Trai đẹp Cbiz cung phụng vợ nhưng bị lừa mất 40 tỷ

Mịch
01/08/2020 - 00:00
Trai đẹp Cbiz cung phụng vợ nhưng bị lừa mất 40 tỷ
Bị vợ cũ lừa 40 tỷ đồng rồi để lại 6 đứa con đều không phải con ruột, cuộc đời của nam ngôi sao Hoa ngữ đích thị là một bộ phim truyền hình kịch tính.

Người ta nói rằng tình yêu trong ngành giải trí giống như ngắm hoa trong sương mù, mờ mờ ảo ảo không có thật. Trong một môi trường có quá nhiều cám dỗ như vậy, thật khó để những người nổi tiếng có cảm xúc thật với nhau. Khi nói đến sao nam đau khổ nhất nhì ngành giải trí, hầu như ai cũng nghĩ tới Vương Bảo Cường.

Không chỉ bị "cắm sừng", Vương Bảo Cường còn bị vợ lấy đi một phần lớn tài sản. Mặc dù hiện tại cuộc sống của Vương Bảo Cường đã khá hơn và sự nghiệp của anh cũng từ đó phát triển tốt lên, nhưng những ảnh hưởng do mối quan hệ với vợ cũ cũng khó lòng xóa bỏ. Nhưng, có một nam diễn viên còn khổ hơn Vương Bảo Cường gấp vạn lần, không những bị vợ lừa tiền mà còn phải nuôi 6 đứa con không phải con ruột của mình. Đó là nam ca sĩ/diễn viên Triệu Kình.

Triệu Kình sinh ngày 7/7/1968 tại Đài Loan. Do bố mẹ ly hôn nên anh ở với bố. Vì ở với cha từ nhỏ nên Triệu Kình rất kính trọng và hiếu thảo với ông. Đối với anh, cha là người thân duy nhất để anh cung phụng, chăm sóc cả cuộc đời.

Từ hồi tiểu học, Triệu Kình đã yêu thích âm nhạc và sau đó được đi biểu diễn nhờ sở hữu giọng hát say đắm lòng người. Không những thế, anh còn là một ngôi sao đa năng. Ngoài đẹp trai, hát hay, Triệu Kình còn là một người dẫn chương trình, thậm chí có khả năng diễn xuất tuyệt vời.

Tài tử nổi tiếng một thời Triệu Kình.

Triệu Kình từng đóng vai chính trong rất nhiều bộ phim truyền hình như Đèn lồng đỏ treo cao, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài (đóng cặp với Giả Tịnh Văn), Tân Thục sơn kiếm hiệp... Thời điểm đó, vai diễn kinh điển Lương Sơn Bá đã giúp Triệu Kình trở nên nổi tiếng ở cả Đài Loan và Đại lục bởi ngoại hình sáng ống kính.

Triệu Kình tham gia khá nhiều bộ phim.

Giả Tịnh Văn và Triệu Kình trong bộ phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài.

Vẻ ngoài của anh hút ánh nhìn của khán giả.

Nam tài tử được đánh giá cao về diễn xuất.

Mặc dù nổi tiếng nhưng Triệu Kình không lấy đó làm tự cao tự đại mà luôn siêng năng trong công việc và được lòng rất nhiều đồng nghiệp trong giới. Tuy nhiên, thay vì các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, cuộc sống hôn nhân của anh lại được quan tâm nhiều hơn cả bởi quá nhiều sóng gió.

Là một người rất trọng cảm xúc nên sau khi cha qua đời, Triệu Kình lâm vào trạng thái cô đơn, suy sụp tinh thần. Lúc đó, anh dành toàn bộ thời gian cho việc đóng phim để vơi đi nỗi nhớ cha cho đến khi gặp được người vợ sau này là Lâm Hân Đề không làm trong ngành giải trí. Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, tưởng chừng cặp đôi này sẽ có cái kết tốt đẹp nhưng chẳng ai ngờ, Lâm Hân Đề lại chỉ mang đến đau khổ cho Triệu Kình.

Gia đình của Triệu Kình trước khi đổ vỡ.

Trước khi kết hôn với Triệu Kình, Lâm Hân Đề đã có 5 đời chồng và sinh được 6 người con. Tuy nhiên vì yêu mà Triệu Kình không quan tâm đến quá khứ của vợ. Sau khi kết hôn, nam diễn viên không chỉ chiều chuộng Lâm Hân Đề như bà hoàng, làm việc chăm chỉ hơn để mang lại một cuộc sống tốt đẹp cho vợ mà còn cưu mang 6 đứa con của cô.

Vốn thiếu tình mẫu tử từ nhỏ nên đối với Triệu Kình mà nói, anh cảm thấy rất hạnh phúc khi được mang lại một gia đình trọn vẹn cho 6 đứa trẻ đáng thương ấy. Nhưng đời thật không ai ngờ, Lâm Hân Đề chẳng hề trân trọng tình yêu của Triệu Kình mà vốn dĩ cưới anh chỉ vì tiền. Cô đã lừa của anh 50 triệu Đài tệ (~ gần 40 tỷ đồng), và để lại 6 đứa trẻ cho Triệu Kình nuôi dù anh không phải là cha ruột chúng.

Triệu Kình một mình nuôi 6 đứa trẻ dù chúng không phải con ruột của anh.

Bị lừa dối bởi "tra nữ" (ý chỉ người phụ nữ dơ bẩn, xấu xa, ác độc), Triệu Kình vẫn nuôi nấng 6 đứa con của vợ cũ. Từng có rất nhiều người thuyết phục Triệu Kình gửi các con vào trại trẻ mồ côi nhưng anh không đồng ý và cho biết mình sẵn lòng chăm sóc 6 đứa trẻ này. 

Đối với Triệu Kình, mọi đau khổ anh phải chịu là lỗi lầm của Lâm Hân Đề, sự độc ác từ người mẹ không hề liên quan đến bọn nhỏ. Kể từ đó, Triệu Kình lao vào đóng phim không biết mệt mỏi. Đáp lại sự vất vả của Triệu Kình, cả 6 đứa trẻ đều thấu hiểu tấm lòng của anh nên rất thân thiết, gắn bó với "cha nuôi".

Một người đàn ông tốt như Triệu Kình lẽ ra phải được nhận những điều tốt đẹp hơn.

Ở tuổi 51, Triệu Kình vẫn làm việc chăm chỉ trong ngành giải trí nhưng chưa dám bước vào một cuộc hôn nhân mới. Liệu trên đời này có bao nhiêu người có thể làm được những điều đáng trân trọng như Triệu Kình? Bởi thế mà rất nhiều fan đều cầu nguyện mong không còn bi kịch nào xảy ra với anh nữa và hy vọng một người đàn ông tốt như Triệu Kình sẽ sớm tìm được hạnh phúc riêng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm