Tổng cục Chính trị dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Vị Xuyên
Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó cục trưởng Cục tuyên huấn - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn công tác, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
Chiều 20/8, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị đã đến dâng hương, tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và Đền thờ anh hùng liệt sĩ tại Điểm cao 468, tỉnh Tuyên Quang. Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó cục trưởng Cục tuyên huấn - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, làm trưởng đoàn công tác.
Đây là hoạt động nhân dịp diễn ra hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án "Hỗ trợ thông tin và tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc thuộc các tỉnh địa bàn biên giới đất liền" (gọi tắt là Đề án 1219) năm 2026, khu vực miền Bắc do Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên.
Dự lễ tri ân, còn có Đại tá Đào Ngọc Phương, Phó chủ nhiệm TCCT Quân khu 2; Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, cùng đại biểu phòng Thông tấn báo chí, Cục Tuyên huấn; Phòng tham mưu, Phòng chính trị, Phòng hậu cần - kỹ thuật, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang; đại biểu cán bộ, học viên lớp tập huấn Đề án 1219.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên - nơi yên nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ và 6 mộ liệt sĩ tập thể, đoàn cán bộ, học viên lớp tập huấn Đề án 1219 thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn công tác tri ân anh linh các liệt sĩ trong chương trình.
Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc kết thúc thắng lợi, chủ quyền biên giới quốc gia được bảo vệ vững chắc, tại mặt trận Vị Xuyên, nơi từng là "lò vôi thế kỷ" có hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã mưu trí, dũng cảm, kiên cường, bám trụ với tinh thần "một tấc không đi, một ly không rời", quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi, từng điểm cao với lời thề "Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử".
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vết tích chiến tranh ở các Điểm cao 1509, 772, 685, 468… vẫn còn đó như vết tích lịch sử, như ý chí kiên cường của người lính Bộ đội Cụ Hồ. Thấm nhuần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", những năm qua, Đảng, Nhà nước và Quân đội luôn quan tâm thực hiện tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", các hoạt động tri ân người có công với cách mạng, góp phần tăng cường củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, làm cơ sở xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Trước anh linh các liệt sĩ, đoàn cán bộ, học viên lớp tập huấn Đề án 1219 nguyện hứa sẽ ra sức học tập, công tác, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, để có cuộc sống bình yên hôm nay.

Các thành viên trong đoàn công tác thắp nén hương tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên.
Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, trên địa bàn tỉnh có khoảng 4.370 liệt sĩ. Hiện vẫn còn hơn 1.200 liệt sĩ vẫn còn nằm lại chiến trường. Tỉnh Tuyên Quang đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với quyết tâm cao nhất và đến nay đã đạt nhiều kết quả quan trọng.