TPHCM quyết liệt xử lý tiếng ồn karaoke ngay trong năm 2021

Đinh Thu Hiền
09/03/2021 - 13:19
TPHCM quyết liệt xử lý tiếng ồn karaoke ngay trong năm 2021

Ô nhiễm tiếng ồn khiến người dân thành phố rất bức xúc.

Đưa ra mục tiêu chấm dứt tiếng ồn, trong đó có karaoke vào cuối năm nay, lãnh đạo TPHCM đã yêu cầu các địa phương mở đợt cao điểm xử lý quyết liệt, không để tình trạng ô nhiễm tiếng ồn trên địa bàn khiến người dân bức xúc.

Tại cuộc họp đưa ra các Giải pháp xử lý tiếng ồn diễn ra sáng nay (9/3), ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết việc giải quyết tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, trong đó có karaoke sẽ được chia làm 2 giai đoạn.

Bắt đầu từ nay cho tới cuối tháng 5/2021, các cơ quan chức năng sẽ tập trung tuyên truyền nhắc nhở người dân và các cơ sở kinh doanh, đồng thời sẽ hoàn thiện các văn bản quy phạm liên quan để xử lý những người gây ra tiếng ồn khi hát karaoke.

TPHCM quyết liệt xử lý tiếng ồn karaoke - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM

"Trong giai đoạn này, các cơ quan chức năng chưa có phạt hành chính, mà cần nhắc nhở để người dân có ý thức trong việc tôn trọng môi trường xung quanh. Các chung cư càng cần đặc biệt lưu ý, cần đưa ra các quy định ngay về việc không được hát karaoke vì sẽ làm ảnh hưởng tới rất nhiều người", ông Võ Văn Hoan cho biết.


Ở giai đoạn 2, từ tháng 6 tới cuối năm 2021, các cơ quan chức năng tập trung kiểm tra, xử phạt nghiêm các hành vi gây ra tiếng ồn từ karaoke theo các Nghị định liên quan gồm: 100, 167, 155 và 98. Ông Hoan cho biết các quy định đều đã có, các địa phương cần để tâm phối hợp để xử lý vì cái chung, đừng lấy lý do thiếu nhân lực hay các thiết bị hỗ trợ.


Theo Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hữu Hưng, những người thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn đã có xu hướng sử dụng thuốc an thần cao hơn. Ngoài ra tiếng ồn ảnh hưởng đến tim mạch, huyết áp có thể dẫn tới đột quỵ.


Trong 2 năm 2019 và 2020, TPHCM đã xử phạt 141 trường hợp vi phạm về ô nhiễm tiếng ồn tại 17 quận, huyện. Số tiền xử phạt là hơn 818 triệu đồng. Trong số này, chỉ có 20 trường hợp là vi phạm tiếng ồn trong sinh hoạt tại khu dân cư.

Hiện tiếng ồn từ các quán nhậu, nhà hàng, hát với nhau, các đám hiếu hỉ kéo dài cũng khiến người dân bị "tra tấn" bới tần suất âm lượng cao, nửa đêm vẫn không ngừng. Gần đây còn có các nhóm thanh niên có sở thích chạy xe rú ga, nẹt pô, chạy tới lui tại các tuyến đường lớn trong thành phố vào đêm khuya, khiến người dân không có giấc ngủ yên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm