Tổng thống Obama thăm nhà sàn Bác Hồ

23/05/2016 - 16:16
Trong cuộc họp báo chung ngày 23/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Barack Obama thông báo Mỹ đã dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam.
Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Barrack Obama đã đến thăm khu lưu niệm Nhà sàn của Hồ Chủ tịch.
Tại đây, Tổng thống Mỹ Obama hội kiến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân. Ông cho cá dưới ao cá ăn, trước sự chứng kiến của các thành viên phái đoàn Mỹ và quan chức Việt Nam.
Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Barrack Obama đã đến thăm khu lưu niệm Nhà sàn của Hồ Chủ tịch. Tại đây, Tổng thống Mỹ Obama hội kiến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân. Ông cho cá dưới ao cá ăn, trước sự chứng kiến của các thành viên phái đoàn Mỹ và quan chức Việt Nam.
Tổng thống Barack Obama đến thăm nơi ở và làm việc của Bác Hồ trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Ông Obama đã ghi lưu niệm khi tới thăm nhà sàn Bác Hồ.
Tổng thống Obama chia sẻ: “Tôi đã muốn đến Việt Nam từ lâu, nhưng theo ngạn ngữ Mỹ rằng “Hãy dành những cái tốt đẹp nhất cho điều cuối cùng!”. Tôi hy vọng khi nào rời nhiệm sở sẽ trở lại thăm Việt Nam lần nữa để được thưởng thức ẩm thực, văn hóa… của các bạn”.
Tổng thống Barack Obama đến thăm nơi ở và làm việc của Bác Hồ trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Ông Obama đã ghi lưu niệm khi tới thăm nhà sàn Bác Hồ. Tổng thống Obama chia sẻ: “Tôi đã muốn đến Việt Nam từ lâu, nhưng theo ngạn ngữ Mỹ rằng “Hãy dành những cái tốt đẹp nhất cho điều cuối cùng!”. Tôi hy vọng khi nào rời nhiệm sở sẽ trở lại thăm Việt Nam lần nữa để được thưởng thức ẩm thực, văn hóa… của các bạn”.
Bắt đầu cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ Obama nói
Bắt đầu cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ Obama nói "Xin chào!" bằng tiếng Việt. Ông cám ơn người dân và chính phủ Việt Nam vì sự tiếp đón nồng hậu đối với ông cùng phái đoàn. Ông nhấn mạnh, việc chọn đến thăm lần này vì Việt Nam ngày càng có vị trí quan trọng trong khu vực. Việt Nam đang phát triển năng động, tăng trưởng ấn tượng trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Mỹ mong muốn là một phần của khu vực, nên muốn đẩy mạnh hợp tác với các nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh việc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí. Điều này cho thấy quan hệ hai nước bình thường hóa hoàn toàn. Hai nhà lãnh đạo ra tuyên bố chung thống nhất đưa quan hệ hai nước sâu sắc hơn, hiệu quả hơn, nhất trí ưu tiên cao hơn việc giải quyết hậu quả chiến tranh. Phía Mỹ hứa sẽ tẩy độc dioxin ở Biên Hòa.
Trước đó, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Barack Obama theo nghi thức đón nguyên thủ quốc gia. Đây là chuyến công du Việt Nam đầu tiên của ông Obama trong hai nhiệm kỳ. Ông là tổng thống Mỹ thứ 3 thăm Việt Nam thời bình, sau khi ông Bill Clinton đến Việt Nam năm 2000 và ông George Bush đến năm 2006.
Trước đó, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Barack Obama theo nghi thức đón nguyên thủ quốc gia. Đây là chuyến công du Việt Nam đầu tiên của ông Obama trong hai nhiệm kỳ. Ông là tổng thống Mỹ thứ 3 thăm Việt Nam thời bình, sau khi ông Bill Clinton đến Việt Nam năm 2000 và ông George Bush đến năm 2006.
Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Barack Obama đã chính thức tuyên bố Mỹ sẽ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Qua chuyến thăm này, một lần nữa Mỹ muốn chứng minh rằng, những cựu thù có thể trở thành những đối tác. Trong lịch sử, chưa thấy quốc gia nào từng là hai cựu thù mà lại có thể hợp tác tốt đẹp như Việt Nam và Mỹ. Hai nước đang khép lại quá khứ, hướng tới tương lai.
Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Barack Obama đã chính thức tuyên bố Mỹ sẽ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Qua chuyến thăm này, một lần nữa Mỹ muốn chứng minh rằng, những cựu thù có thể trở thành những đối tác. Trong lịch sử, chưa thấy quốc gia nào từng là hai cựu thù mà lại có thể hợp tác tốt đẹp như Việt Nam và Mỹ. Hai nước đang khép lại quá khứ, hướng tới tương lai.
Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của xây dựng niềm tin, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, khoa học công nghệ, ứng phó biến đổi khí hậu, nỗ lực sớm thông qua Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của xây dựng niềm tin, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, khoa học công nghệ, ứng phó biến đổi khí hậu, nỗ lực sớm thông qua Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết của một loạt các thỏa thuận hợp tác giữa một số doanh nghiệp là hội viên Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) với các đối tác Việt Nam, trong đó có hợp đồng đặt mua 100 tàu bay B737 MAX 200, trị giá lên tới 11,3 tỷ USD giữa Hãng hàng không Vietjet Air và Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing. Vietjet Air cũng ký kết một hợp đồng khác trị giá 3,04 tỷ USD với công ty Pratt & Whitney thuộc Tập đoàn United Technologies Corp.
Hai bên cũng ký kết các hiệp ước về biến đổi khí hậu và năng lượng sạch gồm có: Biên bản ghi nhớ về Biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long; Hợp tác nghiên cứu hạ lưu sông Mê Kông; Biên bản ghi nhớ GE về phát triển 1.000MW điện gió; Thỏa thuận hợp tác dự án năng lượng mặt trời giữa First Solar và Thiên Tân; Hợp tác Chiến lược giữa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Honeywell; Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và công ty dầu Murphy; Biên bản ghi nhớ về Nhà máy Biomass Minnesota; Thỏa thuận Đào tạo An toàn Hạt nhân.
Hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết của một loạt các thỏa thuận hợp tác giữa một số doanh nghiệp là hội viên Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) với các đối tác Việt Nam, trong đó có hợp đồng đặt mua 100 tàu bay B737 MAX 200, trị giá lên tới 11,3 tỷ USD giữa Hãng hàng không Vietjet Air và Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing. Vietjet Air cũng ký kết một hợp đồng khác trị giá 3,04 tỷ USD với công ty Pratt & Whitney thuộc Tập đoàn United Technologies Corp. Hai bên cũng ký kết các hiệp ước về biến đổi khí hậu và năng lượng sạch gồm có: Biên bản ghi nhớ về Biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long; Hợp tác nghiên cứu hạ lưu sông Mê Kông; Biên bản ghi nhớ GE về phát triển 1.000MW điện gió; Thỏa thuận hợp tác dự án năng lượng mặt trời giữa First Solar và Thiên Tân; Hợp tác Chiến lược giữa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Honeywell; Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và công ty dầu Murphy; Biên bản ghi nhớ về Nhà máy Biomass Minnesota; Thỏa thuận Đào tạo An toàn Hạt nhân.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm