Trần Mạnh Tuấn cùng con gái xoa dịu nỗi buồn tự kỷ

24/04/2017 - 16:02
Với 4 buổi biểu diễn nghệ thuật đường phố tại Hà Nội, 1 buổi tại Hải Phòng, 1 tại TPHCM, chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về Hội chứng tự kỷ trong cộng đồng đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia và theo dõi qua mạng xã hội.

Chiều qua, 23/4, tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM, đã diễn ra show diễn thứ 6, cũng là show cuối cùng trong chuỗi hoạt động thiện nguyện nhằm nâng cao nhận thức về Hội chứng tự kỷ trong cộng đồng. Show diễn có sự tham gia biểu diễn của nghệ sỹ saxophone Trần Mạnh Tuấn cùng con gái An Trần.

18136928_1456392651050721_1711923638_n.jpg
 Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cùng con gái An Trần biểu diễn trong chương trình nhằm nâng cao nhận thức về Hội chứng tự kỷ trong cộng đồng.

Chương trình còn có sự tham gia của MC Quốc Bình, ca sỹ Hồ Trung Dũng, Tino, Hải Yến Idol, nhóm Wing, Quán quân Viet Nam Idols Kids Bảo Trân, Khánh Hoàng, ca sĩ Thái Thuỳ Linh, Á quân nhí tài năng Thái Bảng Anh.

"Tôi đã hiểu, còn bạn?" là chuỗi các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố tại Hà Nội, Hải Phòng và TPHCM trong tháng 3 và 4/2017, với sự tình nguyện tham gia của hơn 100 nghệ sỹ. Bên cạnh đó, chiến dịch cũng tổ chức nhiều hoạt động tìm hiểu thông tin và tư vấn, thi trắc nghiệm, các trò chơi vui nhộn, giao lưu cùng nghệ sỹ nhằm tuyên truyền thông tin chuẩn xác về hội chứng tự kỷ.

18142994_1456392634384056_1031898108_n.jpg
Á quân nhí tài năng Thái Bảng Anh biểu diễn trong chương trình.

Đại diện BTC, ca sĩ Thái Thuỳ Linh chia sẻ: “Tôi đã tự thay đổi nhận thức về chứng tự kỷ sau khi tình cờ tham gia giúp đỡ "Mạng lưới người Tự kỷ Việt Nam" tổ chức một sự kiện cách đây 2 năm. Tôi nhận thấy, người tự kỷ ở Việt Nam có quá nhiều thiệt thòi, trong đó thiệt thòi lớn nhất là chưa nhận được sự hỗ trợ chính sách phù hợp, chưa nhận được sự hiểu và hỗ trợ từ cộng đồng, dẫn đến còn nhiều kì thị, phân biệt đối xử, khiến người tự kỷ vốn đã có nhiều khó khăn lại càng khó khăn hơn”.

18110798_1456392641050722_427422217_n.jpg

Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội, con số mắc chứng tự kỷ tại Việt Nam là 200 nghìn người, còn theo cách tính của Tổ chức Y tế thế giới thì con số này là 500 nghìn người. Trung bình, số trẻ mắc hội chứng tự kỷ tăng 26 lần/năm.

18155610_1456394541050532_412838761_n.jpg

Bà Nguyễn Tuyết Hạnh, đại diện Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam, cho biết: “Hiểu về tự kỷ không chỉ giúp chúng ta cảm thông chia sẻ, mà còn chủ động phát hiện sớm, can thiệp sớm tự kỷ trong cộng đồng, giúp người tự kỷ tiến bộ, hòa nhập, có thể học hành và có việc làm, cống hiến năng lực cá nhân, giảm gánh nặng an sinh xã hội”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm