TPHCM: 30.000 sinh viên tham gia chiến dịch Xuân Tình nguyện 2018

14/01/2018 - 18:54
Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 10-2018 với sự tham gia của 30.000 sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TPHCM, vừa chính thức tổ chức lễ ra quân ngày 14/1.

Kéo dài đến ngày 11/2/2018 (nhằm ngày 28 tháng một đến ngày 26 tháng chạp âm lịch, trọng tâm chiến dịch năm nay là 6 chương trình trọng điểm, 4 ngày hoạt động cao điểm cùng các hoạt động sôi nổi, giàu ý nghĩa.

5.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại lễ ra quân chiến dịch Xuân Tình nguyện 2018

 

Các chương trình trọng điểm gồm: “Xuân lịch sử”, “Tết bạn bè”, “Xuân sẻ chia”, “Tết trẻ thơ”, “Xuân chiến sĩ”, “Xuân kết nối”. Các ngày hoạt động cao điểm trong chiến dịch gồm: “Chiến sĩ Xuân tình nguyện hành động vì đàn em”, “Chiến sĩ Xuân tình nguyện vì bạn bè”, “Chiến sĩ Xuân tình nguyện sẻ chia vì an sinh xã hội”, “Chiến sĩ Xuân tình nguyện uống nước nhớ nguồn”.

Bên cạnh đó, các thành viên cũng sẽ chung tay tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa cộng đồng khác hướng đến chăm lo cho nhiều người dân với các hoạt động giàu ý nghĩa, như: Hiến máu tình nguyện, vận động sinh viên, học sinh hiến tặng 1.000 đơn vị máu phục vụ bệnh nhi ung thư và người dân trong dịp Tết; thăm hỏi, tặng quà cho người già neo đơn, trẻ em lang thang cơ nhỡ, người lao động nghèo; sinh viên, học sinh gói 1.000 bánh chưng, bánh tét, hội thu bánh chưng, bánh tét từ các cơ sở gửi tặng các bệnh viện, mái ấm nhà mở, cơ sở xã hội, công nhân thực hiện nhiệm vụ đêm Giao thừa; thực hiện các công trình, phần việc tình nguyện, thăm và tặng quà cho các đơn vị vũ trang, bộ đội, bà con ngư dân khó khăn và thiếu nhi tại đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang...

4.jpg
Chiến dịch Xuân Tình nguyện là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, luôn thu hút đông đảo sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TPHCM tham gia

 

Chiến dịch hướng đến chăm lo cho Mẹ Việt Nam anh hùng, ba má phong trào học sinh sinh viên, cơ sở lực lượng vũ trang, gia đình chính sách liên quan đến cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968; các trẻ em mồ côi, tật nguyền, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em tại các bệnh viện, mái ấm, nhà mở; người già neo đơn tại các trung tâm dưỡng lão; bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố; các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại các đồn biên phòng, biên giới, hải đảo; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê ăn Tết.

Đây là hoạt động thiết thực, được tổ chức nhân mỗi dịp xuân về trong nhiều năm qua. Đây cũng là một trong những hoạt động mở màn cho năm 2018 của hội viên, sinh viên, học sinh thành phố, và là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

3.jpg
Hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động nổi bật tại chiến dịch này 
2.jpg
Hàng ngàn bạn trẻ tham gia gói bánh chưng 
1.jpg
Trong những ngày tới sẽ diễn ra nhiều nội dung thiết thực của chiến dịch

 

Chính vì thế, nét mới của chiến dịch Xuân Tình nguyện 2018 là có những hoạt động ý nghĩa gồm ngày hoạt động cao điểm “Uống nước nhớ nguồn”, thiết kế các sản phẩm tuyên truyền, giới thiệu sách về cuộc tổng Tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968; viếng, tưởng niệm, tham quan Bia tưởng niệm Chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Gia Định trong cuộc tổng Tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại Hội trường Thống Nhất và khu Tưởng niệm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại huyện Bình Chánh; tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà các gia đình đã hỗ trợ cựu cán bộ Thành Đoàn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Phát biểu trước các bạn trẻ tham gia chiến dịch Xuân Tình nguyện 2018, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đánh giá hoạt động này không chỉ có ý nghĩa lớn trong việc phát huy tinh thần tình nguyện, sức sáng tạo và là môi trường thuận lợi để mỗi bạn trẻ tự tin hội nhập, mà giới trẻ còn góp phần cùng chính quyền chăm lo cho thanh thiếu niên, người lao động và nhiều hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đến xuân về, góp cho người dân thành phố có một cái Tết no ấm hơn.

Ngay sau lễ ra quân, các chiến sĩ tình nguyện đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như: Lễ hội Tết Việt, gói bánh chưng, bánh tét, làm mứt Tết, để gửi tặng các bệnh viện, mái ấm, nhà mở, các trường chuyên biệt, các cơ sở xã hội và làm các món quà Tết để gửi tặng người nghèo, sinh viên khó khăn trong dịp Tết, làm thiệp chúc Tết gửi tặng bộ đội, hiến máu tình nguyện….

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm