Trái cây 'cháy hàng', tăng giá đột biến sát ngày Tết Đoan Ngọ

06/06/2019 - 13:20
Trước Tết Đoan Ngọ 1 ngày, tại các chợ những loại trái cây quen thuộc để giết sâu bọ như mận, vải… đã bắt đầu khan hiếm hàng, dù giá tăng lên tới vài 30.000 đồng/kg.
9h30 sáng 6/6 (4/5 âm lịch), chị Loan (tiểu thương, bán hàng rong tại chợ Linh Lang, Hà Nội) đã lục tục dọn hàng đi về, vì hai sọt trái cây đã hết sạch. Chị Loan cho biết, sát đến ngày Tết Đoan Ngọ, nhu cầu mua các loại trái cây “giết sâu bọ” của người tiêu dùng tăng cao. Nhưng năm nay mận, vải đều mất mùa, khan hàng nên chị phải giành giật với bạn hàng, mới mua được vài chục ký mận, vải để bán lẻ. Dù giá tăng cao, người mua nhiều, nhưng những tiểu thương như chị cũng không có đủ hàng để bán.
 
 
thi-truong-55-1.jpg
Nhiều loại trái cây tăng giá trong ngày Tết Đoan Ngọ

 

Rút kinh nghiệm năm ngoái, để đúng sáng ngày Tết Đoan Ngọ mới mua trái cây bị tăng giá gấp đôi, mà mã hàng lại không đẹp mắt nên năm nay, cô Nguyễn Thị Liễu (phố Ngọc Hà, Hà Nội) đi mua sắm trước một ngày. Khảo giá khắp một lượt các hàng quanh chợ, cô Liễu cho biết, so với giá bán hôm qua và vài ngày trước đó, nhiều loại trái cây đã tăng giá đáng kể.
 
Cụ thể: Mận hậu, vài ngày trước, giá chỉ dao động từ 50.000 – 60.000 đồng/kg loại ngon, đến sáng ngày 6/6, tại nhiều nơi đã bán lên tới 90.000 – 100.000 đồng/kg (tăng từ 40.000 – 50.000 đồng/kg).
 
 
thi-truong-55.jpg
Mận hậu tăng giá tới 40.000 đồng/kg

 

Tương tự, giá vải thiều cũng đang ở mức 80.000 – 90.000 đồng/kg (loại vải ngon từ Hải Dương, Bắc Giang) và 60.000 đồng/kg (với vải các vùng khác), tăng khoảng 10.000-30.000 đồng/kg.
 
 
thi-truong-55-2.jpg
Vải là loại trái cây quen thuộc trong ngày giết sâu bọ

 

Những loại trái cây khác như xoài, thanh long, dưa lê… cũng tăng giá từ 5.000 – 10.000 đồng/kg, tùy theo từng loại.
 
 
thi-truong-55-4.jpg
Nhiều loại trái cây khác giá cũng tăng nhẹ

 

Theo phong tục truyền thống, thắp hương và thưởng thức những món ăn có vị chua, tính nóng như trái mận, trái vải, rượu nếp… là một phần nghi lễ không thể thiếu trong ngày Tết Đoan Ngọ của người Việt, nên nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao, kéo theo giá cả của các loại trái cây cũng tăng từng ngày. Chính vì vậy, nhiều người nội trợ đã đi mua sắm trái cây sớm, để dành cho mâm cúng ngày 5/5 âm lịch.
 
Chị Liên, đầu mối bán buôn hoa quả tại chợ Đồng Xa (Mỹ Đình, Hà Nội) cho biết, vào ngày mai, chính ngày Tết Đoan Ngọ, có thể các loại trái cây quen thuộc trong ngày giết sâu bọ sẽ tiếp tục tăng 5.000 – 20.000 đồng/kg, so với hôm nay.
 
Cùng với mặt hàng trái cây, một số loại thực phẩm được nhiều gia đình sử dụng trong ngày này như thịt vịt, cơm rượu nếp, bánh gio… cũng bán chạy hàng, tuy nhiên, mức độ tăng giá không đáng kể.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm