TPHCM không để thiếu khẩu trang cho người dân phòng dịch do virus Corona

Đình Hưng
31/01/2020 - 22:26
TPHCM không để thiếu khẩu trang cho người dân phòng dịch do virus Corona
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định thành phố sẽ không để thiếu khẩu trang phục vụ người dân nhằm phòng bệnh viêm phổi do virus Corona.

Tại hội nghị trực tuyến bàn về công tác phòng chống dịch bệnh do virus Corona diễn ra chiều ngày 31/1, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các ngành chức năng triển khai nhiều biện pháp đối phó với dịch viêm phổi do virus Corona, rà soát những sự kiện tập trung đông người, nếu thấy băn khoăn thì báo cấp trên quyết định.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, để phòng bệnh do virus Corona, mục tiêu quan trong nhất là làm cho người dân hiểu rõ được cách phòng chống dịch bệnh và thực hiện. Cần phải có các bộ tài liệu bỏ túi phát cho từng hộ dân để người dân nắm được cách thức phòng tránh. Đồng thời là thông tin liên hệ cần thiết cho người dân nếu có các triệu chứng nghi ngờ.

Thành ủy đã yêu cầu UBND TPHCM chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc in ấn tài liệu truyền thông này, hoàn thành trước ngày 3/2 tới đây, để mặt trận các cấp phát hành cho người dân.

Về việc cung cấp khẩu trang y tế cho người dân để phòng tránh lây nhiễm, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết hiện trên địa bàn thành phố có 35 đơn vị sản xuất khẩu trang nên tuyệt đối không để thiếu khẩu trang cho người dân. UBND thành phố đã giao Saigon Co.op có hợp đồng cung cấp, trước mắt sẽ chuẩn bị 1 triệu chiếc khẩu trang để phục vụ nhu cầu ban đầu của người dân.

TPHCM không để thiếu khẩu trang cho người dân phòng bệnh do virus Corona - Ảnh 1.

TPHCM không để thiếu khẩu trang cho người dân phòng bệnh do virus Corona

Bên cạnh đó, thành phố cũng luôn sẵn sàng kinh phí để đảm bảo các cán bộ y tế không thiếu đồ bảo hộ, công cụ làm việc; không để cho cán bộ y tế bị lây nhiễm dịch bệnh do thiếu đồ bảo hộ.

Báo cáo tại hội nghị, BS CKII Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết, thành phố là nơi tổ chức nhiều sự kiện đông người, thu hút khách du lịch từ khắp nơi và nhu cầu giao lưu đi lại rất cao. Vì vậy nguy cơ xảy ra dịch bệnh và lây lan trong cộng đồng. Tuy nhiên, kinh nghiệm chống dịch nhiều năm qua, thành phố đã có hệ thống dự phòng trang bị khá tốt so với các địa phương khác.

Ngay sau khi Bộ Y tế có chỉ đạo, Sở Y tế TPHCM đã xây dựng kế hoạch ứng phó dịch bệnh do virus Corona, tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch ứng phó trên địa bàn. Theo bác sĩ Hưng, quan trọng nhất là làm sao phát hiện sớm nhất các ca bệnh, thông qua các khu vực sân bay, bến cảng và ở cộng đồng nhằm cách ly và điều trị. Ngoại trừ 2 ca là du khách đến từ Vũ Hán, Trung Quốc bị nhiễm virus Corona thì đến thời điểm này chưa phát hiện thêm ca nào lây nhiễm tại cộng đồng trên địa bàn thành phố.

Trước đó, UBND TPHCM cũng đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra. Trong đó, UBND TPHCM cũng đã giao Sở Công Thương phối hợp với Sở Y tế có kế hoạch chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng gồm khẩu trang y tế, nước rửa tay kháng khuẩn, khẩu trang N95, quần áo bảo hộ y tế (dùng cho nhân viên y tế tham gia phòng, chống dịch nCoV tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố); kiểm soát chặt chẽ không để lợi dụng tình hình dịch bệnh do virus Corona để tăng giá các mặt hàng nêu trên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh thành phố chuẩn bị sẵn sàng phối hợp với Sở Y tế triển khai bệnh viện dã chiến trong trường hợp dịch bệnh nCoV lan rộng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm