TPHCM: 1 bệnh viện tiếp nhận hệ thống xử lý vải lanh theo công nghệ Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam
Các đại biểu, khách mời tham quan quy trình hoạt động dự án giặt khép kín, ứng dụng công nghệ tiên tiến tại bệnh viện Lê Văn Thịnh
Sau hơn 1 năm đưa vào vận hành, ngày 2/10, bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) chính thức tiếp nhận hệ thống xử lý vải lanh theo công nghệ Nhật Bản, do Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) thông qua Tập đoàn Watakyu Seimoa viện trợ không hoàn lại.
Lễ bàn giao có sự tham dự của ông Ono Masuo - Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM; bà Nishimura Emiko - Phó Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam; BSCK2. Nguyễn Hoài Nam - Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM; đại diện nhóm Dự án; Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Thịnh.
Dự án "Dịch vụ cung ứng vải lanh theo công nghệ Nhật Bản" là dự án giặt khép kín, ứng dụng công nghệ tiên tiến, nhằm tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, nâng cao chất lượng điều trị, phục vụ bệnh nhân. Sau quá trình vận hành, hệ thống đã xử lý khoảng 72,6 tấn đồ vải với hơn 3.170 lượt mẻ giặt. Đặc biệt, từ mô hình này, bệnh viện đã từng bước mở rộng hoạt động cung ứng, trong đó có việc hỗ trợ xử lý khoảng 2 tấn đồ vải cho Bệnh viện đa khoa Thủ Đức.
Theo BSCK2. Trần Văn Khanh - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, sau hơn một năm vận hành, dự án đã mang lại những hiệu quả rõ nét. Đó là chất lượng xử lý và cung ứng đồ vải được nâng lên, quy trình ngày càng chuyên nghiệp, đồng bộ hơn; góp phần bảo đảm vệ sinh, hỗ trợ kiểm soát nhiễm khuẩn và tạo môi trường điều trị an toàn.

BSCK2. Trần Văn Khanh - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh - phát biểu tại lễ bàn giao Dự án
Bên cạnh đó, mô hình giúp thay đổi tư duy quản trị. Công việc giặt là trước đây có thể được nhìn nhận đơn thuần là một hoạt động hậu cần, nhưng qua dự án cho thấy dịch vụ vải y tế là một thành phần của quản lý chất lượng bệnh viện. Chất lượng bệnh viện không chỉ thể hiện ở một ca phẫu thuật thành công hay một kỹ thuật chuyên sâu, mà còn thể hiện ở những điều tưởng như rất nhỏ: một chiếc giường sạch, một bộ đồ vải đúng chuẩn, được cung ứng đúng lúc và bảo đảm an toàn cho người bệnh.
"Điều Bệnh viện trân trọng nhất không chỉ nằm ở máy móc, trang thiết bị hay một nhà giặt hiện đại, mà còn ở giá trị phía sau công nghệ: đó là quy trình chuẩn hóa, tính kỷ luật, kiểm soát chất lượng và ý thức rằng từng tấm drap, từng bộ quần áo người bệnh, từng sản phẩm vải sạch đều là một mắt xích của an toàn bệnh viện", BSCK2. Trần Văn Khanh chia sẻ.

Lễ bàn giao Dự án "Dịch vụ cung ứng vải lanh theo công nghệ Nhật Bản" tại bệnh viện Lê Văn Thịnh ngày 2/10
Phát biểu tại Lễ bàn giao, BSCK2. Nguyễn Hoài Nam - Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM - cho biết, dự án được Thành phố phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ thực hiện dịch vụ cung ứng vải lanh theo công nghệ Nhật Bản; công trình được xây dựng, lắp đặt từ tháng 11/2024 đến tháng 5/2025 và chính thức vận hành từ ngày 11/6/2025. Kết quả hôm nay không đơn thuần là việc bàn giao một nhà giặt hay một hệ thống máy móc, mà là kết quả của quá trình hợp tác quốc tế được cụ thể hóa thành một mô hình phục vụ trực tiếp cho hoạt động bệnh viện và cho người bệnh.
"Sở Y tế đề nghị Bệnh viện phải quản lý tốt tài sản được tiếp nhận; duy trì đúng quy trình công nghệ; đào tạo đội ngũ kế thừa; bảo trì, bảo dưỡng thiết bị; kiểm soát chất lượng thường xuyên; sử dụng tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Quan trọng hơn, Bệnh viện cần đánh giá hiệu quả bằng những chỉ số cụ thể, để chứng minh giá trị của mô hình và làm cơ sở nghiên cứu khả năng áp dụng phù hợp tại các cơ sở y tế khác. Chúng tôi cũng mong muốn sự hợp tác hôm nay sẽ không dừng lại ở lĩnh vực giặt là và cung ứng đồ vải y tế", Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM đề nghị.

Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM Ono Masuo phát biểu tại Lễ bàn giao
Nói về ý nghĩa chương trình, ông Ono Masuo - Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM - cho biết, với mục đích áp dụng những kinh nghiệm có được tại Nhật Bản vào thực tiễn tại Việt Nam, "Dự án Dịch vụ cung ứng vải lanh theo công nghệ Nhật Bản tại bệnh viện Lê Văn Thịnh" là một "Dự án phổ cập, kiểm chứng, thương mại hóa" trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ hướng tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của JICA được phê duyệt trong năm tài chính 2018. "Song song với việc cung cấp các sản phẩm đồ vải cũng như trang thiết bị giặt và khử khuẩn chuyên dụng, Dự án còn chú trọng công tác đào tạo nhân lực và hướng dẫn vận hành, đảm bảo Nhà giặt có thể hoạt động một cách hiệu quả và bền vững", ông Ono Masuo chia sẻ.