Tổng kết công tác giáo dục mầm non trong Quân đội năm học 2025-2026
Đại diện Ban Phụ nữ Quân đội với cô và trò trường mầm non Sao Mai.
Ngày 10/8, tại Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị - Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Phụ nữ Quân đội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục mầm non trong Quân đội năm học 2025-2026.
Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Tổng cục chính trị, Đại tá Phan Ái Xuân - Phó trưởng Ban Phụ nữ Quân đội chủ trì Hội nghị.

Đại tá Phan Ái Xuân – Phó trưởng ban Phụ nữ Quân đội phát biểu khai mạc.
Tham dự Hội nghị còn có đại biểu lãnh đạo Vụ Giáo dục Mầm non, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Phòng Giáo dục Mầm non (Sở GD&ĐT TP Hà Nội); đại biểu Thủ trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng, Ban Thanh niên Quân đội; đại biểu Cục Quân huấn-Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu), Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị); Thủ trưởng cơ quan chính trị, Trưởng phòng (ban) Công tác quần chúng, Trợ lý Phụ nữ các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có cơ sở giáo dục mầm non cùng 110 cán bộ quản lý, giáo viên đại diện cho hơn 1.000 cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong toàn quân.
Năm học 2025-2026, công tác giáo dục mầm non trong Quân đội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục chính trị; cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp; sự hướng dẫn chuyên môn của Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GD&ĐT), cùng với sự nỗ lực vượt khó của đội ngũ cán bộ, giáo viên, toàn quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đề ra.
Toàn quân hiện có 52 cơ sở giáo dục mầm non, với 157 điểm trường (trong đó 81 điểm trường đóng quân trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn), giảm 11 cơ sở so với năm học trước. Các đơn vị đã chủ động rà soát, dồn dịch điểm trường, tạm dừng hoặc giải thể các cơ sở không đủ điều kiện theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, đội ngũ và ngân sách, song vẫn bảo đảm tuyệt đối cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Trong năm học, các cơ sở giáo dục mầm non Quân đội đã tiếp nhận 9.392 trẻ (3.175 trẻ nhà trẻ, 6.217 trẻ mẫu giáo). Có 03 cơ sở đạt kiểm định chất lượng giáo dục và được công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, mức độ 2 (Trường Mầm non Sao Mai - Nhà máy Z176; Trường Mầm non Hoa Phượng - Nhà máy Z117; Trường Mầm non Hoa Súng - Nhà máy Z125, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng).
Các cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm tuyệt đối an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ; 100% trẻ được kiểm tra sức khỏe định kỳ và theo dõi tăng trưởng theo chuẩn WHO; không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Công tác an sinh giáo dục được triển khai hiệu quả với hơn 4,6 tỷ đồng hỗ trợ tiền ăn trưa, miễn, giảm, hỗ trợ học phí theo các Nghị định của Chính phủ; riêng Binh đoàn 15 chi hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số và hoàn cảnh khó khăn.
Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh Chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" (01 trường vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT); tiếp nhận và chăm sóc hơn 2.500 trẻ dân tộc thiểu số, tăng cường tiếng Việt, thí điểm đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai và thực hiện tốt giáo dục hòa nhập. Nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất đạt hơn 64,8 tỷ đồng, xây mới 2 trường và 50 công trình phụ trợ, chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện phổ cập giáo dục cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.
Về phát triển đội ngũ và chuyển đổi số: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục mầm non trong Quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo". Ban Phụ nữ quân đội đã tổ chức tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin, AI cho gần 200 cán bộ, giáo viên cốt cán. Tỷ lệ giáo viên có trình độ từ cao đẳng trở lên đạt 65% (tăng 7%). 100% cơ sở giáo dục mầm non hoàn thành số hóa, gắn mã định danh cho trẻ, triển khai tuyển sinh trực tuyến và bước đầu ứng dụng AI trong quản lý, giảng dạy.

Lớp tập huấn tham dự một tiết học áp dụng công nghệ số tại trường mầm non Sao Mai, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.
Bên cạnh kết quả đạt được, Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế: Cơ sở vật chất ở một số điểm trường biên giới, hải đảo xuống cấp; hạ tầng internet và kỹ năng ứng dụng công nghệ, AI của một số giáo viên còn hạn chế; việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong nhà trường ở các lớp ghép đa độ tuổi và 100% trẻ dân tộc thiểu số còn gặp vướng mắc. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn kinh phí đầu tư còn hạn chế và đặc thù địa bàn khó khăn.
Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Phan Ái Xuân ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của cấp học mầm non toàn quân, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm:
Thực hiện hiệu quả "3 quan tâm": Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; quan tâm thực hiện chế độ chính sách, phát triển đội ngũ; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tạo môi trường giáo dục an toàn, văn minh, hiện đại.
Quyết liệt thực hiện "3 đẩy mạnh": Đẩy mạnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền và ngành giáo dục địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng CNTT và AI phù hợp; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, gắn kết chặt chẽ "Nhà trường - Gia đình - Xã hội".
Xây dựng mô hình "Trường học hạnh phúc - Cơ sở giáo dục an toàn tuyệt đối": Chắp cánh ước mơ, phát triển toàn diện thể chất, trí tuệ, kỹ năng sống và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho 100% trẻ.
Thực hiện tốt "3 chủ động" đối với đội ngũ nhà giáo: Chủ động học tập nâng cao trình độ, năng lực số và đạo đức nghề nghiệp; chủ động đổi mới sáng tạo phương pháp nuôi dạy trẻ; chủ động nắm bắt tâm lý trẻ, đồng hành cùng phụ huynh, góp phần giải tỏa áp lực hậu phương cho cán bộ, chiến sĩ.

Ban tổ chức trao Bằng khen của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục mầm non, năm học 2025-2026.
Cũng tại Hội nghị, Thủ trưởng Tổng cục chính trị đã tặng Bằng khen cho 30 tập thể và 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.
Sau Hội nghị tổng kết, các cán bộ quản lý, giáo viên mầm non toàn quân tiếp tục tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ đến hết ngày 12/8/2026.