Trải nghiệm di sản thời trang thế giới tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

28/10/2019 - 15:52
Những di sản được trưng bày và giới thiệu trong chương trình triển lãm đang diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) giúp người xem có dịp quay ngược mốc thời gian gần 200 năm về trước thông qua những tác phẩm thời trang "đình đám".
Một vòng triển lãm sẽ đưa bạn thăm quan 5 giai đoạn lịch sử của thời trang thế giới qua những sản phẩm, màu sắc và chủ đề quen thuộc, đáng chú ý như: chiếc khăn quàng Hermès đầu tiên, được thiết kế mô phỏng bàn chơi của một trò chơi cổ; chiếc boots kỵ sĩ cho lính tiền trạm với kích thước như đôi hài vạn dặm trong cổ tích bước ra đời thật; chiếc túi Bolide picnic biểu tượng cho sự trường tồn với thời gian...
 
 
Những tác phẩm trưng bày trong triển lãm thu hút sự chú ý của người xem 

 

Đến triển lãm, người xem còn bị thu hút bởi những vật dụng thông minh như: bàn viết tiện lợi khi mở ra và gọn gàng khi gấp lại; chiếc gậy picnic với một bộ dao kéo được cất giấu khéo léo trong thân gậy; hay chiếc tủ ly đứng với giá ly trên khung tròn di động, có thể mang lên tàu biển hoặc du thuyền mà vẫn vững vàng trước những con sóng…
 
 
Triển lãm còn trưng bày các sản phẩm mang tinh thần “xê dịch”, phiêu lưu và khám phá những miền đất mới.

 

Triển lãm mang tên gọi “Di sản Hermès - Chuyển Động” kéo dài đến hết ngày 3/11/2019 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Vào cửa tự do.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm