pnvnonline@phunuvietnam.vn
Tinh thần Việt trong các đại nhạc hội mừng 80 năm Quốc khánh

Các bạn trẻ xếp hàng nhận vé chương trình "Tổ quốc trong tim"
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương Kỷ niệm các ngày lễ lớn và Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức các chương trình nghệ thuật hướng tới người dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân dân cùng một số cơ quan, địa phương đã chủ động thực hiện chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn, trong đó có cả miễn phí hoặc vé mời, dành tặng đông đảo các tầng lớp khán giả.
Nổi bật trong chuỗi hoạt động là V Concert - Rạng rỡ Việt Nam (tối 9/8) và V Fest - Thanh xuân rực rỡ (tối 10/8) do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) với sức chứa 25.000 người. Song song đó, chương trình Tổ quốc trong tim do Báo Nhân dân và UBND TP Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra vào tối 10/8 tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình.
Âm nhạc kết nối cộng đồng
Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam, chương trình V Concert đặt trọng tâm vào việc thể hiện tinh thần Việt thông qua những bản phối kết hợp giữa âm nhạc dân gian và đương đại, sự tham gia của ban nhạc Màu nước, dàn nhạc dân tộc do nhạc sĩ Đồng Quang Vinh chỉ huy cùng đội ngũ sản xuất âm nhạc DTAP. Các ca sĩ như Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Trúc Nhân, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Quang Hùng MasterD, Phương Mỹ Chi… góp mặt trong chương trình bên cạnh sự xuất hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh với vai trò khách mời đặc biệt.

Hòa Minzy tham gia "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam"
Chương trình cũng dành thời lượng để tôn vinh lực lượng A80 - các chiến sĩ tham gia Llễ diễu binh, diễu hành dịp 2/9. Ngoài nội dung nghệ thuật, V Concert còn gắn với dự án cộng đồng "Thư viện niềm vui", nhằm gây quỹ xây dựng 100 thư viện cho học sinh nghèo trên cả nước.
Theo ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng đạo diễn chương trình, điểm nổi bật của V Concert trước hết đó chính là tinh thần Việt. "Ngay từ chủ đề Rạng rỡ Việt Nam, tinh thần này đến bằng rất nhiều cách, là sự hồ hởi, kết nối, chia sẻ của những người trẻ với nhau trong một không gian âm nhạc, là sự gắn kết cùng nhau tạo nên một vẻ đẹp đặc biệt của không gian văn hóa. Nói đơn giản nhất là khi hàng chục ngàn người có thể đồng thanh với nhau trong một ca khúc Việt Nam, đó là một vẻ đẹp riêng của chương trình", ông Đỗ Thanh Hải chia sẻ.

HIEUTHUHAI là một trong những nghệ sĩ biểu diễn trong "V Fest - Thanh xuân rực rỡ"
Tiếp nối V Concert, đêm nhạc V Fest - Thanh xuân rực rỡ diễn ra tối 10/8 tập trung vào dòng chảy âm nhạc hiện đại, với sự góp mặt của các ca sĩ trẻ: BinZ, Rhymastic, Isaac, Bích Phương, MONO, HIEUTHUHAI, Văn Mai Hương… Hướng đến đối tượng khán giả trẻ, chương trình sử dụng ngôn ngữ âm nhạc sôi động và các tiết mục được đầu tư hiệu ứng thị giác, mang lại trải nghiệm giải trí theo xu hướng mới.
Theo đại diện ban tổ chức, vé tham dự V Fest - Thanh xuân rực rỡ đã được gửi tặng sinh viên, giảng viên, công nhân, người lao động, đại diện lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành A80 cùng khán giả truyền hình của VTV. Trong khi đó, toàn bộ vé của V Concert đã được phát hành hết chỉ sau ít ngày mở cổng đăng ký, cho thấy mức độ quan tâm lớn của công chúng đối với các sự kiện nghệ thuật quốc gia.
Chương trình nghệ thuật chính luận với không gian văn hóa mở
Nếu như 2 đại nhạc hội do VTV tổ chức mang tính giải trí và kết nối cộng đồng thì Tổ quốc trong tim do Báo Nhân Dân và UBND TP Hà Nội thực hiện lại đặt trọng tâm vào yếu tố chính luận, với ngôn ngữ sân khấu được xây dựng theo hướng hiện đại, kết hợp điện ảnh và hiệu ứng phim trường.
Theo Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, các tiết mục của chương trình là những "lát cắt lịch sử" được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Nội dung gắn với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, từ các dấu mốc quan trọng của đất nước đến khát vọng phát triển hiện tại. Một trong những khoảnh khắc được chờ đợi nhất là khi 50.000 khán giả cùng đứng dậy hát Quốc ca tại SVĐ Mỹ Đình.
Dưới sự chỉ đạo âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng, chương trình sẽ đưa vào các bản phối mới cho những ca khúc như Lên đàng, Đường lên phía trước…, giúp người trẻ dễ tiếp nhận hơn qua cảm quan âm nhạc của thời đại. Các nghệ sĩ tham gia gồm: NSND Thu Huyền, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Noo Phước Thịnh, Hà Lê, Suboi, nhóm Oplus…

Ca sĩ Tùng Dương sẽ hát trong chương trình "Tổ quốc trong tim"
Theo ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - chương trình được thiết kế như một không gian văn hóa mở, có khả năng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Minh chứng là việc cổng đăng ký vé miễn phí "sập" sau 9 phút, với khoảng 3 triệu lượt quét, cho thấy nhu cầu tham dự những sự kiện văn hóa mang giá trị biểu tượng là rất lớn.
Tín hiệu tích cực từ công nghiệp văn hóa
Sự ra đời liên tiếp của các đại nhạc hội như Tổ quốc trong tim, V Concert, V Fest cho thấy xu hướng tổ chức các sự kiện văn hóa quy mô lớn đang trở nên phổ biến và chuyên nghiệp hơn tại Việt Nam. Đây là nhu cầu hưởng thụ văn hóa, giải trí của công chúng, đồng thời phản ánh một bước tiến rõ nét trong quá trình xây dựng và phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa nội địa.
Thay vì là các chương trình nghệ thuật đơn lẻ, những đại nhạc hội này đang từng bước hình thành một mô hình tổ chức biểu diễn có định hướng, có tầm nhìn và mang lại giá trị thực chất về nội dung lẫn kỹ thuật dàn dựng. Những đơn vị như Báo Nhân dân, UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam đã đóng vai trò dẫn dắt, thể hiện sự chủ động và trách nhiệm trong kiến tạo không gian văn hóa đại chúng.
Theo ông Đỗ Thanh Hải, mục tiêu quan trọng nhất của VTV là lan tỏa các giá trị tốt đẹp về văn hóa, nghệ thuật và giải trí. Thông qua các chương trình được đầu tư kỹ lưỡng, công chúng được thụ hưởng và có cơ hội gắn kết, thể hiện tinh thần dân tộc, nâng cao ý thức cộng đồng.
Có thể thấy, nhiều đại nhạc hội hiện nay đã trở thành phương tiện truyền tải các thông điệp văn hóa, xã hội một cách hiệu quả. Ở đó, âm nhạc không chỉ là phương tiện giải trí mà còn là công cụ kết nối, truyền cảm hứng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của một nền văn hóa đương đại mang bản sắc Việt.