Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ sẽ bỏ phiếu ở đâu?

D.H
21/05/2021 - 18:10
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ sẽ bỏ phiếu ở đâu?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN

Về nguyên tắc bầu cử, hầu hết các lãnh đạo cư trú ở địa bàn nào thì đi bầu cử ở nơi đó. Tuy nhiên, theo luật định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi bỏ phiếu ở một số địa phương để kết hợp kiểm tra, động viên địa phương trong ngày bầu cử.

Chiều 21/5, tại cuộc họp báo công tác chuẩn bị bầu cử, bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, thông tin về việc phân công một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia đi bỏ phiếu bầu cử. Bà Nguyễn Thị Thanh cho hay, về nguyên tắc bầu cử, hầu hết các lãnh đạo ở địa bàn nào, đang cư trú ở đâu thì đi bầu cử ở nơi đó.

Tuy nhiên, gắn với nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia và nhiệm vụ của lãnh đạo, theo luật quy định, các lãnh đạo đi bỏ phiếu ở một số địa phương để gắn liền với việc kiểm tra, chứng kiến giờ khai mạc và không khí của ngày bầu cử.

"Việc phân công về các địa phương có ý nghĩa vừa đi kiểm tra, vừa động viên các địa phương trong ngày bầu cử, tạo không khí sôi nổi chung cho cả nước trong ngày hội lớn", Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội cho biết.

Về địa điểm bỏ phiếu cụ thể của một số vị lãnh đạo chủ chốt, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, thông tin: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ bỏ phiếu tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ bỏ phiếu tại TPHCM, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ bỏ phiếu tại TP Hải Phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ bỏ phiếu tại TP Cần Thơ.

Với lãnh đạo nữ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai sẽ bỏ phiếu tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ bỏ phiếu ở tỉnh An Giang.

Liên quan đến việc công bố kết quả bầu cử, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết: kết quả sẽ được công bố sau 20 ngày với đại biểu Quốc hội, sau 10 ngày đối với đại biểu HĐND các cấp tính từ ngày bầu cử.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm