Tôm hùm, cua biển lên mâm lễ ngày vía Thần Tài

Anh Quân
09/02/2022 - 16:32
Tôm hùm, cua biển lên mâm lễ ngày vía Thần Tài

Tôm hùm, cua biển lên mâm lễ ngày vía Thần Tài

Sát ngày vía Thần Tài, không chỉ có thị trường vàng mà thị trường ẩm thực cũng sôi động không kém với các món ăn mang ý nghĩa tài lộc, đa dạng chủng loại và giá cả.

Sáng 9/2/2022 (ngày 9 tháng Giêng âm lịch), chị Nguyễn Thanh Trà (Q.Long Biên, Hà Nội) tất bật cùng nhân viên chuẩn bị ngâm gạo đồ xôi, làm bánh đậu xanh thoi vàng, liên hệ mối giao tôm, giao cua, thịt heo… đúng hẹn để chiều và tối bắt đầu làm mâm tam sên, kịp sáng mai giao hàng cho khách.

Chị Thanh Trà chia sẻ: Ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm được dân gian xem là ngày vía Thần Tài. Vào ngày này, những người kinh doanh, buôn bán thường cúng Thần Tài để mong một năm làm ăn phát đạt và có nhiều tài lộc, may mắn. Trong đó, mâm tam sên với những vật phẩm phổ biến như thịt lợn luộc, trứng luộc, tôm hoặc cua luộc được nhiều người đặt làm đồ lễ. 

Ngoài 3 món trên, mâm lễ chị Trà còn có thêm xôi gấc, trứng luộc, bánh thoi vàng và một số món đồ trang trí, được bán với giá dao động từ 450.000 đồng đến 700.000 đồng. Do lễ cúng Thần Tài cần tiến hành chỉ trong ngày 10 tháng Giêng, nên khách nào cũng yêu cầu đúng giờ, vì vậy, chị Trà chỉ nhận số lượng khoảng 50 mâm để có thời gian chuẩn bị và giao hàng đúng theo yêu cầu.

Dịp này trên các hội nhóm, chợ online, có thể dễ dàng tìm những nhà cung cấp vật phẩm, mâm lễ cúng thần tài với nhiều sản phẩm đa dạng về cả mẫu mã và giá cả để người tiêu dùng lựa chọn.

Tôm hùm, cua biển lên mâm lễ ngày vía Thần Tài  - Ảnh 1.

Mẫm cúng tam sên được bán nhiều trên chợ online với mức giá từ 399.000 đồng trở lên

Phổ biến là những mâm cúng ngày Thần tài với đủ loại thực phẩm như tôm, thịt, trứng… có mức giá dao động từ 399.000 - 1.000.000 đồng/mâm. Cao cấp hơn là mâm lễ gồm thit quay nguyên con (thực phẩm được dân gian truyền tụng là món ăn yêu thích của Thần Tài), được trang trí hoa tươi có giá từ  5.500.000 - 6.500.000 đồng/set (với con lợn quay có trọng lượng từ 7kg đến 15kg).  Cua biển, tôm hùm Alaska, nhập khẩu cũng được đưa lên mâm lễ với giá tiền triệu.

Bên cạnh đó, còn có những sản phẩm được trang trí thành hình hũ vàng, hình ông Thần Tài đẹp mắt, có giá bình dân để người tiêu dùng lựa chọn. Ví dụ như: Tiệm bánh Ancake (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) có sản phẩm bánh gato tạo hình hũ vàng có giá 250.000 đồng, bánh bao hình túi tiền nhân đậu xanh có giá 90.000 đồng/đĩa. Tiệm bánh Sapo Bakery (Q.Hà Đông, Hà Nội) giới thiệu sản phẩm bánh Thần Tài có giá 268.000 đồng/chiếc. Tiệm bánh Gia Trịnh cũng giới thiệu nhiều món bánh mini được tạo hình bắt mắt.

Tôm hùm, cua biển lên mâm lễ ngày vía Thần Tài  - Ảnh 2.

Bánh hũ vàng dược các tiệm bánh tại Hà Nội bán với nhiều mẫu mã và kiểu dáng trang trí

Trên các bếp bánh online, bánh túi tiền, bánh hũ vàng được rao bán với giá 79.000 đồng/set gồm 3 bánh; bánh bao đào tiên cũng có giá 79.000 đồng/set 5 quả đào tiên. 

Tôm hùm, cua biển lên mâm lễ ngày vía Thần Tài  - Ảnh 3.

Bánh bao tạo hình túi vàng đẹp mắt

Đặc biệt, món cá lóc nướng cũng là vật phẩm không thể thiếu trong mâm lễ cúng vía Thần Tài được bán với giá từ 95.000 đồng - 200.000 đồng/con, bao gồm cả đồ ăn kèm.

Cùng với các món ăn, một số doanh nghiệp cũng giới thiệu các sản phẩm nước trái cây có màu đỏ, màu vàng đẹp mắt mang ý nghĩa tài lộc để dâng lễ.

Tôm hùm, cua biển lên mâm lễ ngày vía Thần Tài  - Ảnh 4.

Các sản phẩm bánh ngọt được tạo hình bắt mắt

"Theo truyền lại của ông bà, người buôn bán kinh doanh nên thành tâm kính vía Thần Tài để sung túc suốt năm, vạn sự hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Vì vậy, tôi cũng đã đặt một số vật phẩm để dâng lễ vào ngày 10 tháng Giêng. Theo kinh nghiệm cá nhân, những ngày này vẫn đang đầu năm mới, nguồn cung thực phẩm chưa được dồi dào, giá cả cũng đắt đỏ hơn, vì vậy nên đặt sớm để người bán chủ động nguồn hàng và giao hàng đúng thời gian mình mong muốn. 

Đặc biệt, cần đặt đồ lễ tại những địa chỉ tin cậy, uy tín, chất lượng đảm bảo. Không nên ham rẻ để nhận về mâm lễ lèo tèo hay thực phẩm không được tươi ngon. Có như vậy, bản thân tâm mình mới an khi cúng lễ", chị Lê Hồng (Q.Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.    

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm