TPHCM: Sức sống mới của làng mai vàng Bình Lợi
Đường mai kéo dài khoảng 3km với nhiều gốc mai được chọn lựa kỹ càng
Không chỉ là điểm du xuân, Đường hoa Mai vàng Bình Lợi (xã Bình Lợi) khai mạc sáng 9/2 còn là lời khẳng định thương hiệu cho một làng nghề truyền thống, đồng thời mở ra triển vọng về một địa chỉ du lịch nông nghiệp tại TPHCM.
Sáng 9/2 (tức 22 tháng Chạp), cái nắng hanh hao của những ngày cận Tết dường như dịu lại khi hòa vào sắc vàng rực rỡ trải dài suốt tuyến đường Vườn Thơm, xã Bình Lợi. Lễ khai mạc Đường hoa Mai vàng Bình Lợi không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một mùa xuân mới mà còn là niềm tự hào của người dân vùng ven về một thương hiệu nông nghiệp đang vươn mình mạnh mẽ.
Kéo dài khoảng 3km đi qua các kênh 6, 7 và 8 thuộc ấp 4, Đường hoa năm nay không đơn thuần là nơi trưng bày cây cảnh. Với hàng trăm gốc mai được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các nghệ nhân, hợp tác xã và nhà vườn địa phương, không gian này được thiết kế như một câu chuyện kể về hành trình lột xác của vùng đất.

Đường hoa còn là một sàn giao dịch sôi động, gồm khu trưng bày và mua bán những sản vật địa phương
Dọc theo tuyến Vườn Thơm, các cụm tiểu cảnh được bố trí đan xen, vừa tôn vinh vẻ đẹp kiêu sa của loài hoa báo Tết, vừa tái hiện không gian lao động hăng say. Một không gian sống động cho thấy nghề trồng mai bên cạnh kế sinh nhai còn là nét văn hóa thấm đẫm trong nếp sống cộng đồng.
Đường hoa không chỉ để ngắm, nơi đây còn như một sàn giao dịch sôi động. Khu trưng bày và mua bán đã mở cửa đón khách từ ngày 2/2 (15 tháng Chạp) và kéo dài đến 14/2 (27 tháng Chạp). Hoạt động này giải quyết bài toán đầu ra cho nhà vườn trong dịp cao điểm, đồng thời tạo cơ hội để nghệ nhân giao lưu kỹ thuật, quảng bá thương hiệu.
Bà Nguyễn Thị Liêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi, chia sẻ tại lễ khai mạc: "Việc được công nhận làng nghề là tiền đề then chốt để địa phương quy hoạch vùng trồng bài bản, hướng tới sản xuất chuyên nghiệp. Thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, gắn thương hiệu mai vàng với du lịch sinh thái để tạo sinh kế bền vững, lâu dài cho người dân".

Bà Nguyễn Thị Liêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi phát biểu
Thực tế cho thấy, để chuẩn bị cho sự kiện này, diện mạo địa phương đã thay đổi rõ rệt. Lề đường được nâng cấp, cảnh quan ven sông được chỉnh trang, tạo nên một không gian xanh - sạch - đẹp, phục vụ nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân TPHCM và du khách thập phương.
Giữa nhịp sống hối hả của đô thị, Đường hoa Mai vàng Bình Lợi trở thành điểm hẹn, thu hút sự quan tâm của nhiều thế hệ gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ về nét văn hóa truyền thống của người dân Bình Lợi. Anh Hải Cường, một du khách đến từ Phường Sài Gòn, bày tỏ ấn tượng: "Đến đây, tôi mới thấy hết sự công phu của nghề trồng mai. Những thông tin về kỹ thuật tạo dáng, chăm sóc được lồng ghép khéo léo giúp người xem trân trọng hơn giá trị sức lao động của người nông dân".

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc được trình diễn tại buổi lễ
Trong khi đó, chị Ngọc Phượng (ngụ phường Bình Thạnh) lại tìm thấy ở đây một không gian giáo dục ý nghĩa cho con trẻ. "Hiếm có nơi nào giữa TPHCM vừa mang không khí lễ hội, vừa đậm chất nông nghiệp như thế này. Cuối tuần tôi sẽ đưa các con quay lại để tụi nhỏ hiểu rằng những làng nghề truyền thống vẫn đang được gìn giữ và phát triển ngay trong lòng thành phố", chị Phượng bộc bạch.
Đường hoa Mai vàng Bình Lợi năm 2026 cũng đánh dấu bước chuyển mình của tư duy làm nông nghiệp đô thị: Kết hợp giữa sản xuất, thương mại và du lịch trải nghiệm. Sắc vàng rực rỡ bên dòng kênh Vườn Thơm đang thắp lên hy vọng về một năm mới sung túc, đồng thời khẳng định sức sống mãnh liệt của làng nghề truyền thống trong dòng chảy hiện đại.

Những nụ hoa mai căng đầy, hy vọng về một mùa xuân ngập tràn hạnh phúc
Bên cạnh hoạt động lễ hội, Ban Tổ chức đã trao 141 phần quà Tết cho các hộ dân và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Lợi.
Tại buổi lễ, 141 phần quà Tết, gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá từ 800.000 đến 1 triệu đồng mỗi phần cho người dân và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Lợi
Mỗi phần quà bao gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt (trị giá từ 800.000 - 1.000.000 đồng) giúp bà con đón một cái Tết ấm áp, đủ đầy và trọn vẹn nghĩa tình.



