TPHCM: Cảnh đẹp như châu Âu ở Công viên Bến Bạch Đằng

Bài, ảnh: Minh Tuấn
03/04/2022 - 20:01
Sau chưa đầy 1 tháng khánh thành, Công viên Bến Bạch Đằng đã trở thành địa điểm gặp gỡ lý tưởng của đông đảo bạn trẻ và người dân TPHCM. Nhiều người nhận xét buổi chiều cuối tuần nơi đây đẹp tựa khung cảnh ở châu Âu.

Tầm 16h khi cái nắng chói chang đã dịu hẳn, mặt trời xuống thấp tạo nắng xiên khiến cho không gian công viên Bến Bạch Đằng trở nên lung linh tuyệt đẹp. Những thảm cỏ xanh còn tươi mới cộng với "view" sông bắt mắt, xa xa là những công trình kiến trúc hiện đại, thỉnh thoảng lướt qua một vài chiếc ca nô rẽ sóng thành vệt dài - khung cảnh làm những người có mặt thấy mê.

Khung cảnh Công viên Bến Bạch Đằng dưới nắng chiều, thời điểm từ 16h đã bắt đầu đông hẳn

Khung cảnh Công viên Bến Bạch Đằng dưới nắng chiều, thời điểm từ 16h đã bắt đầu đông hẳn

Tập trung đông nhất ở đây vẫn là các bạn trẻ đi thành từng nhóm hoặc từng đôi. Đa phần mọi người đều thích chụp ảnh bởi khung cảnh quá đẹp, chưa từng có trước đây ở Sài Gòn. Nhiều nhóm còn chuẩn bị trang phục, thuê nhiếp ảnh chuyên nghiệp để chụp bộ ảnh làm kỷ niệm.

Bạn Thu Linh, sinh viên Đại học Kinh tế, cho biết: "Em và các bạn rủ nhau đi cà phê tình cờ đi ngang đây thấy đông vui nên gửi xe vào xem thử, không ngờ thích quá nên quyết định lòng vòng ở đây ngắm cảnh và hóng mát luôn. Nhóm em mải chụp "check in" nên quên luôn mục đích chính là hẹn đi cà phê".

Một bạn sinh viên vừa làm lễ tốt nghiệp liền chạy ra công viên để ghi lại kỷ niệm

Một sinh viên trong trang phục của lễ tốt nghiệp.

Công viên bắt đầu từ vị trí cột cờ giao với cuối phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi trải dài dọc bờ sông cho đến tận Ga Tàu thủy Bạch Đằng (Saigon Waterbus) đối diện với Công viên Mê Linh có tượng Đức Thánh Trần.

Khu vực này như một ốc đảo xanh giữa một bên là con đường Tôn Đức Thắng tấp nập xe cộ, một bên là dòng sông Sài Gòn lơ đãng và thơ mộng với view chính là cầu Thủ Thiêm 2 hiện đại cùng với cụm cao ốc mà tâm điểm là tòa nhà Landmark 81cao chót vót.

Càng về chiều ánh hoàng hôn làm cho tòa tháp trở nên lấp lánh, góp phần tôn thêm vẻ đẹp cho khung cảnh công viên Bến Bạch Đằng. Ở view hướng ngược lại là hình ảnh Bến Nhà Rồng với công trình Bảo tàng Hồ Chí Minh màu đỏ cam càng thêm rực rỡ dưới ánh nắng cuối ngày.

Một gia đình khsach du lịch người nước ngoài đang xem bản đồ để định vị trong lúc ngoạn cảnh ở công viên

Gia đình khách du lịch người nước ngoài đang xem bản đồ trong lúc thăm thú ở công viên.

Toàn bộ khu vực Công viên Bến Bạch Đằng được chăm chút kỹ lưỡng, không có cảnh hàng rong tập trung xô bồ, mang lại cảm giác bình yên cho người đến đây. Tuy nhiên, theo lời cô Phượng, một cán bộ hưu trí vẫn thường đến tập thể dục: "Vì nơi đây không có bãi giữ xe, người đến đây đều gửi xe bên phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi băng qua đường Tôn Đức Thắng để sang công viên. Trong khi buổi chiều mật độ xe lớn nên khá bất tiện. Theo tôi cần có thêm phần đường cho người đi bộ qua đường thì sẽ an toàn hơn".

Ở cuối công viên là khu vực đối diện công viên Mê Linh có tượng Đức Thánh Trần vừa được trùng tu và khánh thành cùng với Công viên Bến Bạch Đằng vào ngày 17-3-2022

Ở cuối công viên là khu vực đối diện công viên Mê Linh có tượng Đức Thánh Trần vừa được trùng tu và khánh thành cùng với Công viên Bến Bạch Đằng vào ngày 17/3/2022.

Lúc tắt nắng, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng một vẻ đẹp khác của công viên khi phố xá lên đèn. Tạm quên hướng nhìn về dòng xe cộ ngược xuôi trên đường Tôn Đức Thắng, đứng ở lang thang nhìn ra bờ sông bạn còn tận hưởng được cảm giác sống chậm thật dễ chịu.

TPHCM: Cảnh đẹp như châu Âu ở Công viên Bến Bạch Đằng - Ảnh 5.

Dòng sông lơ đãng với thuyền bè chậm rãi mang lại khung cảnh trữ tình, đối lập với một bên phố xá xe cộ đông đúc.

Khi mặt trời tắt hẳn thì công viên lại thay một vẻ đẹp khác lung linh hơn

Ánh nắng tắt hẳn, người dân lại được chứng kiến vẻ đẹp khác lung linh khi phố lên đèn.

Cuối công viên, tại Ga tàu thủy Bạch Đằng còn có sân khấu ca nhạc "Có hẹn với Sài Gòn" trình diễn vào cuối tuần từ 17h đến 19h. Đây là dự án phi lợi nhuận phục vụ cộng đồng, không thu phí do Công ty đào tạo nghệ thuật Laam phối hợp với chủ đầu tư ga tàu thủy Bạch Đằng tổ chức. Sân khấu sôi động, bên cạnh vẻ đẹp lung linh, lãng mạn của công viên khi về đêm là điểm nhấn kéo người dân đến vui chơi, thư giãn.

TPHCM: Cảnh đẹp như châu Âu ở Công viên Bến Bạch Đằng - Ảnh 7.

View thành phố hiện đại là là yếu tố khiến cho khung cảnh công viên càng thêm thu hút.

Sân khấu ca nhạc "Có hẹn với Sài Gòn" đang trình diễn phục vụ miễn phí du khách đến công viên

Sân khấu ca nhạc "Có hẹn với Sài Gòn" trình diễn phục vụ miễn phí du khách đến công viên.

TPHCM: Cảnh đẹp như châu Âu ở Công viên Bến Bạch Đằng - Ảnh 9.

Toàn bộ khu vực Công viên Bến Bạch Đằng được chăm chút kỹ lưỡng, không có cảnh hàng rong tập trung xô bồ, mang lại cảm giác bình yên cho người đến đây

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm