TPHCM: Càng sát giờ chung kết, thị trường đồ cổ vũ bóng đá càng nhộn nhịp

Phạm Thương
10/12/2019 - 16:58
TPHCM: Càng sát giờ chung kết, thị trường đồ cổ vũ bóng đá càng nhộn nhịp
19h tối nay (10/12), ĐT U22 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30, vì thế các cửa hàng bán đồ đồ cổ vũ tự phát mọc lên như nấm. Càng về chiều các điểm bán hàng này càng trở nên đông khách. Các mặt hàng cờ, mũ, kèn, băng đô được bán khá chạy với các mức giá dao động từ 10 – 80 ngàn đồng.


TPHCM: Càng sát giờ chung kết, thị trường đồ cổ vũ bóng đá càng nhộn nhịp  - Ảnh 1.

Các cửa hàng tự phát tranh thủ bày bán đồ cổ vữ trước giờ trái bóng lăn

Theo khảo sát của phóng viên, mỗi chiếc áo đỏ có hình ngôi sao được bán với giá từ 40-80 ngàn đồng (tùy kích cỡ), mũ: 25 ngàn đồng/chiếc, băng đô: 10 ngàn đồng/cái, kèn: 25 – 35 ngàn đồng/cái, cờ đỏ sao vàng có giá từ 10 – 50 ngànđồng/chiếc tùy vào kích cỡ,  miếng dán hình trái tim: 5 -10 ngàn đồng/miếng…

TPHCM: Càng sát giờ chung kết, thị trường đồ cổ vũ bóng đá càng nhộn nhịp  - Ảnh 2.

Đồ cổ vũ bóng đá càng đắt khách vào sát giờ chung kết

TPHCM: Càng sát giờ chung kết, thị trường đồ cổ vũ bóng đá càng nhộn nhịp  - Ảnh 3.

Một bạn trẻ đang mua miếng dán hình trái tim để đi cổ vũ tối nay

Giá cả của các đồ cổ vũ bóng đá cũng tùy thuộc vào vị trí bán hàng, các điểm bán càng sát trung tâm giá càng bị đẩy lên, nhất là các con đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng 8, Cao Thắng thuộc khu vực quận 3, quận 1. Tại các khu vực như chợ Tân Bình, quận Gò Vấp, quận Tân Phú, Bình Tân giá cả đồ cổ vũ bóng đá tương đối mềm hơn.

TPHCM: Càng sát giờ chung kết, thị trường đồ cổ vũ bóng đá càng nhộn nhịp  - Ảnh 4.

Thị trường đồ cổ vũ bóng đá nhộn nhịp

Chị Phan Thị Hoa, chủ một điểm bán lẻ đồ cổ vũ bóng đá trên đường Cao Thắng (quận 3, TPHCM) cho biết: "Tranh thủ mấy ngày nay tôi lấy hàng ra bán, chiều nay là bán chạy nhất. Tôi đã bán được khoảng 25 cái kèn và 30 cái cờ nhỏ rồi. Theo kinh nghiệm từ mấy lần trước, Việt Nam mà thắng trận này là khuya nay tôi bán còn đắt khách hơn nữa".

TPHCM: Càng sát giờ chung kết, thị trường đồ cổ vũ bóng đá càng nhộn nhịp  - Ảnh 5.

Cờ đỏ sao vàng được bán với giá 40 - 80 ngàn đồng tùy kích cỡ

TPHCM: Càng sát giờ chung kết, thị trường đồ cổ vũ bóng đá càng nhộn nhịp  - Ảnh 6.

Một nữ nhân viên cây xăng cũng mua băng đô cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Anh Phan Thanh (quận 3, TPHCM), cho biết: "Tôi đầu tư cờ, kèn và các băng đô để bán. Mấy giải trước tôi bán rất chạy, có buổi lời cả tiền triệu nhưng đợt này nhiều người cùng mở ra bán, khách hàng bị chia bớt. Hôm nay tôi đi thật sớm để giữ chỗ tốt vì tối nay chung kết, sẽ có nhiều người mua".

TPHCM cấm xe vào trung tâm để người dân đi xem chung kết

Theo Sở GTVT TP, trong thời gian diễn ra trận đấu chung kết bóng đá nam giữa hai đội tuyển U22 Việt Nam - Indonesia, lực lượng chức năng điều tiết xe cộ ít ra vào khu vực quận 1, quận 3, quận 5.

Cụ thể, từ 22h đêm 10/12 đến 1h ngày 11/12, cấm tất cả xe tải nặng lưu thông vào khu vực quận 1, quận 3, quận 5.

Các tuyến đường bị cầm gồm:Tuyến đường Ngô Nhân Tịnh - Trang Tử - Nguyễn Thị Nhỏ - Nguyễn Chí Thanh - Hùng Vương - Lý Thái Tổ - Điện Biên Phủ - Nguyễn Thượng Hiền - vòng xoay Công trường Dân Chủ - Lý Chính Thắng - Hai Bà Trưng - cầu Kiệu - Hoàng Sa - cầu Thị Nghè - Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt - Ngô Nhân Tịnh.

Từ 18h30 ngày 10/12 đến 1hngày 11/12, hạn chế tất cả taxi, xe dưới 9 chỗ hoạt động thí điểm theo hình thức hợp đồng điện tử, xe tải có tổng trọng tải dưới 2,5T vào khu vực trung tâm TP.

Từ 18h30 ngày 10/12, cấm xe cộ lưu thông trên đường Nguyễn Huệ, đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng.

Thời gian được phép lưu thông trở lại theo sự điều khiển của Công an thành phố và lực lượng chức năng căn cứ vào tình hình giao thông thực tế của khu vực.

 

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm