TP.HCM: Hơn 750 đường, hẻm đạt tiêu chí “Tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị”

phạm thuỷ
05/06/2023 - 08:51
TP.HCM: Hơn 750 đường, hẻm đạt tiêu chí “Tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị”

Bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPH TP.HCM phát động Hội thi truyền thông trực tuyến về bảo vệ môi trường dành cho mọi công dân hiện đang học tập, làm việc và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: PV

Ngày 4/6/2023, Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” giai đoạn 2018 – 2023 sau 5 năm triển khai thực hiện.

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam – Thành uỷ viên – Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM cùng các đại diện Sở, ngành liên quan. Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện, 3 đơn vị Lực lượng vũ trang, Thường trực Hội LHPN phường, xã.

TP.HCM: hơn 750 đường, hẻm đạt tiêu chí  “Tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị”   - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” giai đoạn 2018 – 2023. Ảnh: PV

Phong trào "Chống rác thải nhựa" bắt đầu từ ngày 12/10/2018, do  Bộ Tài nguyên Môi trường  phát động và ký cam kết với Hội LHPN Việt Nam cùng các Bộ ngành chung tay chống rác thải nhựa. Cùng với việc thực hiện cuộc vận động "Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố xanh và giảm ngập nước" do Thành ủy phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố đã tiến hành triển khai rộng rãi đến Hội phụ nữ các cấp, cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố.

TP.HCM: hơn 750 đường, hẻm đạt tiêu chí  “Tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị”   - Ảnh 2.

Khách tham quan thưởng thức cà phê trong ly giấy tại sự kiện. Nhiều doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, đã tiên phong tăng cường tái sử dụng túi nilon, sử dụng sản phẩm thân thiện hơn với môi trường như túi giấy, túi vải sử dụng nhiều lần, túi nilon tự phân hủy trong các hoạt động hàng ngày. Ảnh: PV

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Trần Phượng Trân cho biết, trong 5 năm, Thành phố đã xây dựng hơn 750 tuyến đường, hẻm đạt tiêu chí "Sạch ngõ", "Tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị"; tổ chức hàng trăm buổi chuyên đề, tọa đàm, hội thi về chống rác thải nhựa; phát huy vai trò của hơn 10.000 thành viên các câu lạc bộ "Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường" trên địa bàn thành phố trong vận động cộng đồng phân loại rác tại nguồn, xây dựng các điểm xanh tại khu dân cư…

TP.HCM: hơn 750 đường, hẻm đạt tiêu chí  “Tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị”   - Ảnh 3.

Tập thể, cá nhân xuất sắc nhận bằng khen trong hoạt động bảo vệ môi trường. Ảnh: PV

Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM kỳ vọng từng cá nhân, tổ chức thông qua những hoạt động vì môi trường sẽ nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của bảo vệ môi trường, tiếp tục duy trì và xây dựng mô hình, cách làm hay. Qua đó, phát huy hiệu quả công tác bảo vệ môi trường của hội viên phụ nữ nói riêng và nhân dân TP.HCM nói chung để môi trường Thành phố ngày càng sạch đẹp hơn.

TP.HCM: hơn 750 đường, hẻm đạt tiêu chí  “Tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị”   - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam – Thành uỷ viên – Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM thăm quan gian hàng tại Hội nghị. Ảnh: PV

Ước tính, trung bình mỗi năm, thế giới thải ra khoảng 400 triệu chất thải nhựa và tại Việt Nam, hơn 25 triệu tấn chất thải rắn sinh hoạt phát sinh mỗi năm, trong đó, tỷ lệ rác thải nhựa chiếm từ 10-20% (khoảng 2,5 đến 5 triệu tấn) và tăng đột biến sau đại dịch COVID-19. TP.HCM mỗi ngày phát sinh hơn 9.000 tấn rác sinh hoạt, trong đó 1.800 tấn rác thải nhựa, tổng lượng túi nilon được sử dụng là 10,48 – 52,4 tấn/ngày, có đến 80% túi nilon dùng một lần nhưng chỉ có 17% túi nhựa được tái sử dụng, chỉ khoảng 10% lượng rác thải nhựa được tái chế; điều này cho thấy, lượng lớn chất thải nhựa đang bị thải bỏ vào môi trường và sẽ dần biến thành vi nhựa có thể xâm nhập vào cơ thể người và làm ô nhiễm cho môi trường đất và nước, gây tắc nghẽn dòng chảy.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm