Tọa đàm về vai trò của phụ nữ hai nước Việt Nam - Cuba

Hoài Linh - Trưởng Ban Quốc tế, TW Hội LHPN Việt Nam
22/04/2023 - 12:35
Tọa đàm về vai trò của phụ nữ hai nước Việt Nam - Cuba

Tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước” nhân chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ.

Sáng ngày 21/4/2023 (giờ Cuba), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba tổ chức Tọa đàm "Vai trò của phụ nữ trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước" tại Thủ đô La Habana, Cuba. Hoạt động được tổ chức nhân chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ.

Sự kiện là dịp để phụ nữ hai nước trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau để có thể tham gia chủ động và đóng góp hiệu quả hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ở mỗi nước.

Tọa đàm được tổ chức tại Cung Hội nghị, thủ đô La Habana với sự tham gia của hơn 60 đại biểu Việt Nam và Cuba với sự tham dự của Phó Thủ tướng Cuba Inés María Chapman và Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

Chủ trì Tọa đàm là Tổng Thư ký Hội LHPN Cuba Teresa Maria Amarelle Boue và Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo.

Tọa đàm về vai trò của phụ nữ hai nước Việt Nam - Cuba - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu chào mừng

Trong phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chúc mừng phụ nữ Cuba giữ vững vị trí thứ hai thế giới về tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội sau cuộc bầu cử mới đây, khẳng định "phụ nữ Việt Nam và Cuba ngày càng có vai trò quan trọng và đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước". Tọa đàm là cơ hội để "phụ nữ 2 nước đưa ra kiến nghị với Đảng, Chính phủ, Quốc hội về các chủ trương chính sách và sự quan tâm, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của mình".

Phát biểu tại Tọa đàm, Tổng Thư ký Hội LHPN Cuba Teresa Maria Amarelle Boue, cảm ơn sự ủng hộ quý báu, vô điều kiện của Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam đối với Cuba, đòi chấm dứt chính sách cấm vận của Mỹ với Cuba. Theo Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, Cuba là nước dẫn đầu trong 74 quốc gia, có 53% nhà phát minh là phụ nữ. Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19 vừa qua, các nhà khoa học Cuba, mà chủ yếu là phụ nữ, đã thử nghiệm 5 ứng viên vắc-xin, 3 trong số đó đã được phát triển thành vắc-xin, được phép tiêm chủng cho toàn bộ người dân Cuba, bao gồm cả trẻ em. Cuba cũng cử 58 đoàn chuyên gia y tế đến 42 quốc gia và vùng lãnh thổ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Tọa đàm là dịp để phụ nữ hai nước tăng cường tình đoàn kết hữu nghị hợp tác, góp phần củng cố mối quan hệ lịch sử. Nhân dịp này, đồng chí Tổng Thư ký Hội LHPN Cuba đã thông báo Đại hội Phụ nữ các cấp của Cuba bắt đầu được tổ chức từ tháng 4/2023 và Đại hội Phụ nữ toàn quốc Cuba sẽ được tổ chức vào tháng 3/2024.

Tọa đàm về vai trò của phụ nữ hai nước Việt Nam - Cuba - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu tại Tọa đàm

Thay mặt Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Đỗ Thị Thu Thảo cho biết: Đây là hoạt động giao lưu có ý nghĩa giữa phụ nữ hai nước, thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước với sự hợp tác của phụ nữ hai nước. 

Kết quả của Toạ đàm sẽ giúp hai Hội có thêm chất liệu để tham mưu với Đảng, Nhà nước cũng như cụ thể hóa trong các hoạt động của mình giúp phụ nữ tham gia tích cực và hiệu quả hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Với 7 tham luận từ các nữ lãnh đạo Cuba và Việt Nam, Tọa đàm một lần nữa nhấn mạnh sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác phụ nữ, đồng thời khắc hoạ vai trò to lớn của phụ nữ hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, thể hiện qua sự tham gia của phụ nữ trong Quốc hội, trong công tác đối ngoại và đối ngoại Đảng, phát triển đảng viên nữ, hoàn thiện khung pháp lý bảo vệ phụ nữ và đảm bảo bình đẳng giới...

7 tham luận từ các nữ lãnh đạo Cuba và Việt Nam tại Tọa đàm.

Phụ nữ hai nước ngày càng tự tin và có nhiều bước tiến lớn trong lĩnh vực chính trị. Cụ thể, phụ nữ Cuba chiếm 55,74% trong Quốc hội (đứng thứ 2 trên thế giới) và Việt Nam xếp thứ 2 trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương về tỷ lệ phụ nữ tham gia Quốc hội với 30,26%. Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, phụ nữ hai nước cũng đã có những đóng góp quan trọng. Phụ nữ Cuba tham gia đông đảo trong lực lượng lao động với 53,3%. 

Phụ nữ Việt Nam có mặt trong tất cả các lĩnh vực, ngành, nghề của đời sống xã hội và ngày càng phát huy vai trò trong cả những lĩnh vực vốn được coi là "thế mạnh" của nam giới như tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc với tỷ lệ 19% cao hơn mức khuyến khích của Liên hợp quốc (15%).

Tọa đàm về vai trò của phụ nữ hai nước Việt Nam - Cuba - Ảnh 4.

Từ trái sang: Phó Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại Quốc hội Việt Nam Lê Thu Hà, Phó Trưởng Ban Tổ chức TW ĐCS Cuba Emilia Neurys Acuña Lemes, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Cuba và Thành viên của Ủy ban Quốc gia Hội Phụ nữ Cuba Yamila González Ferrer, Tổng Thư ký Hội LHPN Cuba Teresa Maria Amarelle Boue, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Phó Thủ tướng Cuba Inés María Chapman, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương ĐCS Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Vân, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Việt Nam Mai Thị Phương Hoa.

Tuy nhiên tiềm năng của phụ nữ hai nước còn to lớn. Việc hợp tác sẽ giúp phụ nữ mỗi nước phát huy hơn nữa tiềm năng của mình, nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế ở Việt Nam và tiếp tục cập nhật hóa mô hình kinh tế thận trọng đồng thời ban hành một số chính sách mới để phát triển kinh tế ở Cuba.

Toạ đàm là một hoạt động sinh động và thiết thực của Hội Phụ nữ hai nước nhằm triển khai Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027 giữa hai Hội, đồng thời là đóng góp của phụ nữ vào việc xây đắp quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, mẫu mực thủy chung giữa hai nước Việt Nam - Cuba, góp phần làm nên thành công chung của chuyến thăm Cuba của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

Tọa đàm về vai trò của phụ nữ hai nước Việt Nam - Cuba - Ảnh 5.

Hội LHPN Việt Nam trao tặng khoản hỗ trợ hoạt động của Hội LHPN Cuba

 

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo thay mặt Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao tặng số tiền 40.000 đô la Mỹ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba nhằm hỗ trợ hoạt động của Hội LHPN Cuba trong thời gian tới, nhất là Đại hội Phụ nữ các cấp năm 2023, tiến tới Đại hội Phụ nữ toàn quốc năm 2024.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm