Tôn vinh Bác Hồ ở nước ngoài xuất phát từ tình cảm thiêng liêng

PV
25/02/2020 - 18:36
Tôn vinh Bác Hồ ở nước ngoài xuất phát từ tình cảm thiêng liêng
Việc tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài xuất phát từ tình cảm của nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân thế giới đối với Bác. Đây là một nội dung quan trọng của công tác ngoại giao văn hóa.

Ngày 25/2, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai các hoạt động "Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, ở nước ngoài". Hội nghị được tổ chức nhằm phân tích, đánh giá những kết quả đạt được đối với việc tôn vinh Bác trong 10 năm qua; đánh giá ý nghĩa của các hình thức tôn vinh Bác tới quan hệ giữa Việt Nam và các nước; đề xuất phương hướng triển khai trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chia sẻ, năm 1987, Đại hội đồng của Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã ra Nghị quyết kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách "anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất". Việc UNESCO có Nghị quyết tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng lớn lao, thể hiện sự công nhận rộng rãi của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp to lớn của Người vào sự nghiệp đấu tranh chung trên thế giới vì độc lập dân tộc, khát vọng về một thế giới hòa bình, bình đẳng - hạnh phúc.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia UNESCO Lê Hoài Trung tham quan Triển lãm trưng bày ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia UNESCO Lê Hoài Trung tham quan Triển lãm trưng bày ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong thời gian qua, các nội dung về tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được chú trọng lồng ghép trong các hoạt động đối ngoại đối ngoại cấp cao, các sự kiện quảng bá văn hóa, tuyên truyền đối ngoại. Việc tôn vinh Người góp phần phát triển và làm sâu sắc thêm quan hệ nhiều mặt, nhiều lĩnh vực của Việt Nam với các nước, giúp gắn kết, củng cố và phát triển cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đến nay, tại 22 quốc gia ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ Latinh, châu Phi đã có 29 công trình tượng, tượng đài Bác và 11 khu tưởng niệm mang tên Bác. Những nơi này đã trở thành địa chỉ tham quan, thăm viếng của nhân dân địa phương, du khách quốc tế, trở thành địa điểm quen thuộc cho các sự kiện văn hóa của cộng đồng người Việt Nam…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm