Tọa đàm “Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc”

Nguyễn Long
12/12/2023 - 18:44
Tọa đàm “Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc”

Các đại biểu khách mời chia sẻ những quan điểm, suy nghĩ về bình đẳng giới.

Ngày 12/12, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp cùng Binh chủng Hóa học; Binh chủng Pháo binh tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề "Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc".

Dự buổi tọa đàm có: Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đại tá Phạm Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đại tá Nguyễn Hoàng Ân, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh... 

Tham gia tọa đàm, các khách mời đến từ 3 đơn vị đã bày tỏ quan điểm, cách nhìn nhận về bình đẳng giới, nêu những tình huống, cách ứng xử trong cuộc sống thể hiện vai trò bình đẳng giữa nam và nữ; qua đó gợi mở một số kiến nghị, giải pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu.

Đại tá Trần Văn Mạnh, Chính ủy Nhà máy X61- Bộ Tư lệnh Binh chủng Hóa học, cho rằng, cơ chế tác động vật lý giữa nam giới và phụ nữ khác nhau. Về thể chất, các chị em được coi là phái yếu, còn nam giới là phái mạnh. 

"Người xưa hay có quan niệm rằng, phụ nữ là phải gắn với việc bếp, việc nhà. Nhưng tôi xin khẳng định, việc nhà là của tất cả mọi người. Nếu nam giới không tham gia vào việc nhà thì gia đình đó không có bình đẳng giới và không hạnh phúc", đại tá Mạnh bày tỏ.

Cũng theo đại tá Mạnh, bình đẳng giới trong gia đình sẽ tạo ra một gia đình hạnh phúc, bình đẳng giới trong xã hội sẽ làm xã hội phát triển. Những năm qua đơn vị nơi đại tá Mạnh công tác đã rất quan tâm tới việc tuyên truyền về bình đẳng giới.

Tọa đàm “Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc”- Ảnh 1.

Các đại biểu dự buổi tọa đàm

Các đại biểu tham gia tọa đàm cũng nhấn mạnh tới vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục với những cách làm linh hoạt, sáng tạo, góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, tăng vai trò, trách nhiệm của hai phía nam giới và nữ giới; nhận diện những khó khăn, rào cản mà phụ nữ thường gặp, nhu cầu cần hỗ trợ để nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình, cơ quan, đơn vị và xã hội.

Với chủ đề “Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc”, tọa đàm tập trung nhấn mạnh chủ thể là “nam giới” với trọng tâm xoay quanh mối quan hệ của ba yếu tố “Nam giới - bình đẳng giới - xây dựng gia đình hạnh phúc”. 

Tọa đàm cũng nhấn mạnh đến vai trò quan trọng, tiên phong của nam giới trong thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng hạnh phúc gia đình. Nội dung được truyền tải tại tọa đàm đã góp phần truyền cảm hứng và tạo động lực để phụ nữ tự tin, chủ động phát huy vai trò, vị thế của bản thân trong gia đình, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị và trong xã hội.



Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm