Tổng thư kí LHQ trao sứ mệnh gìn giữ hòa bình cho 2 phụ nữ

31/03/2016 - 20:50
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon vừa bổ nhiệm hai nữ quan chức dày dạn kinh nghiệm vào những vị trí quan trọng trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình.
Bà Lisa M. Buttenheim cùng các tướng lĩnh Hungary
Bà Lisa M. Buttenheim (người Mỹ) được bổ nhiệm làm Trợ lý TTK LHQ phụ trách vấn đề hỗ trợ thực địa thuộc Cơ quan Hỗ trợ thực địa, chuyên hỗ trợ LHQ thực thi các sứ mệnh gìn giữ hòa bình và giám sát tiến trình chính trị tại những nơi đang xảy ra xung đột. Hiện bà đang đảm nhiệm vị trí Đặc phái viên của TTK tại Cyprus và đứng đầu phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ tại Cyprus (UNFICYP) từ năm 2010. Bà đã có hơn 30 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vục chính trị và gìn giữ hòa bình.
Bà Elizabeth Spehar
Còn bà Elizabeth Spehar (người Canada) được bổ nhiệm làm người kế nhiệm vị trí của bà Buttenheim tại UNFICYP kiêm nhiệm chức Phó Cố vấn đặc biệt của TTK về Cyprus. Với gần 1 thập kỷ làm việc trong Văn phòng LHQ về chính trị, bà Spehar đứng đầu Cục chính sách hòa giải. Trước đó, bà từng làm Giám đốc quản lý khu vực châu Mỹ và châu Âu, tham gia giải quyết các vấn đề chính trị ở 2 khu vực này. Bà đã đưa ra nhiều nhiều sáng kiến ngoại giao giúp LHQ tiến tới thống nhất đảo Cyprus. Bà cùng từng đứng đầu nhóm công tác liên ngành về dân chủ của Ban Chấp hành về Hoà bình và an ninh LHQ (ECPs). Trước khi gia nhập vào LHQ, Elizabeth Spehar là một quan chức cao cấp của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm