Tags:

tổ chức lao động quốc tế (ilo)

ILO: Nam được trả lương cao hơn nữ 20% vì định kiến giới

ILO: Nam được trả lương cao hơn nữ 20% vì định kiến giới

Báo cáo mới nhất về Tiền lương toàn cầu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho thấy, nam giới vẫn tiếp tục được trả lương cao hơn nữ giới khoảng 20%.

Châu Á - Thái Bình Dương có tỷ lệ buôn bán người cao nhất thế giới

Châu Á - Thái Bình Dương có tỷ lệ buôn bán người cao nhất thế giới

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ước tính có khoảng 20,9 triệu người trên toàn cầu đang làm việc trong các điều kiện bị cưỡng bức lao động và hơn 50% trong số đó (11,7 triệu người) thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Dự thảo Công ước về chấm dứt bạo lực và quấy rối ở nơi làm việc: Quyền của lao động nữ được bảo vệ tối đa

Dự thảo Công ước về chấm dứt bạo lực và quấy rối ở nơi làm việc: Quyền của lao động nữ được bảo vệ tối đa

Dự thảo về Công ước mới về bạo lực và quấy rối ở nơi làm việc của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) sẽ mang đến nhiều cơ hội cho Việt Nam trong việc cải cách pháp luật và ngăn ngừa vi phạm trong lĩnh vực này, giúp bảo vệ tối đa quyền lợi của người lao động, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Trên thị trường lao động, phụ nữ vẫn thiệt thòi hơn nam giới

Trên thị trường lao động, phụ nữ vẫn thiệt thòi hơn nam giới

Báo cáo “Triển vọng việc làm và xã hội thế giới – Xu hướng cho phụ nữ” của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vừa công bố cho thấy, hiện vẫn tồn tại khoảng cách về giới trong cả vấn đề tiếp cận thị trường lao động, tiền lương và chất lượng việc làm.