pnvnonline@phunuvietnam.vn
Tổ chức Hội thích ứng mô hình mới: Bám địa bàn, sâu sát hội viên

Hội LHPN tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động sau 1 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Cơ sở chủ động với tinh thần "vừa làm vừa nghiên cứu"
Ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì các hoạt động thường xuyên, không để gián đoạn phong trào. Toàn tỉnh có 99 Hội LHPN xã, phường.
Khối lượng công việc nhiều hơn, địa bàn quản lý rộng hơn, đội ngũ cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều vị trí, cơ sở vật chất ở địa phương còn hạn chế… là những thách thức không nhỏ đối với hoạt động Hội sau sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Tuy nhiên, xác định tinh thần phải bắt tay ngay vào việc, không thể chần chừ vì khó khăn nên sau khi kiện toàn tổ chức, các đơn vị đã chủ động nắm bắt tình hình hội viên phụ nữ, từ đó tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương có những giải pháp cụ thể để đảm bảo hoạt động thông suốt.
Các cấp Hội trong tỉnh Lào Cai đã duy trì sinh hoạt chi, tổ phụ nữ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Hội và địa phương phát động; chủ động tổ chức các hoạt động chăm lo cho phụ nữ, trẻ em, thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp 27/7, hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng… Một số đơn vị tích cực phát triển hội viên, vận động đóng Hội phí đầy đủ…
Bà Đinh Minh Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lào Cai, cho biết, sau sáp nhập, khó khăn là tình hình chung ở nhiều địa phương chứ không riêng gì Lào Cai.

Hoạt động Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Lào Cai đều gắn trực tiếp với việc nâng cao đời sống, vị thế của phụ nữ
Tuy nhiên, trong khó khăn càng đòi hỏi các cấp Hội phải không ngừng sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, sắp xếp công việc khoa học, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền; chủ động vừa làm vừa nghiên cứu để từng bước tháo gỡ và có cách làm mới.
"Trong thời gian tới, khối lượng công việc của các cấp Hội sẽ rất nhiều và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, từ việc củng cố tổ chức Hội cơ sở, triển khai hoành thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2025 đến tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp...
Mỗi hoạt động, phong trào của Hội LHPN Lào Cai đều gắn với việc nâng cao đời sống, vị thế của phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương", bà Hà cho biết.
Vai trò của người đứng đầu tổ chức Hội
Hội LHPN xã Ia Chim (tỉnh Quảng Ngãi) được thành lập trên cơ sở hợp nhất tổ chức Hội LHPN các xã: Đăk Năng, Ia Chim và Đoàn Kết. Hội LHPN xã có 21 chi hội và 2.687 hội viên, trong đó có 1.683 hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn rộng, có những thôn làng cách trung tâm xã vài chục km, đường liên thôn gồ ghề, đèo dốc, trơn trượt, gây khó khăn cho việc đi lại, nhất là vào mùa mưa bão.

Chị Nguyễn Thị Như Nguyệt (thứ 2 từ trái sang) cùng cán bộ Hội LHPN xã Ia Chim thăm hỏi, động viên gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn
Trong bối cảnh ấy, chị Nguyễn Thị Như Nguyệt, cán bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Quảng Ngãi, đã được phân công về công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Chim, phụ trách Hội LHPN xã.
Trên cương vị mới, với vai trò ngưới đứng đầu tổ chức Hội, chị Nguyễn Thị Như Nguyệt đã chủ động bàn bạc, trao đổi và tranh thủ ý kiến từ các Chi hội trưởng để nắm bắt tình hình thực tế, qua đó đề ra những giải pháp phù hợp.
Nhằm tháo gỡ khó khăn cho bà con trong việc tiếp cận nguồn vốn chính sách, chị Như Nguyệt đã chủ động xây dựng phương án tiếp nhận hồ sơ, kiểm duyệt và phối hợp ký duyệt với Ủy ban Nhân dân xã, đồng thời liên kết với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để nhanh chóng giải quyết các thủ tục cần thiết.
Đích thân chị xuống tận thôn để hỗ trợ hội viên và bà con hoàn thiện hồ sơ vay vốn, tận tình chỉ dẫn cách làm các mẫu biểu. Nhờ đó, hội viên phụ nữ và người dân được tiếp cận kịp thời các nguồn vốn chính sách phục vụ phát triển kinh tế gia đình, tạo sinh kế.
Bằng kinh nghiệm của mình, chị Như Nguyệt đã chủ động tuyên truyền, đưa những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân, hội viên phụ nữ thông qua các buổi gặp gỡ tại các chi hội phụ nữ khu dân cư;
tổ chức những buổi nói chuyện chuyên đề kết hợp với tuyên truyền, cập nhật thông tin về sơ đồ tổ chức bộ máy hoạt động của địa phương; thông tin về Đại hội Đảng bộ xã Ia Chim nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV…
Những việc làm của chị Nguyệt đều xuất phát từ tâm niệm: "Muốn vận động bà con vượt lên khó khăn thì bản thân người cán bộ phải chủ động, sáng tạo trong nếp nghĩ, cách làm, tiên phong trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, phát huy năng lực, sở trường và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Để giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo thì bản thân từng cán bộ phải đặt mục tiêu thay đổi nếp nghĩ và cách làm của mình trước. Những việc làm này không chỉ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội mà còn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức Hội trong giai đoạn hiện nay".