Doanh nghiệp - Doanh nhân

Trải nghiệm: Hành trình hồi sinh những vườn rừng tại bản Thổ

Nhóm PV 09/06/2025 - 01:37 PM
Với mong muốn thay đổi cuộc sống và tạo thêm sinh kế mới cho đồng bào dân tộc Thổ tại địa phương, chị Nguyễn Lê Ngọc Linh (thôn Thanh Xuân, xã Hóa Quỳ, huyện miền núi Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa), đã thực hiện thành công mô hình "Vườn rừng bản Thổ", góp phần chống biến đổi khí hậu, lũ quét sạt lở đất tại khu vực miền núi và tạo việc làm cho phụ nữ tại địa phương.

Mô hình "Vườn rừng bản Thổ" và Hợp tác xã Bản Thổ được chị Nguyễn Lê Ngọc Linh thành lập từ năm 2019, hướng tới mục tiêu tạo ra một mô hình vườn rừng bền vững và thành công. Ở đó sinh kế được đảm bảo mà không cần chặt đi cây rừng nào; không cần hủy hoại sức khỏe của con người và cả hệ sinh thái bởi thuốc diệt cỏ, thuốc kích thích, thuốc trừ sâu, phân bón hóa học mà năng suất cây trồng vẫn cao. Sau đó, sẽ nhân rộng và liên kết với các hộ nông dân xung quanh để trồng vườn rừng và mở rộng diện tích ra những vùng đồi trọc, trồng độc canh keo, cao su để người nông dân có thể sống đủ đầy, sống khỏe mạnh trên chính mảnh đất của mình. 

Đến nay, với việc áp dụng mô hình vườn rừng tương hợp năng lượng, HTX bản Thổ đã trồng và phủ xanh bằng cây rừng bản địa lâu năm, các cây ăn quả; cây dược liệu, cây lương thực...

Với những thành công bước đầu của mô hình, chị Ngọc Linh đã góp phần nâng cao giá trị, nâng tầm sản vật của địa phương, phát triển hệ sinh thái rừng bền vững. Đặc biệt, chị là tấm gương cho nhiều phụ nữ mong muốn khởi nghiệp từ sản vật của địa phương, làm giàu cho quê hương, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn