Tôn vinh 135 tập thể, cá nhân điển hình trong Phụ nữ Quân đội

16/11/2018 - 15:19
Ngày 16/11, tại Hội trường Học viện Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội), Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các mô hình thi đua xuất sắc, điển hình tiên tiến trong Phụ nữ Quân đội giai đoạn 2016-2018.

Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cùng 135 đại biểu tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc đã dự Hội nghị.

 

0i4a2880-copy.jpg
Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN tặng Bằng khen của Tổng cục Chính trị và hoa cho các tập thể, cá nhân điển hình

 

Những năm qua, đặc biệt là từ năm 2016 đến nay, toàn quân đã tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Nội dung thi đua của phụ nữ luôn được xác định là một trong những nội dung trong phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị.

 

0i4a2892-copy.jpg
Các tập thể có mô hình tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh tại Hội nghị

 

Kết quả: Các mô hình thi đua được duy trì nền nếp, bền vững, phát huy hiệu quả và có sự phát triển rộng khắp. Các mô hình tiết kiệm theo gương Bác, tiết kiệm tại Hội phụ nữ trong 5 năm qua, thu được số tiền trên 90 tỷ đồng, hỗ trợ được 27.790 lượt hội viên, phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Các mô hình thi đua góp phần đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đạt hiệu quả thiết thực. Tổng kinh phí các mô hình vận động được chi cho các hoạt động lên đến hàng chục tỷ đồng…

Hiệu quả thiết thực từ phong trào thi đua đã góp phần tích cực vào thành tích chung của Phụ nữ Quân đội: Tháng 3/2018, nhân kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống, Phụ nữ Quân đội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; 3 năm liền tiếp tục dẫn đầu khối thi đua, được tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc và xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua của phụ nữ cả nước; hàng ngàn cá nhân, hàng trăm tập thể được khen thưởng ở các cấp trên mọi mặt công tác.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, biểu dương những thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc và ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đối với công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ.

Để phong trào thi đua trong Phụ nữ Quân đội ngày càng phát triển, Trung tướng Lê Hiền Vân đề nghị cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, tổ chức phụ nữ các cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức Hội phụ nữ ngày càng vững mạnh, mỗi hội viên thực sự là hạt nhân nòng cốt duy trì thực hiện phong trào thi đua với những việc làm cụ thể, những hành động thiết thực trên tất cả các lĩnh vực. Phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng lĩnh vực công tác và đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. Lồng ghép, gắn kết các phong trào thi đua của phụ nữ với phong trào thi đua quyết thắng và việc “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”, Phong trào “Phụ nữ quân đội đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”…

 

0i4a3104-copy.jpg
Thượng tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội, tặng Bằng khen cho các tập thể có mô hình tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, 20 tập thể có mô hình tiêu biểu, 61 cá nhân điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 54 tập thể có mô hình tiêu biểu trong triển khai thực hiện phong trào thi đua và các cuộc vận động của Phụ nữ Quân đội được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm