Top 10 Hoa hậu Việt Nam làm Đại sứ Hòa bình

Bảo Minh
17/12/2019 - 11:39
Top 10 Hoa hậu Việt Nam làm Đại sứ Hòa bình
Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2016 Phùng Bảo Ngọc Vân - cô gái được mệnh danh có học vấn “khủng” nhất trong cuộc thi nhan sắc này - vừa được vinh dự làm Đại sứ cho Dự án Thanh niên với hòa bình và phát triển bền vững.

Dự án Thanh niên với hòa bình và phát triển bền vững  - Vietnam Youth for Peace and Development do nhóm cựu học giả chương trình Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (Vietnamese Alumni of U.S State Departmen) phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức. Các hoạt động của dự án hướng đến các mục tiêu hợp tác giữa hai nước, trong khuôn khổ kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Mỹ nhân học giỏi của Hoa hậu Việt Nam làm Đại sứ Hòa bình - Ảnh 1.

Phùng Bảo Ngọc Vân vừa tốt nghiệp đại học loại xuất sắc

Kể từ sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 với danh hiệu Top 10 và giải Người đẹp Truyền thông, Phùng Bảo Ngọc Vân không lựa chọn con đường showbiz mà tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học hành. Sau 3 năm miệt mài học tập, vừa qua Ngọc Vân đã tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Kinh tế đối ngoại thuộc Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế với số điểm 3.8/4 (thang điểm 4).

Trong quá trình học tập tại ĐH Ngoại thương, Ngọc Vân đã tích cực tham gia các hoạt động của khoa và nhà trường với các vai trò Đại sứ: Đại sứ ngày hội hiến máu Đại học Ngoại thương, Đại sứ truyền thông cuộc thi Greenovation Challenge...

Cô cũng từng giành giải Nhất sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường - ĐH Ngoại thương 2017, giải Nhất sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2017, giành học bổng khuyến khích học tập của nhà trường, học bổng của doanh nghiệp cho sinh viên xuất sắc có hoạt động ngoại khóa nổi bật, nhận giải thưởng Kova hạng mục Triển vọng cho sinh viên xuất sắc và có thành tích nghiên cứu khoa học, Nhận bằng khen của Trung ương Đoàn...

Ngọc Vân và Mr Gabriel Hurst - Phó Tùy viên văn hóa của Đại sứ quán Hoa Kỳ

Ngọc Vân và Mr Gabriel Hurst - Phó Tùy viên văn hóa của Đại sứ quán Hoa Kỳ

Với những thành tích nổi bật đó, Ngọc Vân tiếp tục được lựa chọn là Đại sứ cho Dự án Thanh niên với hòa bình và phát triển bền vững. Tại buổi ra mắt dự án ở Đại sứ quán Hoa Kỳ vào ngày 16/12, Ngọc Vân chia sẻ: "Nếu như trước đây chúng ta mong muốn hòa bình là không có chiến tranh, súng đạn và bom mìn, thì đối với xã hội phát triển ngày nay, hòa bình còn mang trong nó hàm nghĩa nhiều hơn thế. Đó là khi trẻ em và phụ nữ không còn bị bạo hành, bạo lực trong gia đình cũng như học đường, con người được hưởng những quyền cơ bản và bình đẳng.

Tôi nghĩ rằng, hòa bình (peace) phần nào đó xuất phát từ an bình nội tại (inner peace). An bình nội tại chính là khi chúng ta biết kiểm soát những cảm xúc tiêu cực của bản thân, có thể vượt qua sự ganh ghét, thù hận và oán giận, từ đó tránh gây ra những hành động tiêu cực và bạo lực, tạo nên một xã hội giàu tình yêu thương.

Các đại biểu tham gia dự án lần này sẽ có cơ hội được tìm hiểu về Liên Hợp Quốc và các cơ chế để gìn giữ hòa bình, cũng như được học hỏi về 17 mục tiêu phát triển bền vững và vai trò của người trẻ trong thời đại mới, để từ đó thực hiện những dự án của riêng mình.

Bên cạnh đó, tôi mong rằng, sau khi dự án này hoàn thành, các đại biểu vẫn sẽ tiếp tục đóng góp cho xã hội, dù là những hành động nhỏ nhưng cần được duy trì liên tục, để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững".

Phùng Ngọc Bảo Vân cùng các bạn trẻ tại sự kiện

Phùng Ngọc Bảo Vân cùng các bạn trẻ tại sự kiện

Vốn là một "tay ngang" dạo qua sân chơi sắc đẹp, Ngọc Vân quan niệm tri thức vẫn là điều quan trọng nhất đối với cô, mặc dù showbiz hào nhoáng cũng có rất nhiều ánh đèn mời gọi hấp dẫn.

Chọn con đường học tập và sự nghiệp, Ngọc Vân cho biết cô không hối tiếc những hào quang showbiz. Cô vẫn sẽ dùng sức ảnh hưởng của mình để kêu gọi những gì tốt đẹp nhất cho các công tác thiện nguyện, xã hội.

Hiện tại sau khi tốt nghiệp đại học, Ngọc Vân đã đầu quân về một viện nghiên cứu công nghệ và ấp ủ nhiều dự án trong tương lai.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm