pnvnonline@phunuvietnam.vn
Tổng Bí thư Tô Lâm: Thế hệ trẻ là tương lai tươi sáng cho quan hệ Việt - Trung

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Sáng 20/3, chương trình Gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc do Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Cung Hữu nghị Việt - Trung (Hà Nội), nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và "Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025". Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dự và phát biểu tại chương trình.
Chương trình có sự tham dự của hơn 800 đại biểu là các lưu học sinh, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc. Đây là các thế hệ học sinh, sinh viên - những người đã trực tiếp chứng kiến sự phát triển quan hệ Việt - Trung, cùng sự góp mặt của các đại diện thế hệ trẻ - tương lai của hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự chương trình Gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc các thời kỳ. Ảnh: Quang Vinh
Xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược
Phát biểu tại chương trình giao lưu, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng "núi sông liền một dải", "láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau". Nhìn lại chặng đường lịch sử cách mạng gắn bó giữa hai nước, chúng ta tưởng nhớ, biết ơn, rất tự hào và luôn trân trọng công lao to lớn của các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai nước, trực tiếp là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đã đặt nền móng "mối tình thắm thiết Việt - Hoa vừa là đồng chí, vừa là anh em" và được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai nước dày công vun đắp.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa là quốc gia đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Trong suốt chặng đường cách mạng hào hùng, hai Đảng, hai nước và Nhân dân hai nước luôn dành cho nhau sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn, hiệu quả, chí tình, chí nghĩa.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại chương trình gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc sáng 20/3/2025. Ảnh: Quang Vinh
Những năm qua, quan hệ Việt - Trung có nhiều bước phát triển vượt bậc, thể hiện qua việc lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước nhất trí nâng tầm quan hệ hai nước, duy trì trao đổi chiến lược thường xuyên để định hướng hợp tác song phương. Hai nước triển khai hàng chục cơ chế trao đổi, hợp tác đa dạng ở mọi cấp, mọi ngành. Hợp tác quốc phòng - an ninh thực sự phát huy vai trò trụ cột quan trọng. Kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng bứt phá, Trung Quốc đứng đầu về số lượng dự án đầu tư mới vào Việt Nam. Giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương, văn hoá, giáo dục, du lịch ngày càng sôi động và là điểm sáng trong quan hệ.
Đặc biệt, nhiều năm qua, hai nước chúng ta đã thúc đẩy hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Hiện số lượng lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc đạt mức kỷ lục với gần 24.000 sinh viên (gấp đôi giai đoạn 5 năm trước) và hơn 2.000 sinh viên Trung Quốc đang học tập tại Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động giao lưu thanh niên được tổ chức thường xuyên, như Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung, các diễn đàn hợp tác thanh niên, trại hè sinh viên. Sinh viên, thanh niên hai nước với sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đang phát huy tốt vai trò "sứ giả văn hoá trẻ", là những nhịp cầu nối liền tình hữu nghị hai nước.
Tổng Bí thư chia sẻ, thế giới đang bước vào giai đoạn mới. Hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là khát vọng của các nước, song xung đột, thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, chúng ta vui mừng chứng kiến quan hệ hợp tác giữa hai nước đang có những bước phát triển tích cực và toàn diện.
Đối với Việt Nam, đây là giai đoạn khởi điểm đặc biệt quan trọng tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, bước vào thời đại mới, đạt nhiều thành tựu to lớn, tạo nền tảng vững chắc xây dựng toàn diện cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, phấn đấu thực hiện mục tiêu 100 năm thứ hai.
"Việc không ngừng làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng "Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Đây là trách nhiệm vinh quang, đòi hỏi quyết tâm và thiện chí từ cả hai bên. Trong đó, thế hệ trẻ đóng vai trò nòng cốt" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Cần khai thác tốt các địa danh, di tích "đỏ" ở cả Việt Nam và Trung Quốc
Tại chương trình giao lưu, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhắn nhủ thế hệ trẻ hai nước cần nâng cao nhận thức sâu sắc về bề dày lịch sử, ý nghĩa quan trọng và tầm cao chiến lược của quan hệ hai Đảng, hai nước.
Thứ hai, thanh niên hai nước cần nỗ lực học tập, rèn luyện, không ngừng phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học công nghệ. "Tôi đề nghị các bạn lưu học sinh, sinh viên Việt Nam tranh thủ cơ hội học tập, nghiên cứu quý báu ở Trung Quốc để tiếp thu tinh hoa văn minh Trung Hoa và những thành tựu, kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ tiên tiến của nước bạn Trung Quốc. Chúng tôi luôn hoan nghênh ngày càng nhiều thanh niên Trung Quốc đến Việt Nam học tập, tìm hiểu về tiếng Việt và văn hoá Việt Nam, cũng như tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh, phát triển" - Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu.
Thứ ba, các cơ quan và tổ chức đoàn thể của hai nước tăng cường, đổi mới sáng tạo tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hai nước về tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước và thành tựu phát triển của mỗi nước, qua đó nâng cao niềm tự hào, tự tin của thanh niên. Các cơ quan giáo dục, đào tạo hai nước cùng thúc đẩy việc thực hiện tốt các thoả thuận đã ký kết, mở rộng và làm sâu sắc, thiết thực hơn nữa các hình thức giao lưu, hợp tác về văn hoá, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu.
Tổng Bí thư đề nghị tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên hai nước đẩy mạnh các chương trình giao lưu, hợp tác, nhất là trong "Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025". Đồng thời, chú trọng phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ các diễn đàn quốc tế thanh niên, đóng góp chung vào việc phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân trong củng cố xu thế hoà bình, hợp tác và phát triển. Các cơ quan ngoại giao và đoàn thể hữu nghị, tổ chức thanh niên hai nước cùng nhau nghiên cứu sử dụng, khai thác tốt các địa danh, di tích "đỏ" ở cả Việt Nam và Trung Quốc, thiết kế, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa dành riêng cho thanh niên hai nước để hiểu sâu sắc hơn về quá trình cách mạng tương trợ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước.
Tại chương trình, ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, đã báo cáo về các hoạt động thúc đẩy hợp tác văn hoá, giáo dục, giao lưu nhân dân của Đại sứ quán trong thời gian qua, nhằm củng cố nền tảng xã hội giữa hai nước. Đặc biệt, ngày hôm nay, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cùng nhau trồng cây "Cây Giao lưu nhân văn Việt - Trung" tại Cung Hữu nghị Việt - Trung. Đại sứ Hà Vĩ nhấn mạnh: "Hãy để những cây non hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam lớn lên thành rừng hữu nghị tươi tốt".

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu cùng nhau trồng cây "Cây Giao lưu nhân văn Việt - Trung" tại Cung Hữu nghị Việt - Trung. Ảnh: Quang Vinh
Trên màn hình của buổi giao lưu hiện tấm hình của lưu học sinh Việt Nam học tại Trung Quốc, trong số này có ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, khi ấy mới 13 tuổi. Đây là bức ảnh của những học sinh Việt Nam, lúc ấy được Đảng và Bác Hồ quyết định cùng với sự đồng thuận của Chính phủ Trung Quốc, đưa sang học ở Quế Lâm (Trung Quốc).

Ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 4 từ trái qua), tại buổi giao lưu
Tại buổi giao lưu, ông Nguyễn Thiện Nhân xúc động nhớ lại: "Khi ấy, cả Việt Nam và Trung Quốc đều khó khăn nhưng đến bữa ăn ở nhà bếp trường Dục Tài, riêng lưu học sinh Việt Nam vẫn có mâm cơm ăn 4 - 6 người/mâm. Điều đó cho thấy, nước bạn đã dành cho học sinh Việt Nam những điều kiện tốt nhất để học tập".
Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: "Học sinh chúng tôi khi ấy, sau này trở về nước, có người ra chiến trận, có người trở thành giáo sư, hay những tướng lĩnh trong quân đội, thành lãnh đạo Đảng, Nhà nước sau này… Nhưng dù là ai đi chăng nữa, thì chúng tôi vẫn luôn giữ trong tim mình những tình cảm của nước bạn. Chúng tôi tự nhắc nhở mình là một phần của lịch sử Việt Nam - Trung Quốc và phải có trách nhiêm vun đắp cho quan hệ hai nước Việt Nam - Trung Quốc".