TPHCM: Di dời khẩn cấp 13 hộ dân sinh ven bờ kè Thanh Đa, vẫn còn người dân bám trụ mưu sinh

CAO NHƯ QUỲNH
29/06/2023 - 16:56
Ngày 29/6, nhiều hộ dân tại bờ kè Thanh Đa (thuộc quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã di dời sang nơi ở mới sau gần chục ngày khu vực này bị sạt lở. Số ít người dân còn bám trụ lại do cuộc sống mưu sinh, mong sớm được khắc phục sự cố để ổn định cuộc sống.

Vụ sạt lở tại bờ kè Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM) khiến 13 hộ dân phải di dời khẩn cấp - Video: CAO NHƯ QUỲNH

Tại khu vực sạt lở ở kè Thanh Đa, phóng viên báo Phụ Nữ Việt Nam ghi nhận nhiều nhà dân đã bị nứt, siêu vẹo và nghiêng hẳn về phía bờ kênh. Các nhà dân đều bị hở hàm ếch, phần gạch nền trong nhà bể nát. 

Người dân phải sử dụng các bao cát để che chắn tạm thời, tránh việc sạt lở diễn ra nặng hơn. Bên cạnh đó, tàu, thuyền đi qua tạo thành những sóng nước lớn, "đánh mạnh" vào bờ kè. Khoảng 120m vỉa hè đã bị sụt lún, ngập trong nước. Hàng rào bờ kè liêu xiêu, có nhiều vết nứt. 

Sinh sống tại khu vực này hơn nửa thế kỷ, đây là lần đầu tiên bà Hồ Thị Na (72 tuổi) chứng kiến cảnh bờ kè Thanh Đa bị sạt lở nặng khiến nhiều hộ dân phải di dời sang nơi khác ở tạm để chờ sửa chữa. 

Hiện một phần nhà của bà Na cũng bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở này. Nền nhà bị hở hàm ếch khoảng 1m rất nguy hiểm. 

TPHCM: Di dời khẩn cấp 13 hộ dân sinh ven bờ kè Thanh Đa, vẫn còn người dân bám trụ mưu sinh - Ảnh 2.

Nhiều ngôi nhà ven bờ kè Thanh Đa (thuộc quận Bình Thạnh, TP.HCM) có nguy cơ bị sạt lở, cuốn trôi.

Ông Nguyễn Vọng Các cũng là một trong số ít hộ dân chưa di dời sang nơi ở mới vì cả gia đình hiện đang kiếm sống bằng nghề buôn bán gần khu vực này. 

"Cách đây 10 ngày, khu vực này có dấu hiệu bị sạt lở từ từ. Đến ngày 26-6 thì bị sạt lở nặng. Trước đó, khu vực này cũng từng bị sạt lở 2 lần nhưng không nặng như bây giờ. Tôi cũng lo nhà sập bất ngờ nhưng vì một vài lý do nên chưa chuyển đi. Bây giờ, tôi chỉ mong chính quyền sửa chữa, làm bờ kè chắc chắn để bà con sớm quay trở lại, ổn định cuộc sống như xưa", ông Các chia sẻ. 

Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến sạt lở kè Thanh Đa vì đang trong mùa mưa, triều cường xảy ra thường xuyên, tạo áp lực nước lớn gây nguy cơ sạt lở. Bên cạnh đó, các nhà dân xây dựng cách kè Thanh Đa 3,5m làm tăng tải trọng khu vực.

Do đó, cần di dời khẩn cấp 13 hộ dân sinh sống tại đây để đảm bảo tính mạng và tài sản. Đồng thời tổ chức đo đạc lòng sông, đánh giá nguyên nhân gây sạt lở và đề xuất giải pháp khắc phục sạt lở khẩn cấp tại bờ kè Thanh Đa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm