TP Thủ Đức: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho chị em dịp cuối năm

CTV
22/12/2023 - 20:24
TP Thủ Đức: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho chị em dịp cuối năm

Người dân TP Thủ Đức dự nghe tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và nhận quà Tết.

Ngay sau khi Công an TPHCM tổ chức ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán, hàng loạt những hoạt động thiết thực phục vụ công tác phòng ngừa được các ban ngành, đoàn thể tại TP Thủ Đức phối hợp đẩy mạnh.

Vào các dịp lễ, Tết, hoạt động trộm cắp cũng như các loại tội phạm khác thường có xu hướng tăng cao với tính chất manh động, nguy hiểm, phức tạp. Để giúp chị em, hội viên, phụ nữ nâng cao cảnh giác và trang bị những kiến thức cơ bản, kỹ năng xử lý tình huống bất ngờ khi xảy ra các vụ việc liên quan đến ANTT, Hội LHPN TP Thủ Đức đã phối hợp với công an TP Thủ Đức, các đơn vị doanh nghiệp đưa ra nhiều sáng kiến tuyên truyền, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ và người dân tham gia. 

Cụ thể, Hội LHPN TP Thủ Đức đã tổ chức chương trình "Sữa yêu thương - Vì sức khỏe cộng đồng", tặng quà chăm lo cho hội viên, phụ nữ khó khăn vừa kết hợp tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Bà Trần Thị Đoan Trang, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Thủ Đức, TPHCM, chia sẻ: "Chúng tôi vừa hoàn thành Tháng cao điểm hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Từ nay đến Tết, các cấp Hội sẽ tập trung nhiều hơn cho công tác bảo đảm an toàn cho nhân dân yên tâm đón năm mới, đi đôi với chăm lo, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn". 

Chị Nguyễn Thị Lan Vy (Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TPHCM) cho hay: "Các buổi tuyên truyền nói chung thông thường rất ít người đi dự vì mọi người rất bận rộn. Nhưng các đoàn thể, tổ chức như Hội phụ nữ đã khéo léo lồng ghép với các hoạt động chăm lo, điều này thu hút nhiều người quan tâm hơn. Khi đi nghe tuyên truyền, mọi người vừa có kiến thức bổ ích vừa được nhận quà mang về, vậy nên ai cũng phấn khởi".

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho chị em dịp cuối năm- Ảnh 1.

Hội LHPN TP Thủ Đức tặng quà chăm lo và kết hợp tuyên truyền về an ninh trật tự.

Không riêng Hội LHPN TP Thủ Đức, các ban ngành, đoàn thể khác cũng đang phối hợp với công an TP Thủ Đức đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Tại phường Long Trường (TP Thủ Đức), địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, ra mắt nhiều mô hình góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, góp phần giữ bình yên cho người dân trên địa bàn.

Bà Mai Thị Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Long Trường (TP Thủ Đức), cho biết: Mỗi tháng ít nhất 1 lần, vào buổi tối, cán bộ phường phân công nhau đến tận các khu phòng cho thuê, phổ biến nội dung giữ gìn ANTT, kết hợp tặng quà cho những người đang mưu sinh xa quê; Nhắc cư dân chú ý giữ gìn thành quả lao động vất vả mới có được, nhất là đề phòng trước tội phạm lừa đảo lợi dụng công nghệ cao, có chiều hướng gia tăng hoạt động những tháng cuối năm. Cùng với đó, tìm hiểu hoàn cảnh cụ thể của từng người dân để làm cơ sở đề xuất các nguồn hỗ trợ lâu dài. Phương châm "nghe dân nói, nói dân nghe" đã và đang được lan tỏa.

Chị Lê Thị Phương Thảo, 39 tuổi, quê Quảng Ngãi, cho hay: "Chúng tôi sống xa quê nhưng không bao giờ đơn độc. Chủ nhà trọ rất tốt, xem người thuê phòng ở như người thân. Các cán bộ ở phường và khu phố thường xuyên hỏi han, tâm sự và giải đáp những vấn đề chúng tôi chưa rõ. Vậy nên có nhiều người tạm trú tại đây trên 10 năm rồi. Mỗi khi được vận động đi nghe tuyên truyền về ANTT là gia đình tôi đều bố trí người đi dự. Tội phạm ngày càng tinh vi, mình phải cập nhật kiến thức để đề phòng, cảnh giác".

Theo khuyến cáo của công an TP Thủ Đức, thời điểm cuối năm, tội phạm trộm cắp hoặc cướp giật tài sản thường nhắm đến phụ nữ nhiều hơn. Vậy nên chị em càng cần phải đề phòng. Đã có một số vụ việc đối tượng giả vờ hỏi đường, đánh lạc hướng người dân để đồng bọn nhân cơ hội giật lấy tài sản. Hay thủ đoạn khác là dàn cảnh đánh ghen, người đi đường đều thấy nhưng không thể can ngăn. Ngoài ra còn có một số chiêu thức như cố ý tạo nên vụ va quẹt xe dẫn đến tranh cãi, trong lúc nạn nhân thiếu đề phòng, đối tượng sẽ lấy trộm tiền, điện thoại.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm