TPHCM tạm dừng đăng ký chương trình tham quan trụ sở UBND Thành phố

Nguyễn Phước
26/04/2023 - 12:36
TPHCM tạm dừng đăng ký chương trình tham quan trụ sở UBND Thành phố
Do lượng người đăng ký đông, ban tổ chức Chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia Trụ sở HĐND và UBND TPHCM đã thông báo “tạm dừng đăng ký”.

Chỉ sau thời gian ngắn công bố, Chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia Trụ sở HĐND và UBND TPHCM vào dịp lễ năm nay, Ban tổ chức đã thông báo "tạm dừng tiếp nhận đăng ký" để công tác tiếp đón được chu đáo.

Thông tin trên vừa được Sở Du lịch TPHCM công bố. 

TPHCM tạm dừng đăng ký chương trình tham quan trụ sở UBND Thành phố  - Ảnh 1.

Mặt trước, phía dưới trụ sở UBND TPHCM

TPHCM tạm dừng đăng ký chương trình tham quan trụ sở UBND Thành phố  - Ảnh 2.

Mặt trước, phía trên trụ sở UBND TPHCM

Theo kế hoạch, Chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia - Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có 48 đoàn tham quan, mỗi đoàn 30 khách (tương đương khoảng 1.500 khách) được tổ chức trong 2 ngày 29 và 30 tháng 4 năm 2023. Buổi sáng bắt đầu từ 8h đến 12h, buổi chiều bắt đầu từ 13h đến 17h. Thời lượng mỗi đợt tham quan là 60 phút.

"Đến 13h ngày 25 tháng 4 năm 2023, Ban Tổ chức ghi nhận có 540 lượt cá nhân, 900 lượt khách theo đoàn đăng ký qua trang thông tin điện tử; tương đương với tổng số khách dự kiến tham quan. Do vậy, Ban Tổ chức tạm dừng tiếp nhận đăng ký từ thời điểm nêu trên để công tác đón tiếp được chu đáo", Sở Du lịch TPHCM thông báo.

TPHCM tạm dừng đăng ký chương trình tham quan trụ sở UBND Thành phố  - Ảnh 3.

TPHCM tạm dừng đăng ký chương trình tham quan trụ sở UBND Thành phố  - Ảnh 5.

Tại TPHCM, cùng với Nhà hát Lớn, Bưu điện, Tòa án nhân dân..., trụ sở UBND Thành phố (địa chỉ 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1) là một trong những di sản kiến trúc Pháp còn lại và năm 2020, tòa nhà được Bộ VHTT&DL công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Trụ sở UBND TPHCM là một công trình kiến trúc cổ điển được xây dựng từ năm 1898 đến 1909. Thời Pháp thuộc, nơi đây có tên tiếng Pháp là Hôtel de ville, tên tiếng Việt là Dinh xã Tây. Ngày nay, đây là nơi làm việc của HĐND, UBND TPHCM.

Theo kế hoạch, chào mừng những ngày lễ lớn năm nay, UBND Thành phố sẽ mở cửa cho du khách tham quan một phần trụ sở gồm: sảnh chính, phòng tiếp khách quốc tế, cầu thang chính của tầng trệt; sảnh chính, phòng tiếp khách quốc tế, phòng họp số 5 và ban công ở tầng 1.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm