày 14/6, tại Hội nghị toàn quốc tập huấn về tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã giới thiệu chuyên đề về: Tổ chức và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội (cấp tỉnh, xã) theo mô hình mới.

Cán bộ, công chức, viên chức dưới 45 tuổi khi thôi việc sẽ được hỗ trợ học nghề

Cán bộ, công chức, viên chức dưới 45 tuổi khi thôi việc sẽ được hỗ trợ học nghề

Bộ Nội vụ xây dựng chính sách thôi việc dành cho cán bộ, công chức, viên chức khi tinh giản biên chế sẽ gồm chính sách thôi việc ngay và thôi việc sau khi đi học nghề.

Cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ 1 năm vào diện tinh giản biên chế?

Cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ 1 năm vào diện tinh giản biên chế?

Bộ Nội vụ đề xuất cán bộ, công chức trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ sẽ sắp xếp vào diện tinh giản.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc sẽ được trợ cấp

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc sẽ được trợ cấp

Bộ Nội vụ đang xây dựng chính sách mới về mức trợ cấp mới cho người hoạt động không chuyên trách cấp thôn, tổ dân phố nghỉ việc khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Không để "hạt mẩy văng ra" trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Không để "hạt mẩy văng ra" trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Tinh giản bộ máy nhưng giữ lại được người giỏi trong bộ máy không chỉ là khẩu hiệu mà đó chính là thước đo năng lực quản trị, điều hành. Trong bối sắp xếp địa giới hành chính diễn ra trên diện rộng, Đắk Lắk đã có bước đi đáng chú ý: Không giải quyết nghỉ hưu sớm, thôi việc đối với cán bộ có năng lực nổi trội.

Cán bộ, công chức làm nhiều, hiệu quả cao phải được hưởng nhiều; xóa bỏ biên chế suốt đời phải đổi mới cách đánh giá

Cán bộ, công chức làm nhiều, hiệu quả cao phải được hưởng nhiều; xóa bỏ biên chế suốt đời phải đổi mới cách đánh giá

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan đề nghị Ban soạn thảo dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) nghiên cứu theo hướng xem xét cán bộ, công chức nào làm nhiều, hiệu quả cao thì phải được hưởng nhiều.

Siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, xóa bỏ tư duy "biên chế suốt đời"

Siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, xóa bỏ tư duy "biên chế suốt đời"

Dự thảo Luật Cán bộ, công chức quy định rõ việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức phải căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm và năng lực, kết quả thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Cán bộ xã, phường không sắp xếp khi nghỉ việc vẫn được hỗ trợ theo Nghị định 178

Cán bộ xã, phường không sắp xếp khi nghỉ việc vẫn được hỗ trợ theo Nghị định 178

Dự kiến, cả nước có 128 đơn vị cấp xã giữ nguyên trạng, không thực hiện sắp xếp. Bộ Nội vụ vừa hướng dẫn thực hiện chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP cho cán bộ, viên chức tại các xã này.

Đề xuất bỏ thi nâng ngạch cán bộ, công chức; bổ nhiệm vào ngạch theo vị trí việc làm

Đề xuất bỏ thi nâng ngạch cán bộ, công chức; bổ nhiệm vào ngạch theo vị trí việc làm

Dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) đề xuất bỏ quy định về thi nâng ngạch; bổ nhiệm cán bộ, công chức vào ngạch tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm; liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp tỉnh, thống nhất một chế độ công vụ từ Trung ương đến cấp xã.