Nhà Quốc hội trang hoàng trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Trường Hùng
16/05/2021 - 17:07
Nhà Quốc hội trang hoàng trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Tòa nhà Quốc hội Việt Nam (hay còn gọi là Nhà Quốc hội).

Chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra tới đây (23/5), Nhà Quốc hội đã trang hoàng những tấm tranh cổ động tấm lớn, cờ phướn tuyên truyền về sự kiện trọng đại này của đất nước.
Tòa nhà Quốc hội trang hoàng trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp - Ảnh 1.

Nhà Quốc hội Việt Nam tọa lạc trên đường Độc Lập (quận Ba Đình, Hà Nội), nhìn ra Quảng trường Ba Đình và đối diện Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tòa nhà Quốc hội trang hoàng trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp - Ảnh 3.

Theo quan sát, cho tới thời điểm này (16/5), tại các sảnh ra vào của Tòa nhà đều được trang hoàng các bức tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tòa nhà Quốc hội trang hoàng trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp - Ảnh 4.

Hàng cờ phướn tuyên truyền về ngày trọng đại của đất nước được trang hoàng trước sảnh chính của Tòa nhà - trên đường Độc Lập

Tòa nhà Quốc hội trang hoàng trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp - Ảnh 5.

Tranh cổ động tấm lớn trước sảnh chính Tòa nhà với hình ảnh các tầng lớp nhân dân "Thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"

Tòa nhà Quốc hội trang hoàng trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp - Ảnh 6.

Việc toàn dân tích cực tham gia bầu cử "là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân"

Tòa nhà Quốc hội trang hoàng trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp - Ảnh 7.

Hội đồng Bầu cử quốc gia quy định tổng số đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV trong cả nước là 184 đơn vị, phân bổ trên 63 tỉnh, thành phố

Tòa nhà Quốc hội trang hoàng trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp - Ảnh 8.

Theo danh sách chính thức của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, có 868 người ứng cử Quốc hội khóa XV. Trong số đó, 393 người là nữ, đạt 45,3%, tăng 6,3% so với khóa XIV. Nữ ứng cử viên tại các cơ quan Trung ương là 45 người/203 người, đạt tỷ lệ 22,2%; nữ ứng cử viên khối địa phương là 348 người/665 người, đạt tỷ lệ 52,3%

Tòa nhà Quốc hội trang hoàng trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp - Ảnh 9.

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, đặt mục tiêu phải đạt hơn 30% nữ đại biểu Quốc hội trúng cử. Việc đảm bảo tỷ lệ nữ trong các cơ quan dân cử không chỉ đáp ứng yêu cầu cơ cấu đại biểu mà sẽ đảm bảo cho việc tham gia quyết định các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, các vấn đề xã hội

Tòa nhà Quốc hội trang hoàng trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp - Ảnh 10.

Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm kỳ đầu tiên Việt Nam có nữ Chủ tịch Quốc hội và 26,7% đại biểu là nữ. Trong các nhiệm kỳ Quốc hội, các nữ đại biểu Quốc hội luôn thể hiện trí tuệ, tài năng và bản lĩnh của người phụ nữ tiêu biểu đại diện cho tiếng nói của nhân dân

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm