Tình yêu trường tồn của Nữ hoàng Anh Elizabeth II

20/11/2017 - 11:01
Ngày 20/11, tại cung điện Hoàng gia Anh sẽ diễn ra một sự kiện quan trọng: Kỷ niệm 70 năm ngày cưới của Nữ hoàng Elizabeth cùng Hoàng thân Philip.
Vị Nữ hoàng 91 tuổi giờ đây là người trị vì lâu đời nhất trong lịch sử Vương quốc Anh và chồng bà là thành viên nam tại vị lâu nhất của gia đình hoàng gia. 
Ở tuổi 96 nhưng Hoàng thân Philip mới nghỉ hưu từ tháng 8 vừa qua. Một trong những điều khiến mọi người ấn tượng nhất về gia đình hoàng gia chính là chuyện tình yêu giữa Hoàng thân Philip và Nữ hoàng Elizabeth. Tình yêu của họ từ bao lâu nay vẫn luôn được biết bao người ngưỡng mộ.
Vị Nữ hoàng 91 tuổi giờ đây là người trị vì lâu đời nhất trong lịch sử Vương quốc Anh và chồng bà là thành viên nam tại vị lâu nhất của gia đình hoàng gia. Ở tuổi 96 nhưng Hoàng thân Philip mới nghỉ hưu từ tháng 8 vừa qua. Một trong những điều khiến mọi người ấn tượng nhất về gia đình hoàng gia chính là chuyện tình yêu giữa Hoàng thân Philip và Nữ hoàng Elizabeth. Tình yêu của họ từ bao lâu nay vẫn luôn được biết bao người ngưỡng mộ.
Ngày 20/11/1947, đám cưới của Nữ hoàng diễn ra hoành tráng tại Tu viện Westminster. Vương quốc Anh cùng các Hoàng gia trên toàn thế giới, đặc biệt là người dân châu Âu, hân hoan chào đón sự kiện được coi là lớn nhất thế giới sau chiến tranh Thế giới thứ 2.
Ngày 20/11/1947, đám cưới của Nữ hoàng diễn ra hoành tráng tại Tu viện Westminster. Vương quốc Anh cùng các Hoàng gia trên toàn thế giới, đặc biệt là người dân châu Âu, hân hoan chào đón sự kiện được coi là lớn nhất thế giới sau chiến tranh Thế giới thứ 2.
Tổ ấm của Nữ hoàng Elizabeth II.
Tổ ấm của Nữ hoàng Elizabeth II.
7 thập kỷ trôi qua nhưng tình yêu của Nữ hoàng Anh Elizabeth II dành cho chồng vẫn trường tồn cùng thời gian. Hoàng thân Philip và Nữ hoàng Elizabeth chưa bao giờ rời nhau nửa bước. Giờ đây, ánh mắt của Nữ hoàng vẫn ánh lên vẻ hạnh phúc mỗi khi Hoàng thân Philip xuất hiện. Nữ hoàng từng phát biểu về chồng mình: “Hoàng thân Philip khá đơn giản, là sức mạnh của tôi và đã bên cạnh tôi suốt bao năm qua”.
7 thập kỷ trôi qua nhưng tình yêu của Nữ hoàng Anh Elizabeth II dành cho chồng vẫn trường tồn cùng thời gian. Hoàng thân Philip và Nữ hoàng Elizabeth chưa bao giờ rời nhau nửa bước. Giờ đây, ánh mắt của Nữ hoàng vẫn ánh lên vẻ hạnh phúc mỗi khi Hoàng thân Philip xuất hiện. Nữ hoàng từng phát biểu về chồng mình: “Hoàng thân Philip khá đơn giản, là sức mạnh của tôi và đã bên cạnh tôi suốt bao năm qua”.
Khác với những gì công chúng kỳ vọng, Nữ hoàng quyết định sẽ chỉ tổ chức một buổi tiệc nhỏ kỷ niệm 70 năm ngày cưới vào buổi tối tại Lâu đài Windsor với sự có mặt của gia đình Hoàng tộc và bạn bè thân thiết. Lý do Nữ hoàng Anh Quốc không muốn quá rầm rộ, ồn ào về sự kiện này vì bà cùng gia đình Hoàng tộc muốn thể hiện sự tôn trọng đối với những người bạn thân cũng như họ hàng vừa mới mất trong những năm gần đây.
Khác với những gì công chúng kỳ vọng, Nữ hoàng quyết định sẽ chỉ tổ chức một buổi tiệc nhỏ kỷ niệm 70 năm ngày cưới vào buổi tối tại Lâu đài Windsor với sự có mặt của gia đình Hoàng tộc và bạn bè thân thiết. Lý do Nữ hoàng Anh Quốc không muốn quá rầm rộ, ồn ào về sự kiện này vì bà cùng gia đình Hoàng tộc muốn thể hiện sự tôn trọng đối với những người bạn thân cũng như họ hàng vừa mới mất trong những năm gần đây.
Mặc dù công chúng không thể tham dự cũng như chứng kiến ngày lễ trọng đại này nhưng vẫn còn nhiều cách để mọi người chúc mừng Nữ hoàng và Hoàng thân. Sở Đúc tiền Hoàng gia (Royal Mint) đã cho phát hành những đồng xu mệnh giá 5 bảng và 20 bảng được in hình ảnh của Nữ Hoàng Elizabeth cùng Hoàng thân Philip.
Mặc dù công chúng không thể tham dự cũng như chứng kiến ngày lễ trọng đại này nhưng vẫn còn nhiều cách để mọi người chúc mừng Nữ hoàng và Hoàng thân. Sở Đúc tiền Hoàng gia (Royal Mint) đã cho phát hành những đồng xu mệnh giá 5 bảng và 20 bảng được in hình ảnh của Nữ Hoàng Elizabeth cùng Hoàng thân Philip.
Trước thềm sự kiện, chiếc nhẫn kim cương 3K đánh dấu cho tình yêu vĩnh cửu của Nữ hoàng cũng được công chúng quan tâm vì sự xa xỉ và là món trang sức duy nhất đồng hành cùng Nữ hoàng Elizabeth mọi lúc mọi nơi.
Trước thềm sự kiện, chiếc nhẫn kim cương 3K đánh dấu cho tình yêu vĩnh cửu của Nữ hoàng cũng được công chúng quan tâm vì sự xa xỉ và là món trang sức duy nhất đồng hành cùng Nữ hoàng Elizabeth mọi lúc mọi nơi.
Viên kim cương vô giá này được lấy ra từ vương miện của mẹ Hoàng thân Philip - Công chúa Alice xứ Battenberg thuộc dòng dõi Nữ hoàng Victoria. Chính xác là vào năm 1946, để giúp con trai chuẩn bị buổi cầu hôn lãng mạn và trang trọng, Công chúa Alice đã đưa con trai vương miện mà mình được trao vào ngày cưới.
Viên kim cương vô giá này được lấy ra từ vương miện của mẹ Hoàng thân Philip - Công chúa Alice xứ Battenberg thuộc dòng dõi Nữ hoàng Victoria. Chính xác là vào năm 1946, để giúp con trai chuẩn bị buổi cầu hôn lãng mạn và trang trọng, Công chúa Alice đã đưa con trai vương miện mà mình được trao vào ngày cưới.
Các đầu bếp làm bánh ngọt và sinh viên tại trường nấu ăn Le Cordon Bleu ở Bloomsbury, London đã dành nhiều tháng nghiên cứu và thử nghiệm để tái hiện tháp bánh 4 tầng giống chiếc bánh cưới của Nữ hoàng Anh để mừng lễ kỷ niệm 70 năm ngày cưới của bà. Tháp bánh nặng gần 230 kg, cao gần 3m được làm theo hình mẫu bánh gốc. Tầng trên cùng sẽ được gửi tặng Nữ hoàng Elizabeth II. 3 tầng còn lại được tặng các cựu binh tại Bệnh viện Hoàng gia Chelsea, các nhà điều dưỡng và tổ chức từ thiện khác.
Các đầu bếp làm bánh ngọt và sinh viên tại trường nấu ăn Le Cordon Bleu ở Bloomsbury, London đã dành nhiều tháng nghiên cứu và thử nghiệm để tái hiện tháp bánh 4 tầng giống chiếc bánh cưới của Nữ hoàng Anh để mừng lễ kỷ niệm 70 năm ngày cưới của bà. Tháp bánh nặng gần 230 kg, cao gần 3m được làm theo hình mẫu bánh gốc. Tầng trên cùng sẽ được gửi tặng Nữ hoàng Elizabeth II. 3 tầng còn lại được tặng các cựu binh tại Bệnh viện Hoàng gia Chelsea, các nhà điều dưỡng và tổ chức từ thiện khác.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm