Giáo dục

TPHCM: Học sinh tụ tập đông trước cổng, nhà trường... không liên quan

Chung Quốc Hưng 04/05/2020 - 05:45 PM
Ngày 4/5, hơn 170.000 học sinh 2 khối 9 và 12 ở TPHCM trở lại trường sau đợt nghỉ dài chống dịch Covid- 19. Nhiều trường tổ chức đón, dạy rất nghiêm ngặt, song vẫn có hiện tượng học sinh tụ tập đông trước cổng trường.

Tại Trường THCS Phạm Hữu Lầu, quận 7, học sinh đứng vào từng ô được kẻ sẵn trước cổng trường. 5 giáo viên túc trực đo thân nhiệt từng em một. Học sinh không bị sốt mới được vào.

Được trở lại trường sau hơn 2 tháng rưỡi, các em cảm thấy rất vui. Em Phạm Nguyễn Quỳnh Như (Trường THCS Phạm Hữu Lầu) hồ hởi: "Con rất vui vì mình không phải học hay giao tiếp với thầy cô, bạn bè qua iPad, điện thoại nữa".

Trường THCS Phạm Hữu Lầu (quận 7) kiểm tra thân nhiệt học sinh trước khi cho vào trường

Trường THCS Phạm Hữu Lầu (quận 7) kiểm tra thân nhiệt học sinh trước khi vào trường

Không ít em cảm thấy lần này đến trường, mọi sinh hoạt đã khác, không thể vô tư, thoải mái như trước nữa. "Vì phải luôn đeo khẩu trang, đứng xa các bạn ít nhất 1 mét, phải sát trùng tay trước khi vào lớp. Điều đó hơi khó và không thoải mái lắm. Nhưng tụi con phải thực hiện thôi. Vì như vậy an toàn cho sức khỏe của con và mọi người", học sinh Nguyễn Thị Phương Thảo (Trường THCS Phạm Hữu Lầu) bày tỏ.

Để đón học sinh trở lại vào ngày 4/5, trước đó, nhà trường đã tổ chức vệ sinh, khử trùng cơ sở vật chất, chia mỗi lớp ra làm 2 ca học. Mỗi học sinh ngồi 1 bàn, vị trí học sinh ngồi bàn trước với bàn sau so le nhau. Căng-tin vẫn không được phép hoạt động. Trường nào có bán trú vẫn chưa thể tổ chức trở lại. Các trường cho biết, tất cả các quy định đều được thực hiện nghiêm ngay từ ngày hôm nay. "Có như vậy mới bảo đảm an toàn cho học sinh. Trong sân trường, khu vực trước cổng trường, lực lượng giám thị, trong lớp học là giáo viên giám sát nhắc nhở, điều chỉnh ngay hành vi sai lệch để tạo nếp, không thể lơ là", thầy Định Xuân Thiện, Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Hữu Lầu, khẳng định.

Học sinh Trường THCS Phạm Hữu Lầu (quận 7) đứng đúng vị trí cách nhau 1 mét để kiểm tra thân nhiệt trước khi được vào trường

Học sinh Trường THCS Phạm Hữu Lầu (quận 7) đứng đúng vị trí cách nhau 1 mét để kiểm tra thân nhiệt trước khi được vào trường

Trong phòng, chống dịch, yêu cầu nghiêm ngặt đặt ra là giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét, luôn đeo khẩu trang. Trong khi với học sinh, giờ chơi thường là lúc tụ tập, vui đùa. Vậy, liệu các em có phá vỡ quy định? Học sinh Phạm Nguyễn Quỳnh Như tỏ ra kiên quyết: "Theo con là không phá vỡ. Vì đa số các bạn học sinh đều là cấp 2, cấp 3. Con nghĩ ở độ tuổi này đủ để ý thức được việc tuân thủ nghiệm quy định phòng, chống dịch thực sự quan trọng cho bản thân mình và cho cả những người xung quanh".

Ở độ tuổi của mình, Như cho rằng đủ nhận thức về sự nguy hiểm của dịch mà tuân thủ nghiêm quy định. Song, thực tế, không phải em nào cũng làm như vậy.

Học sinh Trường THCS Phạm Hữu Lầu ngồi em ngồi 1 bàn, vị trí ngồi bàn trước bàn sau so le nhau

Học sinh Trường THCS Phạm Hữu Lầu mỗi ngồi em ngồi 1 bàn, vị trí so le nhau

Vào lúc 9h sáng 4/5, tại Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3), rất đông học sinh tụ tập trước cổng trường. Các em đứng san sát nhau, vô tư cười nói. Có em còn không đeo khẩu trang.

Thế nhưng, khi phóng viên Báo PNVN tìm hiểu trách nhiệm, thầy Lê Văn Diệu (đại diện Ban giám hiệu Trường THCS Lê Quý Đôn) lý giải: "Đó là các cháu mới vừa ra 1 ca. Trường chuẩn bị đón 1 ca nữa". "Việc chia ca, quản lý của nhà trường như thế nào lại để xảy ra tình trạng đông học sinh tập trung trước cổng trường?", PV hỏi. "Không phải. Tại vì ca kia là phụ huynh đưa con đi sớm, mặc dù nhà trường dặn là 9h30", một người của Trường THCS Lê Quý Đôn thanh minh thay ông Diệu. PV hỏi tiếp: "Nhưng các cháu đứng dồn đông đúc như thế có đúng quy định không?". Người này tiếp tục trả lời: "Vấn đề là không phải đúng (hay sai?). Nhưng phụ huynh đưa con tới, mình đuổi đi đâu bây giờ".

Hàng trăm học sinh tiếp xúc gần trước cổng trường trong thời gian dài. Nhà trường không nhận trách nhiệm. Như vậy, phải chăng, trách nhiệm thuộc về học sinh hay cha mẹ các em?

Học sinh trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3) tụ tập rất đông trước cổng trường

Học sinh trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3) tụ tập rất đông trước cổng trường

Trường THCS Lê Quý Đôn cho rằng việc để học sinh tụ tập trước cổng không phải trách nhiệm của trường

Đại diện Trường THCS Lê Quý Đôn cho rằng việc để học sinh tụ tập trước cổng không phải trách nhiệm của nhà trường

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn