Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
03/06/2026 - 08:00 (GMT+7)

Tỉnh Phú Thọ khen thưởng Báo Phụ nữ Việt Nam về truyền thông Giỗ Tổ 2026

Anh Hoa
Tỉnh Phú Thọ khen thưởng Báo Phụ nữ Việt Nam về truyền thông Giỗ Tổ 2026

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết: Hoạt động truyền thông đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng về giá trị văn hóa truyền thống của vùng Đất Tổ, đồng thời quảng bá hình ảnh Phú Thọ - nơi hội tụ và kết nối các giá trị văn hóa của dân tộc

Tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, Báo Phụ nữ Việt Nam được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ ghi nhận, khen thưởng vì những đóng góp tích cực trong công tác truyền thông.

Chiều 2/6, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Tỉnh Phú Thọ ghi nhận đóng góp của Báo Phụ nữ Việt Nam

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương đã trao Thư khen; UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen cho Báo Phụ nữ Việt Nam cùng 54 cơ quan báo chí có thành tích trong công tác truyền thông về các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026.

Tỉnh Phú Thọ khen thưởng Báo Phụ nữ Việt Nam về truyền thông Giỗ Tổ 2026- Ảnh 1.

Báo Phụ nữ Việt Nam được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ ghi nhận, khen thưởng vì những đóng góp tích cực trong công tác truyền thông.

Sự ghi nhận này không chỉ là niềm vinh dự đối với những người làm Báo Phụ nữ Việt Nam, mà còn thể hiện đánh giá của tỉnh Phú Thọ đối với vai trò đồng hành của báo chí trong việc lan tỏa giá trị cội nguồn, quảng bá hình ảnh Đất Tổ và góp phần vào thành công chung của mùa lễ hội năm nay.

Theo báo cáo tổng kết của Ban Tổ chức, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì tổ chức, diễn ra từ ngày 17 đến 26/4/2026, tức từ ngày 1 đến hết ngày 10/3 năm Bính Ngọ. Các hoạt động được tổ chức trong không khí trang nghiêm, linh thiêng, trọng thể, để lại ấn tượng sâu sắc với đồng bào cả nước, kiều bào và du khách quốc tế về dự lễ hội.

Năm 2026 cũng là năm đặc biệt khi Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ được tổ chức trong không gian phát triển mới của tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất, với quy mô và không gian hoạt động mở rộng hơn. Ban Tổ chức đã thống nhất chia thành 18 cụm xã, phường để tổ chức các hoạt động như: Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng; Hội trại văn hóa và trưng bày, quảng bá sản phẩm địa phương; Liên hoan văn nghệ quần chúng; Lễ hội văn hóa dân gian đường phố; Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan trong hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự ủng hộ của nhân dân, công tác tổ chức lễ hội đã được triển khai "chu đáo, chủ động, từ sớm, từ xa" và đạt kết quả thành công tốt đẹp cả về phần lễ và phần hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định, Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 "đã thực sự trở thành ngày hội tri ân, ngày hội của tình đồng bào".

Phần lễ được tổ chức trang nghiêm, thành kính, đúng nghi thức truyền thống. Đặc biệt, Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 âm lịch tại Đền Thượng, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Đây là điểm nhấn quan trọng, góp phần lan tỏa sâu sắc giá trị của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phần hội được tổ chức bài bản, đồng bộ với hơn 26 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, triển lãm, trình diễn dân gian, quy tụ sự tham gia của 148 xã, phường. Trong đó, nhiều hoạt động tạo dấu ấn như Lễ hội văn hóa dân gian đường phố "Thanh âm nguồn cội", Hội trại văn hóa, Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy, Giải bơi chải trên hồ Công viên Văn Lang, Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương, Giải Marathon "Về nguồn", Giải Golf Cúp Hùng Vương, chương trình "Sắc màu Du lịch Đất Tổ" và tour đêm "Đền Hùng - Linh thiêng nguồn cội".

Theo đánh giá của tỉnh Phú Thọ, công tác tuyên truyền là một trong những điểm nổi bật, được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, hệ thống thông tin cơ sở và các nền tảng số đã đăng tải hơn 10.000 tin, bài, phóng sự, chương trình về công tác tổ chức, không khí lễ hội và tình cảm của nhân dân hướng về cội nguồn. Hoạt động truyền thông đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng về giá trị văn hóa truyền thống của vùng Đất Tổ, đồng thời quảng bá hình ảnh Phú Thọ - nơi hội tụ và kết nối các giá trị văn hóa của dân tộc.

Trong dòng chảy truyền thông chung đó, Báo Phụ nữ Việt Nam đã chủ động bám sát các hoạt động trước, trong và sau lễ hội, chuyển tải thông tin đa chiều, giàu cảm xúc và đúng trọng tâm tuyên truyền.

Lan tỏa giá trị Đất Tổ bằng những tuyến bài giàu chiều sâu

Từ đầu năm 2026 đến nay, Báo Phụ nữ Việt Nam đã đăng tải nhiều tuyến bài về Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ. Các bài viết không chỉ thông tin về kế hoạch, lịch tổ chức, điểm mới của mùa lễ hội mà còn đi sâu vào ý nghĩa văn hóa, giá trị di sản, sức hút du lịch và câu chuyện cộng đồng hướng về cội nguồn.

Ở giai đoạn trước lễ hội, Báo Phụ nữ Việt Nam đã thông tin sớm về quy mô, chuỗi hoạt động và những điểm mới của Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 qua các bài viết từ họp báo, kế hoạch tổ chức, hoạt động văn hóa cơ sở, lịch trình phần lễ - phần hội. Những nội dung này giúp độc giả nắm bắt đầy đủ thời gian, địa điểm, nghi thức truyền thống, các sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch, đồng thời khơi gợi sự quan tâm của du khách trước mùa lễ hội.

Tỉnh Phú Thọ khen thưởng Báo Phụ nữ Việt Nam về truyền thông Giỗ Tổ 2026- Ảnh 2.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng nhân dịp khai hội

Trong những ngày khai hội và cao điểm lễ hội, Báo Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phản ánh không khí trang nghiêm, sôi động tại Đất Tổ qua các bài viết về Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng nhân dịp khai hội, chương trình khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, chương trình "Sắc màu Du lịch Đất Tổ", giải bơi chải trên hồ Công viên Văn Lang, tour đêm Đền Hùng và lượng khách về dâng hương, tham quan.

Đáng chú ý, Báo Phụ nữ Việt Nam đã dành dung lượng đáng kể cho tuyến bài về chiều sâu văn hóa và tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Các bài viết về Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương, hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đền Hùng, bài nói chuyện với nhân dân, các giá trị của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Hát Xoan Phú Thọ, câu chuyện "từ mọi miền Tổ quốc, con cháu Lạc Hồng hướng về nguồn cội" đã góp phần làm rõ thông điệp: Giỗ Tổ không chỉ là một ngày lễ, mà là mạch nguồn tinh thần gắn kết triệu người Việt Nam.

Tỉnh Phú Thọ khen thưởng Báo Phụ nữ Việt Nam về truyền thông Giỗ Tổ 2026- Ảnh 3.

Trình diễn văn hóa dân tộc tại Ngày hội

Với đặc thù là cơ quan báo chí của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các bài viết của Báo Phụ nữ Việt Nam cũng chú trọng góc nhìn con người, gia đình và cộng đồng. Bên cạnh những thông tin chính thống về lễ hội, báo đã góp phần lan tỏa thông điệp về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tình cảm hướng về tổ tiên, trách nhiệm gìn giữ di sản và niềm tự hào dân tộc trong mỗi gia đình Việt.

Thành công của công tác truyền thông nói chung, trong đó có sự đồng hành của Báo Phụ nữ Việt Nam, đã góp phần đưa hình ảnh Đất Tổ đến gần hơn với công chúng. Không chỉ là thông tin sự kiện, truyền thông còn trở thành cầu nối giữa di sản và đời sống đương đại, giữa không gian linh thiêng của Đền Hùng với độc giả trong nước, kiều bào ở nước ngoài và du khách quốc tế.

Từ mùa lễ hội thành công đến định hướng truyền thông năm 2027

Theo báo cáo tổng kết, trong dịp lễ hội, Phú Thọ đón khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 12% so với năm trước. Công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm được triển khai nghiêm túc, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững hình ảnh một lễ hội mẫu mực, an toàn, văn minh và mến khách.

Từ kết quả năm 2026, tỉnh Phú Thọ xác định nhiệm vụ thời gian tới là tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tính chuyên nghiệp trong tổ chức; nghiên cứu chương trình năm 2027 theo hướng gắn Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng với Năm Du lịch; rà soát các hoạt động theo hướng chọn lọc, đặc sắc, có chiều sâu, lấy giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương và bản sắc vùng Đất Tổ làm trung tâm.

Tỉnh Phú Thọ khen thưởng Báo Phụ nữ Việt Nam về truyền thông Giỗ Tổ 2026- Ảnh 4.

Lễ hội đường phố

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cũng đề nghị tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác truyền thông và các chuỗi sự kiện, trong đó nghiên cứu phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật tối mùng 9 âm lịch và Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương sáng mùng 10 âm lịch nhằm lan tỏa sâu rộng hơn giá trị văn hóa cội nguồn.

Việc Báo Phụ nữ Việt Nam được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ ghi nhận, khen thưởng là sự động viên kịp thời đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên đã đồng hành cùng mùa lễ hội. Đây cũng là động lực để Báo Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò của báo chí trong bảo tồn, lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Phú Thọ - vùng Đất Tổ linh thiêng, thân thiện, giàu bản sắc và ngày càng hấp dẫn trên bản đồ du lịch văn hóa Việt Nam.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận