TPHCM đề xuất thiết lập đơn vị cảnh sát chuyên biệt bảo vệ trẻ em

01/11/2019 - 09:28
UBND TPHCM kiến nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất việc thiết lập các đơn vị cảnh sát chuyên biệt về bảo vệ trẻ em trong bối cảnh trẻ em bị bạo hành, xâm hại ngày càng gia tăng
Vụ bạo hành trẻ em ở Lộc Ninh, Bình Phước, các cơ quan liên quan thờ ơ, giữ nguyên quan điểm không khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Tin từ UBND TPHCM, từ năm 2011-2014, địa bàn này có 691 trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục; từ năm 2015-2019, con số này đã tăng lên 782 trẻ em, trong đó có 695 trẻ bị xâm hại tình dục, trẻ em gái chiếm 95%. Đã có 6 trẻ tử vong, 6 trẻ bị thương tật, 14 trẻ bị rối loạn tâm thần, 86 trẻ em có thai, 9 trẻ phải bỏ học và 661 trẻ bị tác động khác về thể chất, tinh thần.

Đặc biệt, đối tượng thực hiện hành vi xâm hại trẻ em ngày càng mở rộng, từ người lao động phổ thông đến những người có địa vị xã hội. Nếu trước đây, các vụ xâm hại, bạo hành trẻ em thường ở các khu vực ngoại thành, ít người biết, khu dân cư lao động, thì thời điểm gần đây còn diễn ra công khai tại công viên, chung cư, trường học…

Trước thực trạng trên, UBND TPHCM kiến nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất việc thiết lập các đơn vị cảnh sát chuyên biệt về bảo vệ trẻ em.

 

Mẹ ruột và cha dượng của bé Su, Q.12, TPHCM, vừa bị Cơ quan Công an Q.12 điều tra và bắt giữ khẩn cấp vì bạo hành trẻ em

Thời gian qua, có nhiều vụ án xâm hại trẻ em gây tranh cãi đa chiều, nên UBND TPHCM cũng kiến nghị sớm có hướng dẫn cụ thể, thống nhất về các tội liên quan đến xâm hại tình dục, xâm hại tình dục đối với người dưới 16 tuổi cũng như ban hành các quy trình xử lý, thu thập chứng cứ cụ thể đối với các vụ án xâm hại tình dục trẻ em.

UBND TPHCM cho biết cũng đề xuất tạo nguồn lực để thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng của công chức, cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án trong tiếp xúc, làm việc với trẻ em để tăng cường hiệu quả xét xử đối với các vụ án hình sự xâm hại trẻ em.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm