Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
14/01/2026 - 21:15 (GMT+7)

Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Hải Linh - Ảnh: Thăng Bảy
Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chúc mừng.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu tại buổi lễ.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trực thuộc Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Báo cáo thành tích khen thưởng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tại buổi lễ, Trung tướng Trần Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, đã ôn lại lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của ngành hậu cần, kỹ thuật Quân đội; những đóng góp đặc biệt góp phần tạo sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta. 

Từ năm 2015 đến 2025, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác hậu cần, kỹ thuật Quân đội, trọng tâm là hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; xây dựng tiềm lực hậu cần, kỹ thuật vững mạnh, thế trận hậu cần, kỹ thuật vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Tổng cục đã tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai nhiều đề án, dự án, chương trình để nâng cao tiềm lực, chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; đã chủ động cải tiến, cải hoán, sản xuất, hiện đại hóa nhiều chủng loại vũ khí, trang bị; phát huy tối đa nội lực và năng lực tự bảo đảm cơ bản các chủng loại vật tư kỹ thuật, giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài; bảo đảm an toàn thuận lợi trong khai thác và sử dụng, kéo dài tuổi thọ, nâng cao tính năng kỹ, chiến thuật. Tổng cục đã đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu với Bộ Chính trị, Chính phủ đầu tư phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận hậu cần, kỹ thuật vững chắc.

Chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc mà Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, những chiến công chói lọi, những thành tích đặc biệt xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc có sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành hậu cần, kỹ thuật.

Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Ảnh 3.

Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, báo cáo tại buổi lễ

Thời kỳ đổi mới, nhất là những năm gần đây, Tổng cục đã tham mưu với Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, sáp nhập, tổ chức lại cơ quan, đơn vị hậu cần, kỹ thuật tinh gọn, đồng bộ, thống nhất từ cấp cơ sở đến cấp toàn quân; xây dựng, triển khai hiệu quả nhiều đề án, dự án, chương trình kế hoạch có ý nghĩa chiến lược, củng cố, nâng cao tiềm lực, thế trận hậu cần, kỹ thuật quân sự, nâng cao sức mạnh chiến đấu, góp phần xây dựng Quân đội "tinh, gọn, mạnh, chính quy, hiện đại".

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị: "Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tập trung thực hiện tốt việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 và 9 nghị quyết chiến lược mà Bộ Chính trị mới ban hành; tham mưu các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách về công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phù hợp chiến lược xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chủ trương phát triển kinh tế-xã hội kết hợp với quốc phòng, an ninh, nhất là các địa bàn chiến lược.

Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường bảo đảm kịp thời, đầy đủ vật chất, vũ khí, trang bị hậu cần, kỹ thuật cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong tình hình mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Trong "kỷ nguyên mới", ngành hậu cần, kỹ thuật Quân đội phải đi đầu về đổi mới khoa học công nghệ, về tiếp thu những thành tựu mới nhất, hiện đại nhất để ứng dụng vào sự phát triển hậu cần, kỹ thuật quân sự và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngành cần chủ động dự báo, đánh giá xu hướng phát triển khoa học quân sự của thế giới, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học,công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong quản lý, vận hành, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật, sản xuất vật chất hậu cần, vật tư kỹ thuật, nhất là các chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược. Sản phẩm phải là những sản phẩm chuyên ngành, sản phẩm lưỡng dụng được nghiên cứu, phát triển, sản xuất trên tinh thần "Tự tin, tự lực, tự chủ, tự cường, tự hào dân tộc".

Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư đề nghị: "Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả "2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa" và phương châm "5 vững" (chính trị vững; kỷ luật vững; công nghệ vững; nghệ thuật quân sự vững; đời sống bộ đội vững); xây dựng cơ quan, đơn vị trong Tổng cục vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", các tổ chức đảng, tổ chức quần chúng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động; chú trọng quan tâm, chăm lo đời sống cho bộ đội.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận