Trải nghiệm: Thơm, cay hương vị rượu cần
Đối với người Ê-đê và các dân tộc thiểu số khác ở Tây Nguyên, rượu cần không chỉ là một thức uống. Nó giữ vai trò là lễ vật để kính dâng lên thần linh, là vật trung gian giúp con người giao tiếp với các đấng siêu linh; là phương tiện để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với bạn bè, và giao kết tình duyên đôi lứa...
Dù xã hội ngày càng phát triển, có thêm nhiều loại thức uống hiện đại nhưng rượu cần vẫn là một sản phẩm văn hóa không thể thiếu trong các dịp lễ tế thần linh, những ngày hội của buôn làng, và là thức uống quý giá để đãi khách của người Ê-đê cũng như đồng bào các dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên.
Tại xã Cư M'gar (tỉnh Đắk Lắk), phụ nữ chiếm hơn 50% dân số, là 60% lực lượng lao động chính. Họ cũng chính là lực lượng quan trọng trong việc duy trì và bảo tồn nét đẹp văn hóa của địa phương, của buôn làng, mà nổi bật là văn hóa rượu cần.
Với sự đồng hành và quan tâm của các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội, đặc biệt là Hội LHPN xã, những người phụ nữ như chị H'Kiêm Niê đã phát huy thế mạnh của mình. Họ không chỉ tạo nên những sản phẩm rượu cần đặc biệt, bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn giúp tăng thu nhập cho gia đình, đồng thời đóng góp vào phong trào phụ nữ địa phương ngày càng vững mạnh.
Email: