Tags:

trả lời chất vấn

Làm rõ giải pháp hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm cho lao động nữ sau đại dịch Covid-19

Làm rõ giải pháp hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm cho lao động nữ sau đại dịch Covid-19

Đây là nội dung mà đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) chiều 7/11; đồng thời đại biểu cũng nêu rõ nhiều mục tiêu trong chiến lược quốc gia về bình đẳng giới còn vướng mắc trong thực hiện.

Tạo ra sản phẩm OCOP đã khó, đưa được sản phẩm ra thị trường càng khó hơn

Tạo ra sản phẩm OCOP đã khó, đưa được sản phẩm ra thị trường càng khó hơn

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về biện pháp duy trì tính bền vững cho những sản phẩm OCOP đã được công nhận.

Gần 14% nữ thanh niên không có việc làm và không học tập, đào tạo

Gần 14% nữ thanh niên không có việc làm và không học tập, đào tạo

Hiện số người lao động mất việc làm, giảm giờ làm, rút bảo hiểm xã hội một lần gia tăng cục bộ. Trong đó, quý III/2023, nữ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo là 13,9% còn nam là 10,4%.

Bộ trưởng Giao thông - Vận tải: Sự việc xảy ra tại Cục Đăng kiểm và các Trung tâm đăng kiểm là sự cố hết sức đau xót

Bộ trưởng Giao thông - Vận tải: Sự việc xảy ra tại Cục Đăng kiểm và các Trung tâm đăng kiểm là sự cố hết sức đau xót

Tiếp tục trả lời chất vấn các ĐBQH sáng 8/6, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải nhìn nhận: Sự việc xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng như các Trung tâm đăng kiểm là một sự cố hết sức đau xót đối với lĩnh vực đăng kiểm nói riêng cũng như ngành giao thông vận tải.

Chậm trễ thành lập các Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia

Chậm trễ thành lập các Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia

Trả lời chất vấn ngày 7/6, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, dự kiến trong tháng 6, đầu tháng 7 năm 2023, Bộ sẽ ban hành quy định thành lập các trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo nhằm khai thác nguồn lực ở các địa phương dành cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tuyên truyền, vận động để người dân tộc thiểu số thấy tự hào, học tập và giữ gìn tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình

Tuyên truyền, vận động để người dân tộc thiểu số thấy tự hào, học tập và giữ gìn tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình

Tiếp tục trả lời chất vấn sáng 7/6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết, trong thực tế có vấn đề người dân tộc không biết nói, không biết viết chữ của chính dân tộc mình, làm cho bản sắc dân tộc đang bị mai một dần.

Tỷ lệ người dân tộc thiểu số "mù chữ" chiếm 15%

Tỷ lệ người dân tộc thiểu số "mù chữ" chiếm 15%

Trả lời chất vấn của ĐBQH chiều 6/6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đồng bào dân tộc thiểu số "mù chữ" trong đó có "tái mù chữ" hoặc chưa từng học chữ phổ thông chiếm tới 15% tổng số người dân tộc thiểu số cả nước.

Sửa Luật BHXH: Cần có các chính sách tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ nữ

Sửa Luật BHXH: Cần có các chính sách tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ nữ

Trả lời chất vấn của đại biểu liên quan tới sửa Luật BHXH trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết: Lĩnh vực bảo hiểm xã hội, cần đảm bảo các nguyên tắc đóng – hưởng, bình đẳng và chia sẻ, nhưng đồng thời cần có các chính sách để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ nữ không chỉ trong BHXH mà cả ở các chính sách khác.

Bộ trưởng LĐ-TB&XH: Đào tạo cho lao động nữ ngay từ khi chưa thất nghiệp

Bộ trưởng LĐ-TB&XH: Đào tạo cho lao động nữ ngay từ khi chưa thất nghiệp

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về cơ hội việc làm cho lao động nữ ngoài 40 tuổi, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH nêu ra 5 giải pháp quan trọng, đồng thời đề nghị địa phương có cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo việc làm cho lao động nữ khi họ hồi hương.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH: Lao động kỹ năng còn thấp, số có bằng cấp, chứng chỉ nghề chỉ 26,4%

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH: Lao động kỹ năng còn thấp, số có bằng cấp, chứng chỉ nghề chỉ 26,4%

Trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết: lao động kỹ năng còn thấp, số lao động qua đào tạo bằng các hình thức khác nhau là trên 70% nhưng số có bằng cấp, chứng chỉ hiện nay là 26,4% (tính đến quý I/2023), thấp so với các nước phát triển.