TPHCM: Phụ huynh theo sát quá trình con đi tiêm vaccine Covid-19

Phạm Thương
27/10/2021 - 17:14
TPHCM: Phụ huynh theo sát quá trình con đi tiêm vaccine Covid-19

Học sinh khối 12 trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1, TPHCM) được tiêm vaccine Covid-19.

Phụ huynh cùng con đến trường, đo thân nhiệt, tư vấn trước khi tiêm, vào phòng tiêm vaccine và ngồi đợi sau tiêm. Tất cả các quy trình tiêm vaccine Covid-19 của con đều được phụ huynh theo dõi kỹ càng và tích cực động viên.

Chiều 27/10, khoảng 310 học sinh khối 12 trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1, TPHCM) được tiêm vaccine Covid-19, loại vaccine là Pfizer. Như vậy, quận 1 và huyện Củ Chi là 2 địa phương đầu tiên tại TPHCM được chọn thí điểm tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Phụ Nữ Việt Nam, phần lớn các học sinh đến tiêm vaccine chiều nay đều được phụ huynh đưa đến trường và theo sát trong quá trình tiêm phòng. Phụ huynh và học sinh đều phấn khởi.

Chị Bùi Thúy Anh (quận 1, TPHCM), cho biết: "Tôi rất vui khi con được tiêm vaccine Covid-19, con tôi năm nay gần 18 tuổi rồi nên việc tiêm phòng rất là cần thiết. Với độ tuổi này, các cháu cũng gần như người lớn, cũng đi lại, tiếp xúc với nhiều người. Đặc biệt, năm nay là năm cuối cấp, con cần đến trường học trực tiếp, như vậy hiệu quả học tập sẽ cao hơn. Học online con ngồi suốt trên máy tính thì ảnh hưởng mắt, ảnh hưởng tới tâm lý, dễ bị stress. Vậy nên, con tiêm được vaccine Covid-19 thì tôi sẽ yên tâm hơn rất nhiều".

TPHCM: Phụ huynh theo sát quá trình con đi tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 1.

Tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1, TPHCM)

Cùng chung tâm trạng, chị Phan Thanh Thương (quận 1, TPHCM), cho hay: "Khi cô chủ nhiệm gửi phiếu đăng ký là nhà tôi đồng ý liền. Bởi vì, con tôi học lớp 12 rồi, con cũng lớn nên mình cũng yên tâm. Dịch bệnh hiện nay cũng còn nhiều, nguy cơ lây nhiễm rất dễ dàng nếu chủ quan, vậy nên, tụi nhỏ được tiêm đủ liều vaccine thì phụ huynh mới yên tâm cho con quay trở lại trường".

Em Từ Khả Kỳ, học sinh lớp 12 trường THPT Lương Thế Vinh, chia sẻ: "Ba mẹ đã đăng ký cho em đi tiêm và em cũng rất mong được tiêm vaccine covid-19. Em muốn được quay trở lại trường học, gặp bạn bè, thầy cô thay vì ngồi với máy tính suốt ngày. Hôm nay đi tiêm em không cảm thấy đau hay lo lắng gì cả. Trước khi tiêm, thầy cô và ba mẹ cũng nói với em về loại vaccine em được tiêm, ăn uống đầy đủ trước khi tiêm và dặn dò em nếu thấy có gì khác thường trong người là phải báo cho bác sĩ liền".

TPHCM: Phụ huynh theo sát quá trình con đi tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 2.

Em Từ Khả Kỳ và phụ huynh kiểm tra thông tin trước khi ra về

Tại trường THPT Lương Thế Vinh, học sinh được chia làm nhiều khung giờ đi tiêm khác nhau, nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn. Có khoảng 50 người gồm thầy cô, nhân viên y tế, phục vụ cho công tác tiêm phòng. Các em học sinh được tư vấn, khám sàng lọc kỹ càng trước khi tiêm. Sau khi tiêm, các em học sinh được hướng dẫn vào phòng theo dõi; phụ huynh học sinh ngồi chờ đón con tại sân trường. Tại mỗi phòng chờ, nhà trường chu đáo bố trí máy trình chiếu một số hoạt động nổi bật, ảnh kỷ niệm của trường hoặc phim hoạt hình cho học sinh, phụ huynh cùng xem.

Điểm tiêm còn chuẩn bị đầy đủ hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị cấp cứu; xây dựng phương án, quy trình phối hợp giữa nhà trường và Trung tâm Y tế quận 1 nhằm cấp cứu nếu có trường hợp sự cố sau tiêm.

Cô Bùi Minh Tâm, Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1, TPHCM), cho biết: "Tổng số học sinh được tiêm chiều nay khoảng 310 em là học sinh khối 12 của trường, ngoại trừ những em là F0 đã khỏi bệnh. Những em ở tỉnh chưa về kịp sẽ được tiêm bổ sung. Trước buổi tiêm, chúng tôi có lấy ý kiến của phụ huynh học sinh đều đồng thuận 100%. Để chuẩn bị cho buổi tiêm hôm nay, chúng tôi đã có quá trình chuẩn bị rất dài trong việc tuyên truyền về vaccine đối với phụ huynh và học sinh. Nhà trường tuyên truyền thông qua giáo viên chủ nhiệm, trang web và trang Facebook của nhà trường, với thông điệp "vaccine sớm nhất là vaccine tốt nhất". Chúng tôi cảm thấy rất mừng khi trường được chọn là những đơn vị đầu tiên được tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh. Các em được tiêm chủng sớm thì khả năng các em được quay trở lại trường sẽ sớm nhất, thuận lợi cho việc học tập".

TPHCM: Phụ huynh theo sát quá trình con đi tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 3.

Phụ huynh ngồi đợi con ngoài sân trường

Sáng cùng ngày, huyện Củ Chi (TPHCM) đã tổ chức tiêm cho hơn 1.200 học sinh của 3 Trường THPT Củ Chi; THPT Tân Thông Hội và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Củ Chi. Tất cả các em đều là học sinh cuối cấp.

Đến thời điểm này, TPHCM đã tiêm được hơn 13 triệu liều vaccine Covid-19 và an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, đối tượng được tiêm hôm nay là học sinh, tương lai của đất nước nên cần phải cẩn trọng và chăm sóc sức khỏe và tâm lý cho các em. Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức, thì: TPHCM là địa phương được Bộ Y tế cho phép thí điểm đầu tiên về tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em, trước khi cả nước triển khai đồng loạt vào đầu tháng 11 sắp tới.

Một số hình ảnh học sinh khối 12 THPT Lương Thế Vinh (quận 1, TPHCM) tiêm vaccine Covid-19.

TPHCM: Phụ huynh theo sát quá trình con đi tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 4.

Học sinh điền thông tin để tiêm vaccine Covid-19

TPHCM: Phụ huynh theo sát quá trình con đi tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 5.

Tất cả các quy trình tiêm vaccine Covid-19 của con đều được phụ huynh theo dõi kỹ càng và tích cực động viên

TPHCM: Phụ huynh theo sát quá trình con đi tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 6.

Các em học sinh được tư vấn, khám sàng lọc kỹ càng trước khi tiêm

TPHCM: Phụ huynh theo sát quá trình con đi tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 9.

Kiểm tra thông tin trước khi ra về



Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm