Tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2021 là động lực phục hồi ngành du lịch trong nước

Lan Hương
21/04/2021 - 09:10
Tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2021 là động lực phục hồi ngành du lịch trong nước

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc trong Lễ khai mạc. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: Để phát triển du lịch trong bối cảnh dịch bệnh khi chưa mở cửa đón khách du lịch quốc tế, việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Ninh Bình 2021 là động lực phục hồi ngành du lịch trong nước. Tuy nhiên, không được chủ quan, lơ là để dịch bệnh xuất hiện trong cộng đồng.

Tối 20/4, Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Ninh Bình 2021 với chủ đề "Hoa Lư - cố đô ngàn năm" đã được tổ chức tại Khu di tích quốc gia đặc biệt cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình).

Dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban chỉ đạo Năm Du lịch Quốc gia - Ninh Bình 2021; Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể. 

Về phía Ninh Bình có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, đồng Trưởng Ban chỉ đạo Năm Du lịch Quốc gia - Ninh Bình 2021; Nguyễn Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Nỗ lực bằng nhiều giải pháp đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trong nước và quốc tế - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Ninh Bình 2021

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Những năm vừa qua, ngành Du lịch có bước phát triển ấn tượng. Ninh Bình được vinh danh là 1 trong 50 điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới. Đạt được kết quả đó là sự tâm huyết và trí tuệ của đội ngũ những người làm du lịch và sự đóng góp của người dân khắp mọi miền đất nước.

Phó Thủ tướng cho rằng: Để phát triển du lịch trong bối cảnh dịch bệnh khi chưa mở cửa đón khách du lịch quốc tế, việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2021 là động lực phục hồi ngành du lịch trong nước. Tuy nhiên, không được chủ quan, lơ là để dịch bệnh xuất hiện trong cộng đồng.

Phó Thủ tướng yêu cầu: Để ngành Du lịch phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đòi hỏi không ngừng nỗ lực, phải có chương trình hành động của chính quyền cũng như chiến lược phát triển cụ thể, huy động mọi nguồn lực đầu tư; chủ động xây dựng kế hoạch để đón khách quốc tế khi đảm bảo các điều kiện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục xây dựng môi trường du lịch thân thiện, an toàn đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn.

Tại buổi lễ, các đại biểu, du khách và nhân dân trong tỉnh đã thưởng thức Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Hoa Lư - Ngàn năm vang mãi" do NSƯT Khánh Toàn dàn dựng kịch bản và Tổng đạo diễn, gồm 3 chương, Chương 1: Hoa Lư thủơ ấy, Chương 2: Nước non ngàn dặm, Chương 3: Việt Nam - I love You. 

Năm Du lịch Quốc gia - Ninh Bình 2021 được tổ chức kết hợp với khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2021. Các sự kiện trong Năm Du lịch Quốc gia 2021 sẽ diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước. Tỉnh Ninh Bình chủ trì 38 hoạt động (trong đó có 11 hoạt động trọng tâm và 27 hoạt động khác); có 4 cơ quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tổng cục Du lịch, Cục Nghệ thuật nhiếp ảnh và triển lãm; Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật Việt Nam; Cục Hợp tác quốc tế) tham gia các hoạt động; 104 sự kiện do 27 tỉnh, thành phố tổ chức chào mừng Năm Du lịch Quốc gia 2021.

Những năm qua, du lịch Ninh Bình đã có bước phát triển bứt phá, trở thành điểm sáng được nhiều chuyên trang du lịch quốc tế bình chọn là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu Việt Nam và thế giới.

Tốc độ tăng trưởng khách bình quân giai đoạn 2010-2019 đạt trên 11%. Năm 2019, Ninh Bình đón gần 8 triệu lượt khách, tạo việc làm và sinh kế bền vững cho hàng chục nghìn người dân địa phương, tạo động lực thúc đẩy, định hướng chiến lược phát triển cho nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

Tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2021 là động lực phục hồi ngành du lịch trong nước - Ảnh 3.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm