Khỏe

Tọa đàm "Nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình"

Nhóm PV 31/12/2020 - 03:08 PM
Trong những năm qua, chương trình kế hoạch hóa gia đình tại Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Việt Nam đã khống chế thành công tốc độ gia tăng nhanh quy mô dân số, đạt mức sinh thay thế vào năm 2006 và duy trì cho đến nay. 

Tọa đàm "Nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình" - Ảnh 1.

ThS.BS Mai Trung Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Quy mô Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

Tuy nhiên, chương trình kế hoạch hóa gia đình nước ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn: nhu cầu phương tiện tránh thai vẫn tiếp tục tăng; tình trạng phá thai, vô sinh cao có xu hướng tăng; nhu cầu tránh thai chưa đáp ứng vẫn còn cao, nhất là nhóm vị thành niên, thanh niên, người di cư ảnh hưởng đến việc cải thiện sức khỏe bà mẹ, trẻ em và chất lượng cuộc sống của người dân.

Tọa đàm "Nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình" - Ảnh 2.

PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Bên cạnh đó, xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu theo phân đoạn thị trường ngày càng đa dạng của từng nhóm đối tượng. Thị trường phương tiện tránh thai chưa đa dạng để đáp ứng nhu cầu của người dân, chủ yếu chỉ có viên uống tránh thai và bao cao su.

Tọa đàm "Nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình" - Ảnh 3.

PGS.TS. Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K

Để bàn những giải pháp cụ thể hơn về "Nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ", Tổng cục Dân số - KHHGĐ (Bộ Y tế) phối hợp với Báo PNVN thực hiện chương trình tọa đàm với các khách mời gồm có:  Ths.Bs. Mai Trung Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Quy mô Dân số và Kế hoạch hóa gia đình; PGS.TS. Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương và PGS.TS. Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn