TPHCM: 8 giờ tối, người và phương tiện vẫn "chôn chân" giữa đường vì ngập nặng, kẹt xe

Bảo Trân
15/08/2022 - 20:48
Ngày 15/8, theo ghi nhận trên đường Điện Biên Phủ đoạn qua Ngã tư Hàng Xanh, mặc dù trời mưa từ lúc 14h nhưng đến 20h khi trời tạnh dần, tuyến đường này vẫn rơi vào tình trạng ngập nặng.

Chiều ngày 15/8, tiếng sấm lớn kèm theo mây đen xám xịt, mưa rào và dông nhanh chóng xuất hiện diện rộng khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TPHCM ngập lụt. Cơn mưa kèm theo sấm chớp vào thời điểm giờ tan tầm khiến người dân thành phố di chuyển cực kỳ vất vả.  

Hình ảnh từ camera đường phố tại một số tuyến đường thuộc TP Thủ Đức vào thời điểm trời vừa mưa 

Ghi nhận từ camera giao thông, từ 15 giờ, một số tuyến đường ở TPHCM đã bắt đầu ngập như Ung Văn Khiêm, đường Đinh Bộ Lĩnh (Q.Bình Thạnh), đường Quốc Hương, đường Hồ Văn Tư, đường Hiệp Bình, Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức),... 

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm nay, trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo ghi nhận trên đường Điện Biên Phủ đoạn qua Ngã tư Hàng Xanh, mặc dù trời mưa từ lúc 14 giờ chiều nhưng đến 20 giờ cùng ngày, tuyến đường này vẫn rơi vào tình trạng ngập nặng, người tham gia giao thông qua đây di chuyển vô cùng khó khăn. Một số người phải chịu trận, nán lại ở vỉa hè, cây xăng,... đợi hơn 1 giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa thể rời khỏi đây. 

8 giờ tối, hàng ngàn người Sài Gòn vẫn chật vật giữa đường, đi hơn 1 giờ đồng hồ vẫn chưa thể về đến nhà vì ngập và kẹt xe ngày đầu tuần  - Ảnh 2.

Người dân chật vật di chuyển qua cầu Văn Thánh

Di chuyển trên đường Điện Biên Phủ đoạn vòng xoay Điện Biên Phủ qua ngã tư hàng xanh hướng về cầu Sài Gòn có thể mất hơn 30 phút 

8 giờ tối, hàng ngàn người Sài Gòn vẫn chật vật giữa đường, đi hơn 1 giờ đồng hồ vẫn chưa thể về đến nhà vì ngập và kẹt xe ngày đầu tuần  - Ảnh 4.

Nhiều người dân chịu trận khi đường ngập quá nửa bánh xe phải nán lại ở cây xăng chờ nước rút và đường xá thông thoáng

8 giờ tối, hàng ngàn người Sài Gòn vẫn chật vật giữa đường, đi hơn 1 giờ đồng hồ vẫn chưa thể về đến nhà vì ngập và kẹt xe ngày đầu tuần  - Ảnh 5.

Người dân địa phương dựng rào ở nơi có hố lớn cảnh báo người đi đường

8 giờ tối, hàng ngàn người Sài Gòn vẫn chật vật giữa đường, đi hơn 1 giờ đồng hồ vẫn chưa thể về đến nhà vì ngập và kẹt xe ngày đầu tuần  - Ảnh 6.

Hàng loạt xe chết máy vào lúc 20 giờ cùng ngày

8 giờ tối, hàng ngàn người Sài Gòn vẫn chật vật giữa đường, đi hơn 1 giờ đồng hồ vẫn chưa thể về đến nhà vì ngập và kẹt xe ngày đầu tuần  - Ảnh 7.

Nước ngập ảnh hưởng đến công việc buôn bán của người dân

8 giờ tối, hàng ngàn người Sài Gòn vẫn chật vật giữa đường, đi hơn 1 giờ đồng hồ vẫn chưa thể về đến nhà vì ngập và kẹt xe ngày đầu tuần  - Ảnh 8.


8 giờ tối, hàng ngàn người Sài Gòn vẫn chật vật giữa đường, đi hơn 1 giờ đồng hồ vẫn chưa thể về đến nhà vì ngập và kẹt xe ngày đầu tuần  - Ảnh 9.

Một đoạn đường Lương Định Của (TP Thủ Đức) bị ngập

Ngoài đường Điện Biên Phủ (Bình Thạnh), Lương Định Của (TP Thủ Đức), một số tuyến đường khác thuộc TP Thủ Đức cũng rơi vào tình trạng ngập nặng như Võ Văn Ngân, Đặng Văn Bi, Quốc Hương, Thảo Điền... Dự báo tình trạng mưa lớn này sẽ diễn ra trong nhiều ngày tiếp theo. 

Nếu phải di chuyển ra ngoài, bạn nên chuẩn bị thêm ô, áo mưa, tránh đi vào giờ cao điểm tan tầm hay trời mưa to để có một lộ trình nhanh chóng, an toàn và hợp lý nhất. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm