Tọa đàm: "Người thầy thuốc Việt Nam - Cống hiến và đổi mới vì sức khỏe cộng đồng"
Tọa đàm với chủ đề “Người thầy thuốc Việt Nam Cống hiến và đổi mới vì sức khỏe cộng đồng” do Báo PNVN tổ chức nhằm tôn vinh những đóng góp thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ và cùng nhìn nhận những thách thức, cơ hội của ngành y tế trong giai đoạn hiện nay.
Tham gia tọa đàm có PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn chăm sóc sức khỏe Việt Nam, nguyên Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; PGS.TS Vũ Bích Nga, giảng viên cao cấp Trường Đại học Y Hà Nội, nguyên Tổng Thư ký Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam; ThS.BS Vũ Thị Nguyệt Ánh, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Từ nhiều góc độ khác nhau, các chuyên gia đã chia sẻ những phân tích sâu sắc về vai trò, trách nhiệm và những hy sinh của người thầy thuốc trong công cuộc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Tại tọa đàm, các ý kiến thống nhất cho rằng, trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, ngành Y không chỉ đối mặt với áp lực chuyên môn mà còn chịu nhiều sức ép từ quá tải bệnh viện, thiếu hụt nhân lực và yêu cầu đổi mới liên tục. Tuy vậy, y đức, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm vẫn là nền tảng giúp người thầy thuốc vượt qua khó khăn, giữ vững niềm tin của người bệnh và xã hội.

PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn chăm sóc sức khỏe Việt Nam, nguyên Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam
Một nội dung được đặc biệt quan tâm là vai trò của cán bộ y tế nữ, lực lượng chiếm tỷ lệ lớn trong ngành y. Các đại biểu cho rằng, bên cạnh áp lực nghề nghiệp nặng nề, đội ngũ này còn phải cân bằng giữa công việc và trách nhiệm gia đình, đối diện nguy cơ kiệt sức nghề nghiệp, quá tải công việc cũng như những rủi ro trong môi trường bệnh viện. Việc quan tâm, bảo vệ và tạo điều kiện để cán bộ y tế nữ yên tâm công tác được xem là yếu tố quan trọng nhằm duy trì chất lượng nguồn nhân lực y tế.
Bên cạnh việc nhìn lại những cống hiến thầm lặng, tọa đàm cũng tập trung thảo luận về quá trình đổi mới của ngành y tế trong thời gian qua, từ cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đến việc lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo cho chất lượng dịch vụ y tế. Các ý kiến cho rằng, đổi mới là yêu cầu tất yếu để ngành y Việt Nam tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

PGS.TS Vũ Bích Nga (bên trái), giảng viên cao cấp Trường Đại học Y Hà Nội, nguyên Tổng Thư ký Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam và ThS.BS Vũ Thị Nguyệt Ánh, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Tọa đàm cũng thẳng thắn đề cập tới những khó khăn còn tồn tại, đặc biệt là vấn đề chế độ đãi ngộ, thu nhập và môi trường làm việc đối với nhân viên y tế. Nhiều ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết của các chính sách đồng bộ, lâu dài nhằm giữ chân người làm nghề, tiếp thêm động lực để đội ngũ y, bác sĩ yên tâm cống hiến.
Phát biểu tại chương trình, các chuyên gia đều chung nhận định rằng, để giữ được "ngọn lửa nghề", cần có sự chung tay của toàn xã hội trong việc thấu hiểu, chia sẻ và trân trọng những đóng góp của người thầy thuốc. Chỉ khi người làm nghề y được bảo vệ, được tiếp sức và được ghi nhận xứng đáng, ngành y tế mới có thể phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng.
Tọa đàm "Người thầy thuốc Việt Nam - Cống hiến và đổi mới vì sức khỏe cộng đồng" không chỉ là dịp tri ân đội ngũ y, bác sĩ, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về trách nhiệm, y đức và khát vọng đổi mới của ngành y Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Email: