Tổ chức trọng thể Lễ tang 3 liệt sỹ hy sinh tại Đồng Tâm

Xuân Tùng
16/01/2020 - 11:41
Tổ chức trọng thể Lễ tang 3 liệt sỹ hy sinh tại Đồng Tâm
Sáng 16/1, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ tang 3 cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân hi sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội), theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

Đến viếng anh linh 3 liệt sỹ có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình; Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi vòng hoa viếng 3 liệt sỹ.

Về phía Bộ Công an có: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TƯ, Bộ trưởng Bộ Công an; đại diện Công an các đơn vị, địa phương...

Lễ viếng được cử hành trang trọng, trong niềm xúc động, tiếc thương của toàn thể lực lượng Công an nhân dân và họ hàng, thân nhân gia đình 3 đồng chí liệt sỹ.

Rất đông người dân từ mọi miền Tổ quốc cũng đã về viếng anh linh của 3 đồng chí liệt sỹ, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn; chia sẻ với nỗi đau thương, mất mát to lớn của thân nhân các gia đình liệt sỹ.

Linh cữu của 3 liệt sỹ được quàn tại vị trí trang trọng, chính giữa đài lễ, phủ hoa tươi.

Chính giữa đài lễ là dòng chữ “Vô cùng thương tiếc các liệt sỹ: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân” phía dưới là đài hoa.

Di ảnh của các đồng chí cùng bảng gắn Huân chương, Huy chương và các phần thưởng cao quý sát cạnh linh cữu và ban thờ đặt lư hương, phủ đài hoa trang trọng.

Trước lễ viếng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức nghi Lễ truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 3 liệt sỹ: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân.

Đúng 7 giờ 30, lễ viếng chính thức bắt đầu.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Đoàn cán bộ Văn phòng Chính phủ đã vào viếng 3 liệt sỹ Công an nhân dân.

Ghi sổ tang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân là những cán bộ sỹ quan Công an nhân dân dũng cảm hy sinh thân mình để bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn cho xã hội và đất nước. Các đồng chí là những tấm gương sáng cho cán bộ lực lượng vũ trang noi theo, học tập. Bộ Công an tiếp tục phát động phong trào học tập noi gương dũng cảm của 3 đồng chí liệt sỹ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong tình hình mới. Xin chia sẻ nỗi đau thương, mất mát to lớn này đến gia đình các đồng chí!

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai viết sổ tang bày tỏ: "Mãi mãi biết ơn các gia đình đã sinh cho đất nước những người con ưu tú".

Tiếp đó, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; đại diện các đơn vị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và đông đảo người dân đến từ mọi miền Tổ quốc đã vào viếng anh linh 3 liệt sỹ.

Trước đó, ngày 9/1/2020, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, một số đối tượng chống đối đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, tuýp sắt gắn dao nhọn… tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Quá trình truy bắt, khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng chống đối đặc biệt nguy hiểm nêu trên, 3 cán bộ, chiến sỹ Công an đã anh dũng hy sinh, gồm Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, sinh năm 1972, Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại úy Phạm Công Huy, sinh năm 1993, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội; Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, sinh năm 1992, Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Lễ Truy điệu diễn ra vào lúc 12 giờ 30 cùng ngày. Di quan của 3 đồng chí sẽ được tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng, theo nguyện vọng gia đình của các đồng chí liệt sỹ.

(TTXVN)

Tổ chức trọng thể Lễ tang 3 liệt sỹ hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 1.

Lễ tang 3 liệt sỹ Công an nhân dân hy sinh tại Đồng Tâm được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)


Tổ chức trọng thể Lễ tang 3 liệt sỹ hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ vào viếng 3 liệt sỹ. (Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN)


Tổ chức trọng thể Lễ tang 3 liệt sỹ hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 3.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chia buồn với gia đình 3 liệt sỹ.


Tổ chức trọng thể Lễ tang 3 liệt sỹ hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 4.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đến viếng và chia buồn với gia đình 3 liệt sỹ

 

Tổ chức trọng thể Lễ tang 3 liệt sỹ hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 5.

Hình ảnh xúc động tại Lễ tang 3 chiến sỹ Công an nhân dân hy sinh tại Đồng Tâm. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Sáng 16/1, đoàn TƯ Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Hội Trần Thị Hương làm trưởng đoàn đã viếng 3 liệt sỹ hy sinh tại Đồng Tâm. Trước đó, vào ngày 15/1, thay mặt Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Trần Thị Hương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 3 liệt sỹ. Phó Chủ tịch Trần Thị Hương chia sẻ với những mất mát to lớn của gia đình 3 liệt sỹ và động viên thân nhân của các liệt sỹ cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm