Tổng thống Donald Trump: Mỹ đã quyết đoán để bảo vệ người dân khỏi virus corona

Thu Sương
03/02/2020 - 12:27
Tổng thống Donald Trump: Mỹ đã quyết đoán để bảo vệ người dân khỏi virus corona
Phát biểu về dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã có những hành động quyết đoán để bảo vệ người dân khỏi dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra và đang đề nghị giúp đỡ Trung Quốc.

Những lo ngại về chủng mới của virus corona (nCoV) đã thúc đẩy Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng và ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với các công dân nước ngoài gần đây từng tới Trung Quốc trong vòng 14 ngày trở lại. Người thân của bệnh nhân hiện đang được kiểm dịch và không được phép rời khỏi nhà.

Các bang ở Mỹ hiện có người nhiễm virus corona bao gồm California, Illinois, Washington, Arizona, và Massachusetts. Trường hợp thứ 9 nhiễm virus Corona tại Mỹ được xác nhận tại hạt Santa Clara thuộc bang California. Bệnh nhân là một phụ nữ 44 tuổi và đã sang Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) trước khi quay lại Mỹ ngày 23/1. Công dân Mỹ trở về từ tỉnh Hồ Bắc - nơi khởi nguồn dịch bệnh - sẽ bị cách ly bắt buộc 14 ngày.

Công dân Mỹ trở về từ các nơi khác của Trung Quốc sẽ được kiểm tra và được yêu cầu tự cách ly 14 ngày. Mỹ cũng sẽ bắt đầu chuyển tất cả các chuyến bay tới Mỹ từ Trung Quốc tới 7 sân bay lớn, nơi các hành khách có thể được khám bệnh.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã phát đi cảnh báo "Không đi lại" cấp độ 4, cấp độ cảnh báo nguy cơ an toàn cấp cao nhất với công dân. Cấp độ cảnh báo này là cấp độ chỉ được chính quyền Mỹ áp dụng trong những tình huống nguy hiểm nhất.

Tổng thống Donald Trump đã thành lập một đội đặc nhiệm với nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ Mỹ khỏi virus corona trong bối cảnh nước này sơ tán quy mô lớn công dân khỏi tâm dịch Vũ Hán. Đội đặc nhiệm có nhiệm vụ phản ứng nhanh với tất cả những mối nguy đến từ virus corona, bao gồm tất cả các biện pháp theo dõi và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Gần 200 người Mỹ, chủ yếu là các nhà ngoại giao và gia đình, đã được đưa ra khỏi Vũ Hán và đang được cách ly tại một căn cứ quân sự ở California.

Tổng thống Donald Trump: Mỹ đã quyết đoán để bảo vệ người dân khỏi virus corona - Ảnh 1.

Căn cứ không quân Lackland tại San Antonio, Texas

6 căn cứ quân sự của Mỹ đang ở chế độ "chờ" nhằm hỗ trợ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) trong việc đối phó mối đe dọa của virus corona. Các cơ sở quân sự của Mỹ sẽ được sử dụng cho mục đích trên bao gồm Căn cứ Trung đoàn 168, Học viện huấn luyện tại Fort Carson-Colorado, Căn cứ không quân Travis-California, Căn cứ không quân Lackland-Texas và Cơ sở không quân Miramar của Thủy quân lục chiến-California.

Theo thỏa thuận mới được thông qua với HHS, Lầu Năm Góc sẽ cung cấp nhà ở, chăm sóc y tế, vận chuyển và an ninh cho những người người Mỹ bị yêu cầu kiểm dịch sau khi đi du lịch nước ngoài.

Theo các quan chức quân sự Mỹ, việc sử dụng các căn cứ cho mục đích kiểm dịch sẽ không tác động tiêu cực đến việc sẵn sàng chiến đấu hay các hoạt động quân sự quan trọng khác.

Tổng thống Donald Trump: Mỹ đã quyết đoán để bảo vệ người dân khỏi virus corona - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị hỗ trợ Trung Quốc chống dịch virus corona

Hiện các cố vấn kinh tế Nhà Trắng đang nghiên cứu các ảnh hưởng của virus corona tới nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh nước này đang siết chặt đi lại tới và từ Trung Quốc. Các chuyên gia kinh tế Nhà Trắng dự đoán tăng trưởng kinh tế Mỹ có thể giảm 0.2% trong quý I/2020 do ảnh hưởng của virus corona. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã đề nghị hỗ trợ Trung Quốc chống dịch virus corona. Trung Quốc đã cho phép các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) tham gia vào một đội điều tra quốc tế trong cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu do dịch virus corona gây nên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm